FA CUP - VÒNG 4 - SÂN STAMFORD BRIDGE

22h30 ngày 26/1, Chelsea vs Stoke: Dạo chơi chờ đại chiến!

MINH VIỆT
21:24 ngày 26-01-2014
8 ngày nữa, Chelsea sẽ có trận đấu với Man City ở Premier League. Đây là cuộc đối đầu rất quan trọng trong chặng đua vô địch. Bởi vậy, vừa giữ sức trước đại chiến, vừa đánh bại Stoke là nhiệm vụ hàng đầu của Chelsea…
22h30 ngày 26/1, Chelsea vs Stoke: Dạo chơi chờ đại chiến!

GIỮ SỨC ĐỂ ĐẤU MAN XANH
Tại Premier League, Chelsea đang xếp thứ 3, kém 2 đội xếp trên là Arsenal, Man City lần lượt 2 và 1 điểm. Suốt hơn 1 tháng qua, Chelsea bám đuổi gắt gao Pháo thủ, nhưng vẫn chưa lật đổ được ngôi đầu của thầy trò HLV Wenger. Chelsea có lợi thế về mặt lực lượng nhưng lại gặp bất lợi về lịch thi đấu. Bởi sang tuần sau, họ sẽ có chuyến hành quân đến sân Etihad gặp Man City . Đó là cuộc chiến được báo chí Anh gọi với cái tên mỹ miều: “Định danh nhà vô địch”. Rồi ngay sau đó là cuộc đối đầu với Newcastle. Nên nhớ, Man City vô đối tại Etihad từ đầu mùa còn Newcastle là 1 trong 3 đội hạ gục được The Blues tại Premier League giai đoạn lượt đi. Bởi vậy, đây chắc chắn sẽ là 2 trận đấu nhọc nhằn với đoàn quân của HLV Jose Mourinho.

Trước tuần lễ thi đấu khó khăn như vậy, không HLV nào muốn lực lượng bị tổn thất đáng tiếc. Nên nhớ, thời gian gần đây thì các trụ cột của Chelsea thường xuyên gặp vấn đề về thể lực. Mới nhất, Torres dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Thêm một điều nữa, gần đây cũng có khá nhiều ngôi sao dính chấn thương ở giải đấu cúp rồi mất luôn World Cup, như trường hợp của Walcott (Arsenal) hay mới nhất là Falcao (Monaco). Đó là bài học cho Chelsea. 

Nói vậy để thấy, Mourinho sẽ chẳng dại dột gì tung những quân bài tốt nhất trước thềm đại chiến. Giữ sức, tránh tổn thất không đáng có là nhiệm vụ hàng đầu của Người đặc biệt.

HỦY DIỆT STOKE
Chelsea sẽ cất nhiều trụ cột. Tuy nhiên, họ vẫn quá mạnh so với đội khách. Nên nhớ, đội dự bị của The Blues vẫn đầy những hảo thủ như Schuerrle, Mikel. Không thể không nhắc tới bản hợp đồng mới Matic, người nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên được Mourinho cho đá chính từ ngày chuyển sang Chelsea. Không chỉ vượt trội về lực lượng, ngay cả phong độ của Chelsea cũng quá đỗi ấn tượng. Chuỗi trận bất bại của họ đã kéo dài lên con số 10, trong đó có 8 chiến thắng. Chưa hết, Stamford Bridge cũng là điểm đến đáng sợ. Tại đây, M.U vừa ra về với thất bại 1-3. Man City hùng mạnh là thế cũng chịu quỳ gối với tỷ số 1-2. Vậy thì hy vọng nào cho Stoke? Dĩ nhiên, cách đây hơn 1 tháng thì Stoke từng đánh bại Chelsea 3-2 nhưng bây giờ thì The Blues đã là đội bóng hoàn thiện hơn rất nhiều. 

Đấy là chưa kể, Stoke còn không có phong độ tốt. Bằng chứng là họ đã thua 4/6 trận gần nhất. Đá sân khách cũng là điểm yếu của Stoke khi họ không thắng trận nào trong 9 lần xa nhà gần nhất, nhưng thua đến 6 trận. Đội bóng của HLV Mark Hughes cũng đang xếp thứ 14 ở Premier League, chỉ hơn khu vực xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm. Rõ ràng, Stoke phải ưu tiên nhiệm vụ trụ hạng hơn là căng sức đối đầu với “người khổng lồ” Chelsea. 

Đêm nay, khó có kịch bản nào khác ngoài chiến thắng đậm cho The Blues.

Willian ngày càng quan trọng 

Biểu đồ nhiệt cho thấy tầm hoạt động rộng của Willian

Gặp M.U tuần trước là trận thứ 3/4 vòng gần nhất, Willian được Mourinho điền tên vào đội hình xuất phát. Và tiền vệ tấn công người Brazil đang ngày một chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình. Biểu đồ nhiệt cho thấy Willian hoạt động rất rộng, đặc biệt là bên hành lang cánh phải. Mourinho rất thích mẫu cầu thủ năng nổ như Willian và đó là lý do vì sao ông loại Mata để chọn anh. Để so sánh, trận gặp M.U thì Willian là người chạm bóng nhiều nhất trong 3 tiền vệ công của Chelsea (66 lần), lừa bóng nhiều nhất (3) và có nhiều cú tắc bóng nhất (4). 

CON SỐ:
1 - Trong nhiệm kỳ đầu tại Chelsea, Mourinho mới 1 lần vô địch FA Cup vào năm 2007.
4 - Chelsea và Stoke đã 4 lần đụng độ ở FA Cup trong lịch sử, The Blues giành 3 chiến thắng. 
6 - Chuỗi trận thắng của Chelsea đã kéo dài lên con số 6, dài nhất kể từ khi Mourinho trở lại Stamford Bridge.
9 - Stoke có chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi mặt trận. Cả 3 chuyến xa nhà gần nhất, Stoke đều thua.

ĐẶC BIỆT
Ít nhất 1 bàn hiệp 1: 19/20 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 14/20 trận sân khách gần nhất của Stoke có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi mới đặt niềm tin vào tỷ lệ nhiều bàn hiệp 1.
Không quá 3 bàn: 5/7 lần đối đầu gần nhất của 2 đội có không quá 3 lần lưới rung. 5/8 trận gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự. Trận này rất có thể khó có nhiều hơn 3 bàn.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Chelsea toàn thắng theo châu Á cả 5 trận gần nhất. 
- 7/12 trận gần nhất của Chelsea có số bàn thắng không chia hết cho 2. 9/13 trận sân nhà gần nhất của The Blues có kịch bản tương tự.
- Stoke thua theo châu Á 5/8 trận gần nhất. Trên sân khách, họ cũng thua theo châu Á 4/5 trận gần nhất.
- 5/7 trận sân khách gần nhất của Stoke có tổng bàn thắng là số chẵn.


DỰ ĐOÁN: 3-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x