Hiện tại, không tính Alderweireld, Tottenham đang có 5 cầu thủ có thể chơi được ở vị trí trung vệ. Đó là Eric Dier, Davinson Sanchez, Joe Rodon, Japhet Tanganga và cả Ben Davies, người vốn đá hậu vệ trái nhưng từng được sử dụng ở trung tâm hàng thủ mùa này. Tuy nhiên, trong bối cảnh lịch thi đấu rất căng, và không phải cầu thủ nào trong những người nói trên cũng có thể chơi được ở cúp châu Âu, HLV Mourinho sẽ phải tính toán rất kỹ.
Ở Europa League, do Rodon không được đăng ký, Tottenham chỉ còn 4 người để lựa chọn cho 2 vị trí trung vệ. Dier hiện là trung vệ số một, nên sẽ là hợp lý hơn cả nếu anh nghỉ cả vòng bảng. Như thế, cặp trung vệ của Spurs có thể sẽ là Davies và Sanchez, người đang rất khao khát thể hiện mình sau khi đánh mất niềm tin của HLV Mourinho. Tanganga cũng là một lựa chọn khác. Cầu thủ đa năng này vẫn được đăng ký trong danh sách B (cầu thủ trẻ), do vậy đủ tư cách ra sân.
Ở Premier League, câu hỏi trở nên trực diện hơn: ai sẽ đá cặp với Dier? Với phong độ ấn tượng đã thể hiện mỗi khi vào sân từ băng ghế dự bị, tân binh Rodon là người có nhiều ưu thế hơn cả. Như vậy, trong trường hợp tối ưu là Dier không phải ra sân ở Europa League, Tottenham sẽ có 2 cặp trung vệ cho 2 đấu trường chính, là Davies-Sanchez (Tanganga) ở Europa League, và Dier-Rodon ở Premier League.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn