Milan thử nghiệm phiên bản huyền thoại 4-4-2

Mạnh Khởi
13:28 ngày 15-03-2018
Đêm nay, HLV Gennaro Gattuso sẽ áp dụng lại sơ đồ 4-4-2 cho Milan. Đây hứa hẹn là một thử nghiệm quan trọng cho Milan-Gattuso trên hành trình tìm lại vinh quang trong tương lai.
Milan thử nghiệm phiên bản huyền thoại 4-4-2
Thực chất, việc trở lại với 4-4-2 không phải điều gì quá mới mẻ, khi Milan từng áp dụng sơ đồ này dưới thời cựu HLV Sinisa Mihajlovic. Nhưng với HLV Gattuso thời điểm này, đây có thể là bước ngoặt lớn. 

Dưới thời HLV Vincenzo Montella, Milan thường xuyên đá 3 hậu vệ (3-5-2), nhưng nó đã trở nên sáo mòn từ đầu mùa giải này. Tiểu phi cơ đã không thay đổi, Milan khủng hoảng còn bản thân ông mất ghế.

Ở giai đoạn từ cuối thập niên 1980 sang đến thập niên 1990, Grande Milan của 2 HLV Arrigo Sacchi và Fabio Capello đã vươn lên đỉnh cao với sơ đồ 4-4-2. Có thể thấy lực lượng của Milan hiện có nhiều nét tương đồng với thời đại Grande Milan, đặc biệt là cách vận hành của tuyến tiền vệ. 

Cặp Franck Kessie - Lucas Biglia hiện khá giống với Frank Rijkaard - Carlo Ancelotti thời HLV Sacchi, hay bộ đôi Marcelo Desailly - Demetrio Albertini dưới tay HLV Capello. Họ đều là những tiền vệ thu hồi bóng xuất sắc, nhưng trách nhiệm chính không phải là sáng tạo. 

Kể cả các tiền vệ biên cũng không phải những cầu thủ chạy cánh thuần túy, họ thực chất vẫn là các tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ kiến thiết (Roberto Donadoni, Dejan Savicevic, Alberigo Evani ngày xưa hay Suso, Giacomo Bonaventura bây giờ).


Sơ đồ 4-4-2 từng có lúc bị xem là lỗi thời, mà mức độ phổ biến rất thấp của nó bây giờ là minh chứng. Nhưng HLV Gattuso chắc chắn sẽ dùng biến thể của 4-4-2, biến nó trở thành vũ khí bất ngờ cho các trận cầu lớn. 

Một ví dụ tiêu biểu là cách sử dụng sơ đồ 4-4-2 của HLV Diego Simeone, khi cả 4 tiền vệ đều là tiền vệ trung tâm (không có cầu thủ chuyên chạy cánh). Nhờ đó mà Atletico đã 2 lần vào chung kết Champions League từ mùa 2013/14 tới nay, đây là ví dụ mà Tê giác có thể tham khảo. 

Milan-Gattuso từng vận hành khá êm ở Serie A với sơ đồ 4-3-3, nhưng nó đã bộc lộ khá nhiều hạn chế ở lượt đi. Milan hoàn toàn lép vế trước khả năng tranh chấp bóng của Arsenal, đồng thời không tạo được áp lực ở hai biên. Dĩ nhiên còn vài nguyên nhân khác dẫn tới thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Arsenal, nhưng Milan cũng khó có thể đá các trận cầu lớn bằng sơ đồ 4-3-3. 

Đội quân áo đỏ-đen đã thua 0-2 ở lượt đi trên sân nhà, ở thế không còn gì để mất khi hành quân đến sân Emirates đêm nay. Việc Milan bị Arsenal loại là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra, đây là dịp quá tốt để HLV Gattuso thử nghiệm sơ đồ mới (có thua cũng chẳng sao!). 

Mà biết đâu, thử nghiệm ấy lại thu về hiệu quả lớn, giúp Milan lật ngược thế cờ, trở thành đội bóng Italia thứ hai sau Juventus hát khúc khải hoàn ngay tại London chỉ trong vòng không đến 10 ngày?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x