Anh phải cảm ơn Grealish chứ không phải Kane hay Sterling

Thanh Sơn
02:20 ngày 30-06-2021
Dù không có tên trong đội hình xuất phát, tiền vệ Jack Grealish vẫn xứng đáng được xem là người hùng của ĐT Anh trong trận Tam sư giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Đức ở vòng 1/8 EURO 2020. Đây là trận đấu mà Grealish đã để lại dấu ấn đậm nét trong cả 2 tình huống dẫn đến bàn thắng.

Nếu chia trận đấu giữa Anh và Đức ra thành 2 phần, thì khoảnh khắc HLV Gareth Southgate tung Grealish vào sân để thế chỗ cho Bukayo Saka ở phút 69 chính là ranh giới phân định. Trước khi cầu thủ thuộc biên chế CLB Aston Villa này vào sân, ĐT Anh chỉ đá ngang ngửa với Đức. 

Với việc hàng công 2 bên đều tỏ ra bế tắc với quá ít cơ hội được tạo ra, chắc hẳn rất nhiều người đã nghĩ đến kịch bản trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng thi đá luân lưu 11m. Đó là trận chiến chiến cân não mà người Đức rất mong chờ, bởi họ vốn là đội nổi tiếng bản lĩnh trong những màn "đấu súng" khi đã thắng đến 6/7 trận ở những giải đấu lớn theo cách này.

Ngược lại, Tam sư lại thường xuyên thua ở những màn đá luân lưu. Nói vậy để thấy sự xuất hiện của Grealish có ý nghĩa lớn thế nào với ĐT Anh. Chính nhờ có cầu thủ sinh năm 1995 này, cục diện trận đấu diễn ra ở Wembley đã thay đổi để Tam sư có thể đánh bại đối phương với tỷ số cách biệt ngay trong 90 phút thay vì phải bước vào hiệp phụ hay tệ hơn là "đấu súng".

Sterling mở tỷ số trận đấu

Thật vậy, chỉ vài phút sau khi được tung vào sân, Grealish đã có pha phối hợp đẹp mắt với Luke Shaw, hậu vệ trái tung ra đường căng ngang vào trung lộ để Raheem Sterling dứt điểm cận thành khai thông thế bế tắc của trận đấu (75'). Chưa dừng lại ở đó, đến phút 86 đích thân Grealish thực hiện pha treo bóng như đặt cũng từ cánh trái tạo điều kiện cho Harry Kane đánh đầu đập đất mang về bàn thắng thứ 2 cho đội chủ sân Wembley.

Kể từ đầu giải, Grealish mới được HLV Southgate sử dụng 3 lần, anh chưa đá trọn vẹn trận nào nhưng pha bóng nói trên đã là tình huống kiến tạo thứ 2 của anh trong 2 trận liên tiếp. Trước đó, Grealish cũng tung ra đường chuyền quyết định để Sterling bật cao đánh đầu tung lưới ĐT CH Czech giúp ĐT Anh giành thắng lợi tối thiểu ở lượt cuối vòng bảng.

Ở trận đấu vừa rồi, Sterling lại ghi tên mình lên bảng tỷ số và đó là pha làm bàn thứ 3 của anh kể từ đầu giải. Về phần mình, Kane dù "tắt điện" hoàn toàn trong hiệp 1 rút cục cũng đã có pha lập công đầu tiên ở EURO 2020. Đây là pha làm bàn chắc hẳn rất có ý nghĩa với cá nhân chân sút chủ lực của ĐT Anh, bởi nhờ đó anh mới giải tỏa được nhiều sức ép từ dư luận.

Tuy cùng ghi bàn cho ĐT Anh, Sterling và Kane lại chỉ lần lượt được tờ Standard chấm điểm 8 và 7, trong khi con số này với Grealish lên đến 9. Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi ở hiệp 1 trận đấu vừa rồi, Kane đã sắm vai "người vô hình" khi chỉ chạm bóng vỏn vẹn 9 lần. Riêng 7 phút đầu, anh là cầu thủ duy nhất trên sân không chạm được bóng.

Kane ghi bàn thứ 2 cho Anh sau đường chuyền của Grealish

Trong khi đó, Sterling từ chỗ là người hùng suýt nữa đã trở thành tội đồ của ĐT Anh. Phút 81, Sterling sau khi ghi bàn đã có đường chuyền về vô cùng bất cẩn. Nhờ vậy, Kai Havertz mới có cơ hội thực hiện đường chọc khe để Thomas Mueller thoát xuống đối mặt với thủ thành Jordan Pickford.

May cho ĐT Anh là cú đá của Mueller đã qua được tay của chốt chặn cuối cùng của Tam sư nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nếu Mueller không bỏ lỡ cơ hội quý như vàng này thì lợi thế tâm lý khi ấy đã thuộc về người Đức và chưa chắc Anh có thể ghi tên mình vào vòng tứ kết. 

So với Kane và Sterling, rõ ràng Grealish đã để lại ấn tượng tốt hơn nhiều. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một hộ công và có thể nói đã tự mình làm xoay chuyển cục diện trận đấu. Với những gì vừa thể hiện, chắc hẳn cầu thủ đang nằm trong "tầm ngắm" của Man City này đã nâng giá trị của mình lên một tầm cao mới. Sau EURO 2020, BLĐ Man City mà vẫn muốn đưa Grealish về Etihad thì họ hứa hẹn sẽ phải gửi đến Aston Villa lời đề nghị hấp dẫn hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x