Thủ môn Hồ Văn Ý - 'Hoàng tử Futsal' & giấc mơ ngày đầu năm 2022

Đỗ Tuấn
08:36 ngày 03-01-2022
2021 có thể xem là năm thành công của thủ môn Hồ Văn Ý ở môn futsal. Sự xuất sắc của Văn Ý đã giúp ĐT futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 FIFA futsal World Cup, đồng thời đưa anh trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2021.
Thủ môn Hồ Văn Ý - 'Hoàng tử Futsal' & giấc mơ ngày đầu năm 2022

Nhiều người bảo tại FIFA futsal World Cup 2021, Hồ Văn Ý nắm giữ 50% sức mạnh của ĐT futsal Việt Nam. Bởi nếu không có sự xuất sắc của anh, ĐT futsal Việt Nam khó giành vé vào vòng 1/8, đặc biệt là ở trận thắng Pamana 3-2 và hòa CH Czech 1-1. Thực tế sau trận thắng Pamana, cửa vào vòng 1/8 của ĐT futsal Việt Nam vẫn rất hẹp và chỉ cầm hòa CH Czech, chúng ta mới có thể hy vọng. Dẫu vậy, điều này chẳng hề dễ dàng vì đối thủ rất mạnh. Vậy nhưng đêm 19/9, ĐT futsal Việt Nam đã làm nên điều bất ngờ ngoài dự đoán khi có một trận đấu thật tuyệt vời để cầm hòa CH Czech 1-1, thậm chí Châu Đoàn Phát còn mở được tỷ số. 

Đến giờ, nhiều người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ như in lời kêu gọi của ĐT futsal Việt Nam trước thềm trận đấu: “Vì người hâm mộ, vì gia đình, Việt Nam cố lên!”. Lời động viên ấy như tiếp thêm sức mạnh để thầy trò HLV Minh Giang có một trận đấu hay đến bất ngờ. Trong đó, Hồ Văn Ý là nhân tố nổi trội, sự xuất sắc của anh đã rất nhiều lần cứu nguy cho khung thành của ĐT futsal Việt Nam…

Mỗi lần nghĩ đến giải đấu lớn nhất lần đầu được tham dự, Hồ Văn Ý vẫn không giấu được sự tự hào: “Lần đầu được tham dự FIFA futsal World Cup em run và hồi hộp lắm, bởi các đối thủ quá mạnh, nhất là khi phải gặp ứng viên vô địch Brazil ngay trận mở đầu. Tuy nhiên, trận đấu em cảm thấy khó khăn nhất là gặp CH Czech, vì quyết định đến vé vào vòng 1/8 của Việt Nam. Trước trận, em căng thẳng đến mức không ngủ được và khi chúng ta giành 1 điểm để chính thức đi tiếp, em đã không cầm được nước mắt vui sướng”.

Dẫu thế, tôi lại nhớ đến sự xuất sắc của Văn Ý trong trận play-off lượt về hòa Lebanon 1-1, qua đó ĐT futsal Việt Nam giành vé tham dự VCK FIFA futsal World Cup 2021. Lần ấy, thủ môn trẻ này kể: “Hôm đó, lúc đá xong đã gần 1 giờ sáng ở Việt Nam, nhưng em không kiềm được cảm xúc nên đã gọi điện về cho mẹ ở Quảng Nam để chia vui. Tuy nhiên, do sóng wifi yếu quá nên gọi không được, thế là đành ấm ức đi ngủ và sáng gọi lại. Khi gọi về, mẹ kể sáng nay đi chợ mọi người đều chia vui với bà vì có xem ĐT futsal Việt Nam thi đấu tối qua. Hỏi mẹ cảm giác thế nào, mẹ nói đúng hai chữ “cũng vui” làm em chưng hửng, nhưng thật sự em biết mẹ đang tự hào về em lắm. Có lẽ con đường em chọn đã không sai”…

Văn Ý (trái) đã cùng ĐT futsal Việt Nam thi đấu rất thành công tại FIFA futsal World Cup 2021

Văn Ý bảo con đường anh chọn không sai, bởi trước đó thủ môn quê ở Quảng Nam này chưa bao giờ nghĩ sẽ đi theo nghề cầu thủ chuyên nghiệp, dẫu từ năm 2014 anh đã thi đấu futsal phong trào. Văn Ý bảo: “Dù từng chơi bóng phong trào, nhưng lúc đó em chưa nghĩ sẽ đi theo chuyên nghiệp, cũng như xem đây là nghề. Năm 2015 em đậu vào Đại học TDTT Đà Nẵng và nghĩ sẽ ra trường làm thầy giáo, nhưng sau đó số phận đẩy đưa khiến em về thi đấu cho CLB Hoàng Thư Đà Nẵng, rồi cuối năm 2017 về Thái Sơn Nam và đi theo con đường chuyên nghiệp luôn cho đến nay”…

Trở về từ FIFA futsal World Cup 2021, Hồ Văn Ý tiếp tục cùng CLB Thái Sơn Nam góp mặt ở giải futsal VĐQG 2021 và giành ngôi vô địch. Trong đó sự xuất sắc của Văn Ý đã giúp anh đoạt danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” của giải đấu. Chính những danh hiệu này giúp Hồ Văn Ý trở thành ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua Quả bóng vàng futsal Việt Nam.

2021 có thể xem là năm thành công của ĐT futsal Việt Nam nói chung và Hồ Văn Ý nói riêng, dẫu dịch bệnh vẫn đang khiến bóng đá Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Vậy nên, không ngạc nhiên khi thủ môn trẻ này mong ước: “Em mong năm 2022 dịch bệnh sẽ chóng qua để đời sống mọi người trở lại bình thường. Bên cạnh đó, các giải đấu sẽ được tổ chức ổn thỏa, chứ như vừa qua khiến mọi người rất đuối”.
Hồ Văn Ý cũng cho biết thêm: “Trong năm 2022, futsal có 2 giải đấu lớn là giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 4 và SEA Games 31 vào tháng 5. Thực sự đây là 2 giải đấu rất khó khăn vì ở khu vực Đông Nam Á có Thái Lan rất mạnh, nhưng biết đâu được khi mọi thứ may mắn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra”. 

Chỉ mong những ước nguyện của thủ môn Hồ Văn Ý trong ngày đầu năm mới 2022 sẽ thành hiện thực.

Tại sao gọi Văn Ý là “Hoàng tử futsal”?

Gọi Hồ Văn Ý (ảnh, bìa phải) là “Hoàng tử futsal” bởi thủ môn này sở hữu ngoại hình cao ráo và rất đẹp trai. Anh cao 1,78m và nặng 75kg, có lẽ sau thủ thành Nguyễn Đình Ý Hòa thì Hồ Văn Ý chính là thủ môn có thể hình đẹp nhất của futsal Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, điểm cộng của anh là khả năng đọc tình huống, phản xạ cũng như những pha bước lên khép góc cực nhanh. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x