Vòng 3 giai đoạn 2 giải hạng Nhất: 'Chung kết' tại Bà Rịa

Hồng Quảng
09:43 ngày 18-10-2020
Cuộc đọ sức giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Định là tâm điểm của lượt trận. Nếu thắng, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ loại bớt một đối thủ trong cuộc đua lên hạng. Nhưng nếu Bình Định thắng, chặng nước rút sẽ trở nên kịch tính hơn.
Vòng 3 giai đoạn 2 giải hạng Nhất: 'Chung kết' tại Bà Rịa

Trong cuộc đua đến suất thăng hạng V.League duy nhất, An Giang và Bình Phước không được đánh giá cao. Thực tế, hai đội bóng này gần như không thể hiện được năng lực của những ứng cử viên trong những trận đầu tiên của giai đoạn 2.

Năm ngoái, Phố Hiến lọt vào trận play-off nhưng ở hạng Nhất 2020, đoàn quân của ông Hứa Hiền Vinh đang cho thấy tụt lại phía sau bằng 2 trận thua liên tiếp đầu giai đoạn 2. Đến thời điểm này, cuộc đua ngôi đầu dường như đã định hình bằng cuộc chiến tam mã giữa Bình Định, Sanna Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu khi 3 đội bóng này cách nhau 4 điểm trên BXH. Họ còn giáp mặt nhau nên trên lý thuyết, cơ hội đổi chiều cho đội đứng phía sau như Bình Định hay Sanna.KH là khả dĩ nhưng với điều kiện là phải đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu trong trận đối đầu trực tiếp.

Bình Định đặt tham vọng lên hạng là rất rõ ràng. Để khát vọng trở lại “mái nhà xưa” ấy không bị lụi tàn sau vòng đấu này, thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng buộc phải đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu. Tất nhiên, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại đang như diều gặp gió, bay rất cao.

Sau chiến thắng trước Phố Hiến, HLV Trần Minh Chiến cho rằng, các học trò của ông đã “thoát” được áp lực thăng hạng. Bằng chứng cho điều đó là chuỗi 5 trận thắng liên tiếp vừa qua, qua đó, đưa Bà Rịa Vũng Tàu độc tôn ở ngôi đầu. Hải Anh và đồng đội chơi rất hưng phấn trên sân nhà khi đang trải qua chuỗi bất bại tại sân Bà Rịa kể từ đầu hạng Nhất 2020. Niềm tin chiến thắng trước Bình Định càng dâng cao hơn khi ở giai đoạn 1, đội chủ nhà đã giành chiến thắng trước đội bóng đất Võ (1-0).

Bà Rịa Vũng Tàu đang nắm trong tay nhiều lợi thế trong cuộc đua vô địch 	Ảnh: Đức Cường

Nhưng Bình Định lúc này dường như đang khác so với giai đoạn 1. Thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng đã có 2 trận thắng liên tục trước An Giang và Bình Phước trong cuộc đua giành vé lên hạng. Hàng công vẫn chưa đem đến sự hài lòng tuyệt đối nhưng sự có mặt của Thanh Bình cũng đã giúp cho Bình Định có lối ra hơn mỗi khi hãm thành đối thủ. Đây sẽ là một trong những yếu tố để đội khách hy vọng có một kết quả khả quan trước đội chủ nhà.

Đang bay cao nhưng hàng công của Bà Rịa Vũng Tàu không quá xuất sắc. Trong lúc đó, hệ thống phòng ngự của Bình Định khá vững chãi với chỉ 11 bàn thua sau 13 trận. Nếu vẫn chơi như 3 trận vừa qua (không để thủng lưới bàn nào), niềm tin để có điểm của đội bóng đất Võ sẽ càng trở nên lạc quan hơn. 

Một trận đấu khác đáng chú ý là chuyến làm khách của Sanna.KH trên sân Bình Phước. Dù đã bán đi 3 cầu thủ chủ lực nhưng Sanna.KH vẫn chơi tốt để tiếp tục vị trí thứ ba. Tuy vậy, thầy trò ông Võ Đình Tân sẽ đối mặt với thách thức lớn trước Bình Phước. Không có mục tiêu leo cao nhưng đội chủ nhà hứa hẹn sẽ cống hiến một trận cầu không khoan nhượng cho khán giả nhà. Trong lúc đó, An Giang đang quyết tâm lấy lại niềm tin ở NHM khi tiếp Phố Hiến sau thất bại trước Sanna.KH.

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 18/10
15h30:
An Giang – Phố Hiến
17h00: Bà Rịa Vũng Tàu – Bình Định
17h00: Bình Phước – Sanna.KH 

CLB Long An bị phạt 15 triệu đồng
Ngay trước trận đấu bù giữa CLB Huế và Long An trên sân Cần Thơ diễn ra chiều 18/10, đội Long An đã nhận quyết định kỷ luật của BTC giải hạng Nhất 2020. Theo đó, do cố tình làm gián đoạn trận đấu giữa Đắk Lắk và Long An trên sân Buôn Ma Thuột vào chiều 13/10, nên đội bóng Long An bị phạt 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, HLV trưởng Phan Văn Giàu của đội Long An cũng bị cảnh cáo vì để đội bóng làm gián đoạn trận đấu kể trên.

XEM THÊM

Sanna Khánh Hòa ngược dòng đánh bại An Giang

Giải hạng Nhất hoãn 2 trận vì mưa lũ

Cầu thủ Huế vượt lũ vào Cần Thơ đá hạng Nhất

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x