Greenwood đang chơi thứ bóng đá hay nhất và muốn vô địch Europa League

Kỳ Lâm
07:54 ngày 21-05-2021
Mason Greenwood đã có cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi và trung thực trên đài Sky Sports để giải thích về thứ bóng đá tuyệt vời của mình.  

- Anh có nghĩ rằng mùa giải này mình thi đấu hơi kém so với mùa trước không?  

Hừm, trong phần lớn mùa giải trước, tôi không nghĩ rằng lối chơi liên kết của mình lại tốt như vậy. Nhưng tôi đã ghi nhiều bàn thắng hơn mùa này, thứ khiến mọi người đánh giá tôi đã sa sút so với năm trước. Nhưng tôi không đồng ý với kết luận đó bởi tôi nghĩ rằng mình đã chơi hay hơn nhiều ở mùa này.

Trong 12 trận gần nhất phục vụ Man United, tôi đã có 8 bàn thắng. Nhưng anh hãy chú ý rằng, 6 bàn trong số đó là tại Premier League. Không có ai tại giải đấu này ghi bàn hiệu quả bằng tôi tính từ tháng 4/2021 đến nay. Phong độ ghi bàn của tôi đang "nổ" đều đặn.  

- Làm thế nào để anh cải thiện được phong độ của mình thế nhỉ?

Tôi có sự tự tin, nhất là tin vào năng lực bản thân. Tôi luôn biết rằng thời điểm của mình sẽ đến. Kỹ năng cầm bóng và tư duy chơi bóng của tôi đã được cải thiện. Tôi không nghĩ mình chuyền bóng nhiều như trước đây, khi mới vào đội.

Bây giờ, tôi hiểu rõ hơn về nhịp độ thi đấu của các trận đấu tại Premier League. Muốn thành công, phải có sự liên kết tốt với đồng đội. Tất cả phải kết hợp với nhau. Nhờ có thế mà tôi có thể tự tin cầm bóng trước các đối thủ đàn anh, dẫn bóng đến sát mép vòng cấm địa để tìm cơ hội.  


Từ tháng 4 đến nay, Greenwood là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Quỷ đỏ

- Anh có thể nêu ra một minh chứng không?  

Ví dụ như pha bỏ vai để đánh lừa Tyrone Mings, nhờ đó tôi có thời gian để sút vào góc thấp của khung thành Aston Villa ghi bàn thắng. Nó cho thấy tôi đã đủ tự tin để làm được những điều như thế.

- Phẩm chất nào khác của anh đang phát triển?

Tôi nghĩ là tốc độ. Tôi thấy mình đang chạy nhanh hơn. Tôi vẫn còn vài năm nữa để đạt được tốc độ tối đa của bản thân. Thể lực của tôi cũng vậy, bởi năm nay tôi mới 19 tuổi, cơ thể vẫn đang phát triển và hoàn thiện. Tôi đủ sức để chịu đựng các mạch trận thi đấu dày đặc.  

Bàn thắng của Mason Greenwood vào lưới Aston Villa ở Premier League mùa này

- Mùa này, dường như anh chơi thấp hơn?

Đúng vậy. Tôi tập trung vào các công việc ở giữa sân, thi đấu quay lưng lại khung thành đối phương nhiều hơn. Phải nhận bóng, cầm bóng, điều phối bóng và trưởng thành hơn trong vai trò của mình. Điều này khiến tôi được HLV đánh giá cao.  

Tôi không còn là một cầu thủ tấn công thuần tuý mà phải bao quát cả việc phòng ngự, đồng nghĩa phải có lối chơi toàn diện. Về cơ bản, tôi chỉ là một cầu thủ và buộc phải hoàn thành mọi yêu cầu chiến thuật. Chính nhờ sự phát triển thể chất mà tôi có thể đáp ứng được nhiệm vụ này.  

- Thế còn khía cạnh tinh thần thì sao?

Anh hỏi đúng chỗ ngứa rồi đó. Thật sự, tinh thần của tôi không được tốt ở giai đoạn đầu mùa giải. Mọi thứ đến khó khăn hơn so với mùa giải trước, và nguyên nhân nằm ở những vấn đề trên ĐT Anh. Đáng lẽ, việc được lên ĐTQG khi mới 18 tuổi (tháng 9/2020 - PV) phải là niềm vinh hạnh của tôi, nhưng tôi đã làm hỏng nó một cách chết tiệt.

Biểu đồ sút bóng của Greenwood

- Anh muốn nhắc tới sự cố vi phạm quy định phòng dịch bệnh COVID-19 cùng với Phil Foden?

Vâng, còn có gì tệ hại khác nữa đâu. Lần đầu tiên trong sự nghiệp và cuộc đời, tôi trở thành một tiêu đề hot trên báo chí và mạng xã hội, nhưng nổi tiếng một cách tiêu cực, xấu xí. Đối diện với điều đó thật sự khó khăn và suy sụp. Anh biết đấy, nó rõ ràng sẽ đến.

Đó là một thử thách tinh thần nhưng tôi phải thực sự ngăn chặn được nó. Khi đã là một cầu thủ của Man United, một trong những CLB bóng đá lớn nhất thế giới, tôi phải vượt qua điều đó. Tôi đã đẩy nó sang một bên chỉ để tập trung vào trái bóng. Hiện tại tôi đã vượt qua được. Tôi rất vui khi được trở lại chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình.

HLV Ole Solskjaer cũng nói với tôi rằng, về lâu dài, những sự cố như thế sẽ có lợi cho sự trưởng thành và bản lĩnh của tôi. Nếu vượt qua được, tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tất cả những điều này khiến tôi trở thành một người tốt hơn và một cầu thủ giỏi hơn.

Nó cho tôi một vài bài học, giống như khi đang thi đấu thì học được điều bổ ích từ những sai lầm của mình. Nó sẽ ảnh hưởng đến mình theo hai cách, kéo lại phía sau hoặc đẩy về phía trước. Vậy, tại sao lại không đẩy nó về phía trước nhỉ?

- HLV Solskjaer đã giúp anh vượt qua ư?

Ông ấy bận lắm nhưng cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Solsa thường nói chuyện với tất cả các cầu thủ, cả ở tư cách cá nhân hay nhóm và tập thể. Tôi thực sự hạnh phúc khi có được sự giúp đỡ từ ông ấy.

Greenwood muốn vô địch Europa League cùng Man United

- Thứ bóng đá hấp dẫn mà không có NHM xem trực tiếp trên sân sẽ như thế nào?

Cũng buồn mà. 12 bàn thắng của tôi tại Premier League đều xuất hiện trên sân không có khán giả, trên những sân bóng đóng kín cửa vì COVID-19. Phải đến hôm thứ Ba vừa qua, 10.000 NHM mới được vào sân xem trận Man United vs Fulham, nhưng hôm đó tôi lại không ghi bàn (Cười to).  

Tất cả mọi người đều đang nhớ NHM, họ là một phần quan trọng của CLB bóng đá này. Nếu không có NHM, đây không thực sự là một CLB bóng đá. Chúng tôi còn 1 trận đấu quan trọng ở mùa giải này, đó là trận chung kết Europa League với Villarreal ở Gdansk.  

Đây là cơ hội để tôi giành được danh hiệu lớn đầu tiên với CLB. Tôi muốn làm điều này. Chúng tôi đang ở một vị trí tốt để đạt được nó. Kết thúc mùa giải Premier League trong Top 4 và giành chiến thắng trong trận chung kết sẽ là điều tốt đẹp. Chúng tôi cần một chiếc cúp bởi đã lâu rồi không ai trong chúng tôi được hưởng vinh quang đó.  

- Anh còn hy vọng trở lại ĐT Anh tại EURO 2020 không?

Vẫn hy vọng chứ. Thật tuyệt nếu được tham dự EURO, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung hoàn toàn cho Man United ở trận chung kết Europa League. Tôi thực sự không nghĩ về kết quả của trận đấu quá nhiều mà chỉ chuẩn bị sẵn sàng, ra sân và ghi bàn hoặc giúp đồng đội ghi bàn.

- Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn này!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x