Chung kết FA Cup: Hàng công nào cho Arsenal?

Lê Tâm
17:03 ngày 29-05-2015
Olivier Giroud đã sa sút trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây. Trong khi đó, ở đúng vị trí của chân sút người Pháp, Theo Walcott vừa lập cú hat-trick tại vòng đấu cuối cùng của Premier League 2014/15. Ai sẽ đá chính ở trận chung kết FA Cup?
Chung kết FA Cup: Hàng công nào cho Arsenal?
PHONG ĐỘ HAY SỰ QUEN THUỘC? 
Olivier Giroud đang trải qua cơn khát bàn thắng sau chuỗi 10 trận ghi tổng cộng 10 bàn ở Premier League 2014/15. Phong độ ghi bàn của tiền đạo này vào cuối mùa là nguyên nhân khiến Arsenal từ bỏ giấc mơ cạnh tranh ngôi vô địch Premier League với Chelsea, thậm chí không thể vượt Man City để chiếm vị trí á quân. Tuy nhiên, Giroud vẫn là sự lựa chọn tốt nhất và quen thuộc nhất cho vị trí tiền đạo cắm của Arsenal, khi có lợi thế về hình thể cùng khả năng kết hợp ăn ý với các hộ công như Alexis Sanchez hay Mesut Oezil. 


Ngược lại, Walcott không có chiều cao tốt nên không phải là lựa chọn tốt trong các pha không chiến. Bù lại, cầu thủ này cực kỳ nhanh nhẹn, có yếu tố bất ngờ (vì thi đấu ít trong những năm qua) và đang có phong độ cực tốt. Trước khi lập hat-trick ở vòng đấu chót của Premier League 2014/15, Walcott chính là người ghi bàn gỡ 1-1, giúp Arsenal thủ hoà M.U. Tuy thi đấu ít hơn và ghi bàn ít hơn Giroud nhưng Walcott lại hiệu quả hơn khi xét trung bình số bàn thắng ghi được trong tổng số thời gian thi đấu, đặc biệt hơn là tỷ lệ dứt điểm chính xác của Walcott (74%) cao hơn hẳn Giroud (49%). 

GIẢI PHÁP TỐT NHẤT 
Hàng phòng ngự Aston Villa với nhiều trung vệ cao to như Ron Vlaar nhiều khả năng sẽ biết cách phong toả Giroud, nhưng nếu tiền đạo người Pháp tìm lại phong độ cao nhất, Aston Villa sẽ rất khó tránh thủng lưới. Hàng thủ đội bóng thành phố Birmingham đã phong tỏa tốt hàng công của Liverpool ở bán kết FA Cup, bởi The Kop không có tiền đạo “ra hồn”. Hàng công Arsenal biến hoá hơn hẳn, với những cầu thủ có khả năng di chuyển, dứt điểm tốt hỗ trợ cho Giroud từ phía sau như Sanchez, Oezil, Ramsey, Cazorla... 


Giải pháp tốt nhất sẽ là để Giroud đá chính, còn Walcott dự bị chờ thời cơ thích hợp sẽ được tung vào sân, như ở trận Arsenal gặp M.U. Khi đó, một Walcott nhanh nhẹn, tốc độ sẽ là điều mà các trung vệ của Aston Villa rất sợ ở nửa cuối hiệp 2. Còn nếu Wenger muốn mạo hiểm để Walcott đá chính, thì vị trí thích hợp nhất của anh sẽ là tiền vệ công bên cánh phải, kết hợp cùng Oezil (giữa) và Sanchez (trái). Nếu dùng Walcott thay vì Ramsey, Arsenal sẽ mạnh trong tấn công hơn, nhưng khả năng phòng ngự tuyến hai bị suy giảm. Dù sao thì Aston Villa cũng không phải đối thủ quá mạnh khiến Arsenal phải lo sợ mất khu trung tuyến, từ đó phá sản lối chơi dẫn đến việc Giroud bị cô lập và kém hiệu quả. 

Theo HLV Arsene Wenger thì sự cạnh tranh quyết liệt giữa Walcott và Giroud hiện nay rất có lợi cho Arsenal và cho cả hai cầu thủ này. Walcott có thể dùng phong độ ở các trận cuối mùa này tạo đà cho mùa bóng tới. Hàng công The Gunners rất cần tốc độ của Walcott, nhất là trong các tình huống phản công từ phần sân nhà. Rất nhiều lần tốc độ lên bóng của Arsenal bị giảm nên tính bất ngờ không còn, bởi thiếu một cầu thủ như Walcott rất nhanh, kỹ thuật, táo bạo sẵn sàng đột phá khiến đối thủ không kịp trở tay.   

Walcott đá ít nhưng chất

(Thống kê trên tất cả các mặt trận mùa này)

Dù thi đấu ít hơn hẳn so với đồng nghiệp Olivier Giroud, nhưng hầu hết các chỉ số của Theo Walcott như số phút trung bình/bàn, tỷ lệ dứt điểm chính xác đều cao hơn so với Giroud. Đây sẽ là tham khảo để HLV Wenger chọn người đá chính trận chung kết FA Cup.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chung kết FA Cup: Wenger nên chọn Ospina Chung kết FA Cup: Wenger nên chọn Ospina

    Lựa chọn thủ môn bắt chính trận chung kết FA Cup (30/5) đang trở thành vấn đề đau đầu với HLV Arsene Wenger. Kể từ khi tân binh David Ospina thể hiện được phong độ xuất sắc trong khung gỗ Arsenal, để công bằng hơn với Wojciech Szczesny, HLV Wenger đành phải chia sân chơi cho 2 thủ thành.

  • Arsenal: Welbeck lỡ chung kết FA Cup Arsenal: Welbeck lỡ chung kết FA Cup

    Tiền đạo Danny Welbeck sẽ không kịp bình phục chấn thương để tham dự trận chung kết FA Cup giữa Arsenal và Aston Villa cuối tuần này.

  • Mourinho từng đi tù vì... chó cưng Mourinho từng đi tù vì... chó cưng

    HLV Jose Mourinho của Chelsea tiết lộ, ông từng có thời gian phải ngồi tù chỉ vì 1 chú chó ngay trước trận chung kết FA Cup 2007 với M.U một tuần lễ.

  • Tin giờ chót (25/5): Real sa thải HLV Ancelotti Tin giờ chót (25/5): Real sa thải HLV Ancelotti

    Những tin tức đáng chú ý đêm 25/5

  • Wenger thất vọng, Advocaat rơi lệ sau trận hòa không bàn thắng Wenger thất vọng, Advocaat rơi lệ sau trận hòa không bàn thắng

    Trước sự xuất sắc của hàng thủ Sunderland, Arsenal đã không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà và chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

  • FA Cup chuẩn bị đổi tên kiếm tiền FA Cup chuẩn bị đổi tên kiếm tiền

    Giải đấu lâu đời nhất hành tinh - FA Cup nhiều khả năng sẽ đổi tên thành Emirates FA Cup với hợp đồng tài trợ lên tới 30 triệu bảng trong 3 năm.

  • Arsenal mất Mertesacker ở derby London với Chelsea Arsenal mất Mertesacker ở derby London với Chelsea

    Trung vệ Per Mertesacker của Arsenal sẽ không kịp bình phục chấn thương mắt cá chân để trở lại trong trận đại chiến với Chelsea cuối tuần này.

  • Pháo thủ đi vào lịch sử Pháo thủ đi vào lịch sử

    Dù tương đối nhọc nhằn mới đánh bại được Reading, nhưng nỗ lực của Arsenal rốt cuộc đã giúp họ cán được một cột mốc đáng chờ đợi: Đây là lần thứ 19 Pháo thủ London xuất hiện trong trận đấu cuối cùng của FA Cup. Sự kiện này giúp Arsenal vượt mặt Man United, trở thành CLB vào chung kết FA Cup nhiều nhất trong lịch sử.

  • Gerrard lại trở thành "vật tế thần" ở Liverpool Gerrard lại trở thành "vật tế thần" ở Liverpool

    Trở lại sau án treo giò 3 trận, tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard đã không thể giúp Liverpool vượt qua Aston Villa ở bán kết FA Cup, thậm chí anh còn phải nhận khá nhiều lời chỉ trích từ các CĐV nhà.

  • Rodgers bức xúc vì bàn thắng của Balotelli bị từ chối Rodgers bức xúc vì bàn thắng của Balotelli bị từ chối

    Dù thừa nhận điểm yếu về tinh thần của Liverpool sau thất bại trước Aston Villa ở trận bán kết FA Cup vào tối qua, song HLV Brendan Rodgers vẫn rất bức xúc vì đội nhà bị cướp trắng một bàn thắng hợp lệ.

  • Tường thuật Aston Villa 2-1 Liverpool Tường thuật Aston Villa 2-1 Liverpool

    Dù có bàn thắng dẫn trước do công của Coutinho, rút cục Liverpool lại để thua ngược Aston Villa với tỷ số 1-2 trong trận đấu mà họ bị mất oan một bàn thắng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x