10 cặp anh em khác giới trong bóng đá

TÙNG LÂM
17:21 ngày 24-03-2021
Anh em, bố con hay gia đình ba đời đá bóng không còn là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, gia đình có anh trai - em gái, chị gái - em trai cùng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì không dễ kiếm. Dưới đây là Top 10 những cặp anh-chị-em như thế.
10 cặp anh em khác giới  trong bóng đá

1. Manolo và Melania Gabbiadini

Manolo Gabbiadini không hẳn là một siêu sao, nhưng anh là một cầu thủ dùng được. Không phải tự nhiên mà trong 11 năm thi đấu chuyến nghiệp, anh đã được tới 5 CLB Serie A ký hợp đồng, ngoài ra còn sang Anh để chơi cho Southampton. Nhưng em gái của Manolo thì là một siêu sao thực sự. Thời còn đá chuyên nghiệp, cô từng giành tới 5 chức vô địch Serie A, 2 Cúp Italia, 2 Siêu Cúp, và đội trưởng đội tuyển nữ Italia.

2. Riana và Radja Nainggolan

Các fan của Serie A thì không lạ gì Radja Naiggolan, cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Bỉ và Indonesia với vẻ ngoài bặm trợn và lối chơi máu lửa. Nhưng không phải ai cũng biết Radja có một người chị gái song sinh, và cô cũng chơi bóng đá chuyên nghiệp. Riana chủ yếu chơi bóng ở Bỉ, nhưng cũng có hai năm khoác áo đội nữ Roma. Hiện cô đã chuyển sang chơi futsal.

3. Eniola và Sone Aluko

So với cô chị Eniola, Sone Aluko có một sự nghiệp khiêm tốn hơn. Cả sự nghiệp, anh chủ yếu loanh quanh ở các đội bóng hạng dưới ở Anh, bên cạnh quãng thời gian ngắn chơi bóng ở Trung Quốc (ngoài ra còn khoác áo Aberdeen và Rangers ở Scotland). Eniola, trong khi đó, là ngôi sao của đội tuyển Anh, từng cùng đội nữ Vương Quốc Anh dự Olympic 2012 và 2016. Cô cũng có hơn 100 trận khoác áo đội Anh, dù sinh ở Nigeria.

4. Andrea và Nikola Gavric

Không nhiều người biết tới Nikola Gavric. Anh dành cả sự nghiệp lang thang ở những đội bóng ít tên tuổi tại Serbia, Croatia và cả Malta. Hiện trung vệ cao 1m86 này đang đầu quân cho Boren ở giải vô địch Macedonia. Chị anh, Andrea, thì ngược lại. Cô từng khoác áo Bayern, và vào năm 2019 đã cùng đội tuyển Bosnia dự World Cup bóng đá nữ.

5. Marc và Marta Torrejon

Về cơ bản, cả Marc lẫn em gái Marta đều đã có một sự nghiệp thành công. Marc Torrejon từng có nhiều năm chơi bóng cho Espanyol, và cùng đội bóng này lọt vào trận chung kết Europa League 2007 (thua Sevilla trên chấm 11m, Marc là người đá hỏng quả quyết định!) Marta, trẻ hơn 3 tuổi, cũng ra mắt ở Espanyol, nhưng sau đó chuyển sang kình địch Barcelona. Năm ngoái, cô còn cùng Barca chơi trận chung kết Champions League. Marta là một trong những cầu thủ hay nhất Tây Ban Nha, và luôn chiếm suất cứng ở đội tuyển.

6. Charlyn và George Corral

Cả George Corral lẫn cô em gái Charlyn đều là những tuyển thủ quốc gia Mexico. So với ông anh hơn một tuổi, Charlyn có một sự nghiệp rực rỡ hơn. Trong khi George, 30 tuổi, chỉ loanh quanh ở các đội bóng trong nước, thì Charlyn đã xuất ngoại từ năm 2014 để đầu quân cho Levante ở Tây Ban Nha. Hiện tại, cô đang khoác áo Atletico Madrid.

7. Anna và Yannick Gerhardt

Yannick Gerhardt từng là một cầu thủ rất triển vọng. Hồi 2016, anh còn được HLV Joachim Loew triệu tập vào đội tuyển Đức. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, sự nghiệp của Yannick chững lại, và giờ anh chỉ là cầu thủ dự bị ở Wolfsburg. Sự nghiệp của cô em, Anna, được kỳ vọng là sẽ sáng sủa hơn. Cô gái 22 tuổi này từng có 3 năm chơi cho Bayern Munich, và là thành viên quen thuộc ở các đội trẻ của Đức.

 8. Lisa và Lukas Klostermann

Lukas Klostermann được xem là một trong những hiện tượng ở Bundesliga mùa này. Cầu thủ 24 tuổi hiện là trụ cột nơi hàng phòng ngự của RB Leipzig, và không có gì ngạc nhiên khi anh đã lọt vào tầm ngắm của Bayern. Em gái của Lukas là Lisa, 21 tuổi, lại chơi ở vị trí thủ môn, từng ra mắt Bundesliga trong màu áo Duisburg và có mặt trong đội hình U-17 Đức dự World Cup U-17 hồi 2016 ở Jordan.

9. Dylan, Kevin, Shadya và Maylis Gissi

Nhà Gissi xứng đáng được vinh danh là “gia đình bóng đá”. Cả bốn anh chị em (hai trai, hai gái) đều chơi bóng đá chuyên nghiệp (bố họ, Oscar Gissi, cũng từng là cầu thủ và HLV). Dylan hiện đang khoác áo Atlético Tucumán ở Argentina. Cậu em Kevin sâu quãng thời gian lang thang ở Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Uruguay nay cũng trở về Argentina để đầu quân cho Deportivo Moron. Hai cô em Shadya và Maylis hiện cũng đang chơi bóng ở Argentina.

10. Teerasil và Taneekarn Dangda

Fan bóng đá Việt Nam chắc không ai không biết Teerasil Dangda, tiền đạo khét tiếng của đội tuyển Thái Lan. Teerasil đã có một sự nghiệp ấn tượng với một cầu thủ Đông Nam Á khi từng chơi bóng ở Anh (Man City), Thụy Sỹ, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Cô em Taneekarn có một sự nghiệp khiêm tốn hơn. Nhưng cô lại làm được điều mà ông anh ao ước: góp mặt ở World Cup (kiến tạo bàn duy nhất của Thái Lan ở World Cup 2019).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x