international champions cup 2015 - Sân Soldier Field (Illinois, Mỹ)

08h00 ngày 30/7, Man United vs PSG: Khép lại mùa hè hoàn hảo

Minh Việt
06:40 ngày 29-07-2015
Trận đấu với PSG sáng mai sẽ là trận giao hữu cuối cùng của Man United trước khi họ chính thức bước vào mùa giải mới. Quỷ đỏ đang có kết quả cực tốt ở giai đoạn tập huấn trước mùa bóng. Và thêm thắng lợi nữa trước PSG sẽ giúp thày trò HLV Van Gaal khép lại màn khởi động Hè một cách hoàn hảo.
08h00 ngày 30/7, Man United vs PSG: Khép lại mùa hè hoàn hảo
M.U ĐANG TIẾN BỘ
Arsenal và Man United là 2 đại diện của Big Five Ngoại hạng Anh (cùng Chelsea, Man City và Liverpool) đang có thành tích toàn thắng ở loạt trận giao hữu mùa Hè. Rõ ràng, thái độ của Quỷ đỏ ở những trận giao hữu là cực kỳ nghiêm túc. Không khó để lý giải điều này. Thứ nhất: Không như hầu hết các đại diện Premier League khác, HLV Louis van Gaal đang coi những trận giao hữu là cơ hội thực sự để rèn quân, để tìm ra công thức chiến thắng cho Quỷ đỏ. 

Thứ hai: Hè này, M.U đã mang về 5 tân binh. Trong đó, Van Gaal còn đang đối diện với cuộc khủng hoảng thừa trên hàng tiền vệ. Tất cả khiến ngay từ bây giờ, các cầu thủ phải nỗ lực tối đa mới có chỗ đứng trong đội hình chính mùa tới. Nghĩa là, cuộc cạnh tranh vị trí ở Old Trafford đã âm thầm diễn ra ngay từ mùa Hè. Nói vậy để thấy, riêng về quyết tâm thi đấu thì M.U đã vượt trội đối thủ.

Và chính sự quyết tâm, thái độ nghiêm túc đó đã giúp M.U có những tiến bộ rõ rệt sau những tháng Hè tập luyện. Điều tích cực đầu tiên là Van Gaal dường như đã tìm ra sơ đồ ưng ý nhất. Cả 3 trận giao hữu tới thời điểm này, ông đều sử dụng đội hình ra quân là 4-3-3. Trong đó, một bộ khung đội hình chính thức cũng được Van Gaal duy trì trong cả 3 trận. Đây là sự khác biệt rõ rệt so với mùa giải đầu tiên của Van Gaal ở Old Trafford, khi ông liên tục thay đổi cả chiến thuật, lẫn xoay tua đội hình trong 3/4 thời gian của mùa giải. 


Ngoài việc tìm ra bộ khung ưng ý, màn thể hiện của tuyến giữa và hàng tiền đạo cũng chắc chắn khiến Van Gaal hài lòng. Michael Carrick vẫn sẽ là chìa khoá trong lối chơi Quỷ đỏ. Tân binh Morgan Schneiderlin đang hoàn nhập tốt. Trên hàng công, Memphis Depay đã có khởi đầu cực kỳ hứa hẹn khi chơi rất hay ở trận thắng San Jose Earthquakes 3-1. Wayne Rooney được trả về vị trí trung phong cũng đã ghi bàn thắng vào lưới Barcelona. Dĩ nhiên, không thể không kể tới làn gió trẻ tài năng với những cái tên như  Andreas Pereira, Jesse Lingard, Adnan Januzaj… được trao cơ hội và để lại ấn tượng tốt.

Điều lo lắng duy nhất của Van Gaal lúc này dường như chỉ nằm ở hàng phòng ngự. Chiến lược gia người Hà Lan coi như đã tìm ra những cầu thủ đá chính từ hàng tiền vệ đổ lên. Tuy nhiên, với hàng thủ, HLV người Hà Lan vẫn cần thêm nhiều phép thử nữa. Daley Blind, Matteo Darmian chưa phải những lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung vệ và hậu vệ cánh phải.

THÊM MỘT CHIẾN THẮNG  
M.U đang có chuyển biến tích cực trong mùa Hè. Chiến thắng trước đối thủ mạnh như Barcelona (3-1) chắc chắn sẽ giúp thầy trò Van Gaal thêm tự tin trước thềm mùa bóng mới. Và với sự hưng phấn hiện tại, họ hoàn toàn đủ khả năng hạ gục nốt cả PSG. 

Đại diện nước Pháp vừa thất bại trên chấm 11m trước Chelsea tuần trước. Ở 2 trận đấu trước đó, PSG chỉ thắng may mắn Benfica 3-2. Còn lại, trận thắng 4-2 trước Fiorentina không có nhiều ý nghĩa bởi đội bóng Italia đang gặp nhiều khó khăn sau sự ra đi của HLV Vincenzo Montella. Nghĩa là, riêng về phong độ, PSG không được đánh giá cao bằng Quỷ đỏ.

Tiếp theo, hãy nói đến động lực thi đấu. Thứ Bẩy tuần này, PSG sẽ đá trận tranh Siêu Cúp Pháp với Lyon. Trong hoàn cảnh đó, liệu ĐKVĐ Ligue 1 có bung hết sức để quyết chiến với M.U? Tóm lại, PSG vừa không có phong độ cao, vừa không có quyết tâm cao đội bằng Quỷ đỏ.


Nói vậy để thấy, mọi lợi thế đều nằm trong tay thầy trò Van Gaal. Đánh bại PSG, M.U sẽ khép lại màn tấp huấn Hè 2015 một cách hoàn hảo. 

THÔNG TIN
Man United: Vắng Angel di Maria và Marcos Rojo. Bastian Schweinsteiger đã tập luyện trở lại và sẵn sàng ra sân. 
PSG: Có đội hình mạnh nhất.
M.U thắng 3, chỉ thua 1/6 trận gần nhất theo châu Á.
4/5 trận gần nhất của M.U và 11/20 trận vừa qua của PSG đều có tổng bàn thắng là số chẵn.
PSG bất bại trong 4 trận (thắng 2) gần nhất theo châu Á. Tính rộng hơn, Quỷ đỏ cũng thắng tới 11, chỉ thua 5/20 trận gần nhất theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
12/14 trận gần nhất của M.U có tối thiểu 1 lần lưới rung 45 phút đầu. 18/20 trận gần nhất của PSG có kịch bản tương tự. Tin trận này sẽ có ít nhất 1 lần lưới rung trong hiệp 1. Tuy nhiên, NHM nên đợi sau 15 phút mới đặt niềm tin.
3 bàn trở lên
12/20 trận gần nhất của M.U có tối thiểu 3 lần lưới rung. 15/20 trận gần nhất của PSG có kịch bản tương tự. Trận này cũng sẽ có ít nhất 3 bàn thắng.

CON SỐ
1 Mặc dù đá chính cả 3 trận giao hữu của Man United trên đất Mỹ nhưng tiền đạo Wayne Rooney mới chỉ ghi 1 bàn thắng. 
2 Trong 3 trận giao hữu gần nhất của PSG thì 2 trận có tối thiểu 1 bàn thắng trong 15 phút cuối trận. 
3 Tiền đạo Kevin Augustin đang là Vua phá lưới của PSG ở loạt trận giao hữu mùa Hè này với 3 bàn thắng. Siêu sao Zlatan Ibrahimovic mới ghi có 2 bàn. 
5 Man United có lợi thế dẫn bàn sau khi hiệp 1 khép lại ở 5/6 trận gần đây. Họ không bị dẫn bàn trong 45 phút đầu ở cả 6 trận này.
10 PSG bất bại trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, giành 10 chiến thắng. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 3-1 

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Phát biểu
“Chúng tôi đang tạo ra không khí cạnh tranh lành mạnh. Mọi cầu thủ đều phải nỗ lực cao nhất mới có chỗ đứng và nó là động lực thúc đẩy giúp M.U tiến bộ. Những chiến thắng trước các đội bóng lớn như PSG sẽ giúp chúng tôi thêm tự tin trước thềm mùa giải”.- HLV Louis van Gaal (M.U)

“Cuối tuần này, PSG sẽ có trận tranh Siêu Cúp Pháp với Lyon. Đó là danh hiệu rất quan trọng đầu mùa giải mới. Bởi vậy, chúng tôi sẽ quyết thắng M.U để tạo hưng phấn cho các cầu thủ”. - HLV Laurent Blanc (PSG)

Chicharito vẫn có thể ở lại Old Trafford
Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Van Gaal cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều trận đấu trong một mùa giải. Và Chicharito có thể chơi ở vị trí của Wayne Rooney”. Phát biểu của Van Gaal được hiểu là tiền đạo người Mexico vẫn có cơ hội ở lại Old Trafford trong mùa giải tới để làm dự bị cho Rooney. Hè này, M.U đã để 2 tiền đạo là Van Persie và Radamel Falcao ra đi nên nếu họ giữ lại Chicharito cũng là điều dễ hiểu. Chân sút người Mexico mới đây cũng đã trở lại tập luyện cùng Quỷ đỏ sau 1 năm cho Real mượn.


Rojo có thể bị phạt 140.000 bảng
Theo dự kiến thì thứ Bẩy tuần trước, hậu vệ Marcos Rojo đã phải tập trung cùng các đồng đội. Tuy nhiên, anh không lên được chuyến máy bay sang Mỹ bởi hộ chiếu đã hết hạn. Thông tin từ Daily Mail cho biết, Rojo có thể bị nộp phạt 2 tuần lương, tương đương với 140.000 bảng vì sự cố này. Rojo sẽ vắng mặt trong trận gặp PSG sáng mai và điều này đồng nghĩa anh sẽ không chơi một trận giao hữu nào cho M.U trong cả mùa Hè này. 


Schweinsteiger tập luyện trở lại 
Tiền vệ tân binh Bastian Schweinsteiger dính chấn thương trong một buổi tập hôm thứ Sáu vừa qua. Đây là lý do khiến anh vắng mặt ở trận đấu với Barcelona một ngày sau đó. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì tân binh của M.U đã bình phục chấn thương, trở lại tập luyện bình thường và đủ khả năng ra sân ở trận gặp PSG sáng mai. Điều này cũng được chính Schweinsteiger thừa nhận trên Twitter cá nhân. Tới thời điểm này, tiền vệ người Đức mới đá 45 phút trong 2 trận đấu của M.U gặp Club America và San Jose Earthquakes. 


“Romero sẵn sàng cạnh tranh với De Gea”
Man United đã chính thức có sự phục vụ của thủ thành Sergio Romero (ảnh nhỏ). Ngay lập tức, HLV Van Gaal đã cảnh báo De Gea. Theo HLV người Hà Lan thì Romero là thủ thành rất xuất sắc và đủ khả năng cạnh tranh vị trí chính thức với De Gea. Thực tế, Van Gaal có lý do để tin tưởng vào Romero. Trong mùa giải gần nhất 2 người làm việc cùng nhau (mùa 2008/09), Romero đã giữ sạch lưới tới 18/27 trận cho AZ Alkmaar ở giải VĐQG Hà Lan. Romero bây giờ cũng là thủ môn số một ở ĐT Argentina.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kết quả U23 Nhật Bản 0-0 U23 Trung Quốc: Bị mất người, U23 Nhật Bản vẫn thắng! Bị mất người, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng!

    Mất người từ phút 17, nhưng U23 Nhật Bản vẫn giành được trận thắng đầu tiên của bảng B, dẫu họ đã chịu không ít áp lực từ đối thủ U23 Trung Quốc.

  • Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan, 01h00 ngày 17/4: Đương kim vô địch trổ tài 01h00 ngày 17/4, U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan

    Nhận định bóng đá trận U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan diễn ra vào 01h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Atletico, 02h00 ngày 17/4:  Rời cuộc chơi ngay trên sân nhà 02h00 ngày 17/4: Dortmund vs Atletico

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Atletico trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Barca vs PSG, 02h00 ngày 17/4:  Barca sẽ lại thắng trong “cơn mưa gôn”! 02h00 ngày 17/4: Barca vs PSG

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Barca vs PSG diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết lượt về Champions League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x