Foden đã và đang cứu Man City

Kinh Thi Kinh Thi
13:58 ngày 25-01-2021
Phil Foden không còn là một tài năng trẻ đầy triển vọng nữa. Anh ta đã là ngôi sao hàng đầu thế giới. Đấy là bình luận của Gary Lineker, sau khi Man City vượt qua Cheltenham ở FA Cup. Nhưng Lineker khen thế đã đủ chưa?
Foden đã và đang cứu Man City

BLV Gary Lineker cho rằng, ngôi sao trẻ Phil Foden của Man City đã khẳng định đẳng cấp hàng đầu thế giới qua những gì anh vừa thể hiện trong trận thắng Cheltenham với tỷ số 3-1 ở vòng 4 FA Cup 2020/21. Cựu danh thủ này cho rằng, kỹ thuật chuyền hoặc lừa bóng của Foden gợi lại hình ảnh Paul Gascoigne ngày xưa. Cách giữ bóng, giữ thăng bằng, chọn vị trí và qua người của Foden đều xuất sắc đến mức khó tin. Cuối cùng, Lineker so sánh Foden với cả Gascoigne lẫn Scholes, hai trong số những tiền vệ vĩ đại nhất mà quê hương bóng đá sản sinh được!

Vì sao Lineker phải thốt lên tất cả những gì hay đẹp nhất mà ông có thể nghĩ ra để khen Foden, khi đây chỉ là một trận đá cúp và đối thủ chỉ nằm ở bảng hạng Tư trong làng bóng Anh? Cả bốn đẳng cấp chuyên nghiệp của bóng đá Anh cộng lại chỉ có 92 đội, thì Man City và Cheltenham đã đứng cách nhau đến 73 bậc. Chưa bao giờ Cheltenham chi nổi 50.000 bảng để mua cầu thủ, dù đấy chỉ là số tiền lẻ không đủ trả lương hàng tuần cho một ngôi sao Man City. Và chưa bao giờ trong lịch sử 134 năm tồn tại, Cheltenham “được” gặp một đối thủ cách xa họ như vậy, về mặt đẳng cấp. Tóm lại, Lineker hết lời khen ngợi Foden trong một trận đấu mà, như người ta hay nói kiểu phóng đại, nhắm mắt cũng thắng!

Có lẽ là vì Foden - đang là nguồn cảm hứng - đã cứu Man City thoát khỏi một trong những cú bất ngờ chấn động nhất trong lịch sử cúp FA. Với mọi chênh lệch vừa nêu, ai có thể tiên đoán Cheltenham sẽ dẫn trước Man City đến khi trận đấu chỉ còn 9 phút? Hóa ra, đội đầu tiên chọc thủng được mành lưới Man City trong 509 phút thi đấu lại chỉ là một đội hạng Tư. Không những thế, Cheltenham còn tiến thật sát đến vinh quang khi giữ vững tỷ số 1-0 trong hơn 80 phút. Rút cuộc, Foden không chỉ chứng tỏ tài nghệ của ngôi sao số 1 trên sân. Anh còn nhắc lại lần nữa để giới quan sát không quên đặc điểm số 1 của Man City hiện thời: họ quá khó bị đánh bại. Foden gỡ hòa ở phút 81, và khi trận đấu kết thúc thì tỷ số đã là 3-1 nghiêng về Man City (Gabriel Jesus và Ferran Torres ghi 2 bàn còn lại)! Đấy có lẽ là chi tiết quan trọng nhất mà Foden vừa đem lại cho Man City. Kể cả khi thất bại nhục nhã đã lộ rõ trước mắt, thì rút cuộc Man City vẫn không thể thua. Vậy họ sẽ còn hùng mạnh cỡ nào trong các trận đấu suôn sẻ?

Phil Foden đang có phong độ cực cao trong màu áo của Man City ở những trận gần đây

Chính vì giá trị này mà ngay cả cách khen ngợi có vẻ không hợp hoàn cảnh (trận đấu quá chênh lệch về đẳng cấp) của Lineker xem ra là vẫn chưa đủ.

Lineker cho rằng không thể dùng những khái niệm như “tương lai” hoặc “có triển vọng” để nói về một Foden đã thật sự ở đẳng cấp hàng đầu thế giới rồi. Thật ra, Man City đâu thiếu ngôi sao hàng đầu thế giới. Không chỉ tỏa sáng, Foden còn là một chỗ dựa nữa. Cậu bé 20 tuổi đã thật sự gánh vác Man City của Pep Guardiola thoát khỏi thảm họa. Và sắp tới, Guardiola sẽ còn phải trông cậy Foden nhiều hơn, trong hoàn cảnh ngôi sao lớn nhất ở Man City là Kevin de Bruyne vắng mặt vì chấn thương.

Guardiola nói: “Phil là Phil. Anh ta không nên là Kevin”. Ông đang muốn “hãm” bớt sự bay bổng của Foden, hay muốn khuyến khích Foden rằng, hãy cứ là chính mình, có khi anh còn hay hơn De Bruyne?

Foden thi đấu không nhiều
Khi nhắc đến thành tích ghi 9 bàn trong 25 trận của Phil Foden, giới thống kê đã vô tình che đi một điều: thật ra Foden không thi đấu nhiều như sự thể hiện của con số 25 kia. Anh chỉ được thi đấu nhiều và ổn định ở hai giải cúp trong nước. Trong 14 lần xuất hiện ở Premier League, đã có đến 6 lần Foden vào sân từ ghế dự bị. Anh đá đủ 90 phút ở Premier League vỏn vẹn 3 lần. Đấy là một thuận lợi về thể lực?

Foden được so sánh với Gascoigne và Scholes
Phil Foden vừa tỏa sáng giúp Man City ngược dòng hạ Cheltenham tại vòng 4 FA Cup. Chứng kiến màn trình diễn này của tiền vệ trẻ tài năng, cựu danh thủ Alan Shearer đã hết lời khen ngợi. Shearer thậm chí còn so sánh Foden với Paul Gascoigne và Paul Scholes: “Tôi nhìn thấy ở cậu ấy khả năng điều khiển trái bóng tài tình, chuyền bóng và ghi bàn xuất sắc. Foden làm tôi nhớ tới hai cầu thủ từng được thi đấu cùng thời với tôi là Scholes và Gascoigne. Nhưng đừng gây áp lực quá sớm lên cậu ấy! Foden vẫn còn một tương lai dài phía trước”. 

14. Phil Foden đang là cây làm bàn số 1 của Man City mùa này. Anh đã in dấu giày vào 14 bàn thắng, trong đó ghi  9 bàn và có 5 đường kiến tạo trong 25 trận đấu, tính chung mọi giải. Bấy nhiêu là đã nhiều hơn tổng số bàn thắng của Foden trong 38 lần khoác áo Man City mùa trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x