Quản lý CLB futsal Sanvinest.KH - Trương Nguyên Long: 'Chúng tôi phải tính từng cắc'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
18:31 ngày 02-04-2019
“Yến Sào không phải thiếu tiền đầu tư cho futsal mà vấn đề nằm ở chỗ phải chi tiêu hợp lý. Đôi khi chúng tôi phải tính từng cắc, từng đồng vì đấy là tiền của nhà nước, chứ không phải tiền túi của ông bầu nào đó”, quản lý CLB futsal Sanvinest Sanna Khánh Hòa - Trương Nguyên Long chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của Phóng viên Báo Bóng đá.
Trưởng đoàn CLB futsal Sanvinest.KH - Trương Nguyên Long: 'Chúng tôi phải tính từng cắc'
Phóng viên: Đầu tiên xin cám ơn anh về cuộc đối thoại ngày hôm nay!. Tôi vừa biết anh được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn cho 2 CLB futsal Sanvinest Sanna Khánh Hòa và cả Sanatech Khánh Hòa. Ở tuổi 30, hay nói như dân mạng là cuối đời “8X” anh có cảm thấy áp lực không khi phải cầm “2 tay 2 súng”!?.

Quản lý Trương Nguyên Long: Phải nói thật là có chút áp lực. Làm 1 đội đã khó chứ đừng nói là 2 đội. Anh nói đúng, tôi đang cầm “2 tay 2 súng”, để “bóp cò” một lúc không hề là chuyện dễ dàng trừ khi anh ta là tay súng thiện xạ. Tôi có một chút lợi thế là đã theo futsal khá lâu rồi. Đặc biệt là Sanna Khánh Hòa hay bây giờ là Sanvinest Sanna Khánh Hòa. Có lẽ không nhiều người biết, tôi cũng là người đi thương thảo để Yến Sào mua lại CLB Tâm Nhật Minh, bây giờ được đổi tên thành Sanatech Khánh Hòa.

Trưởng đoàn Trương Nguyên Long (ngoài cùng, bên phải)

Tôi nghe nói, anh từng “ăn dầm nằm dề” với Sanna.KH, đấy có phải là một lợi thế và cũng là lý do để anh được lãnh đạo cấp trên tin tưởng?

+ Tôi may mắn được đi cùng Sanna.KH khá nhiều lần. Chúng tôi có gì ăn đó, có gì dùng đó nên rất hiểu và chia sẻ với anh em đội bóng. Thậm  chí, cái khách sạn chúng tôi đã ở đó 6-7 năm nay. Họ nhìn mặt thấy chán luôn (cười). Tôi cũng là một trong những vị khách như thế. Có lẽ đấy cũng là nguyên do để tôi được lãnh đạo cấp trên tin tưởng giữ vai trò quản lý của 2 đội bóng.

- Sanna.KH từng là một thế lực của futsal Việt Nam nhưng trong vài năm qua đã tụt dốc không phanh. Một minh chứng, năm nay đội phải đá vòng loại tại Nha Trang?

Có rất nhiều nguyên nhân để nói đến sự đi xuống của đội bóng. Đầu tiên về mặt lực lượng, những cầu thủ đã qua 30 tuổi như Mai Thành Đạt, Nguyễn Nhớ, Phan Khắc Chí... vẫn là trụ cột của đội. Một số khác cùng thời đã nghỉ xây dựng gia đình, đi làm công việc khác. Các cầu thủ trẻ, đa số sinh năm 1995-1997 vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với đội. Nói chúng, chúng tôi đang ở giai đoạn chuyển giao nên gặp không ít khó khăn.

- Nói đến chuyện lực lượng, theo quan sát của tôi, Sanvinest Sanna chủ yếu tuyển chọn theo kiểu “tay ngang”, có anh đang là sinh viên, có anh đang đi đá “phủi”, có anh sân lớn chuyển xuống... Trong khi đó, các tuyến trẻ bỗng dưng “biến mất”. Đây có lẽ là chuyện nhận được sự quan tâm của nhiều người....

+ Sanvinest Sanna từng có 2 lớp trẻ nhưng đã dừng hoạt động kể từ năm ngoái. Những cầu thủ có triển vọng thì chúng tôi đã dồn lên đội 1 với thành phần khoảng 30 người. Thực tế, chúng tôi vẫn có những khóa tuyển chọn cầu thủ trẻ vào đào tạo nhưng tất cả đều không mang đến sự hiệu quả. Bằng chứng, rất ít cầu thủ được đôn lên đội 1 trong vài năm qua. 

Các cầu thủ Sanvinest Sanna chuẩn bị cho màu giải mới

Nói thật, cứ không phải có tiền là làm được, bởi bộ môn futsal ở Khánh Hòa có những đặc thù riêng. Như công tác tuyển đầu vào, nhiều gia đình cho con đi tập luyện futsal đôi khi chỉ thỏa mãn sở thích của con cái, chứ không phải xác định đó là một cái nghề, một công việc. Có nhiều cầu thủ hay lắm, cũng muốn tuyển mộ họ nhưng họ lại đi đá “phủi”, được chơi tự do, kiếm tiền nhanh... Cũng có nhiều cầu thủ chúng tôi đào tạo và có chất lượng nhưng lại bỏ ngang giữa chừng, chẳng biết phải làm sao, đành phải nói câu giã từ. Cho nên, việc đào trẻ đang phải tạm dừng nhưng chúng tôi sẽ có những tính toán trong thời gian gần để gây dựng lại tuyến sau. Chắc chắn là như thế!.

- Hệ thống cơ sở vật chất của đội bóng liệu đã đáp ứng được việc tập luyện và thi đấu chưa, thưa anh?

+ Phía công ty tạo điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi có một nhà thi đấu và có một phòng tập gym được đề xuất theo yêu cầu từ BHL. Nói thẳng, nhiều người đang nhầm tưởng, Yến Sào làm thể thao theo kiểu thích là chơi, thích là cho, là thưởng. Không có chuyện như vậy, không phải công ty thiếu tiền. Yến sào đang tài trợ cho hàng loạt các đội thể thao như bóng đá sân 11 người, bóng rổ, futsal... Hàng năm kinh phí rõ ràng là không ít. Nhưng để đầu tư thì cần phải tính toán hợp lý, phù hợp với đặc thù từng môn, đôi khi chúng tôi phải tính từng cắc, từng đồng vì đấy là tiền nhà nước chứ không phải của ông bầu nào. 

- HLV Đặng Đình Khang đã làm việc với đội gần 1 thập kỷ. Đi qua những thăng trầm, ông ấy vẫn ở đây và vẫn chèo lái đội bóng. Vậy tương lai, ông Khang có được toàn quyền quyết định về chuyên môn hay một số thứ khác hay không?

+ Tôi may mắn được đồng hành cùng coach Khang trong những năm qua. Anh ấy là người có tính cách cứng rắn, đôi khi hơi nóng. Nhưng đấy là một HLV say nghề và tâm huyết với nghề. Tôi đã từng chứng kiến những giọt nước mắt của anh ấy khi thành tích của đội không như ý và nhiều câu chuyện khác. Dẫn dắt một đội bóng như Sanvinest Sanna là vô cùng áp lực. Tôi nói thẳng là áp lực phải có thành tích, phải có thương hiệu quảng bá cho các sản phẩm, các đơn vị doanh nghiệp của công ty. Đây là điều dễ hiểu bởi khi đầu tư nhiều tỷ, tất nhiên, đội không thể quanh năm lo trụ hạng được. Anh Khang là người đứng mũi chịu sào nên tôi rất chia sẻ với anh ấy. Cá nhân tôi cũng mong anh Khang sẽ chia sẻ điều này với các cộng sự của anh ấy ở CLB.

Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x