10 năm ngày nổ ra cuộc chiến 'chiếc khăn gió ấm' giữa Sir Alex vs Wenger

ĐIỆP ANH
13:36 ngày 01-02-2021
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson và HLV Arsene Wenger bị cuốn vào cuộc chiến hy hữu trong bóng đá. Đó là cuộc đấu khẩu xung quanh chuyện phản đối và ủng hộ cầu thủ mang khăn trùm cổ khi ra sân.
10 năm ngày nổ ra cuộc chiến 'chiếc khăn gió ấm' giữa Sir Alex vs Wenger

Mốt mới

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa Đông 2010. Ngoại hạng Anh chứng có sự lên ngôi của những “chiếc khăn gió ấm”. Cả trong lẫn ngoài sân đấu.

Tháng 11/2010, những chiếc khăn trùm cổ bắt đầu xuất hiện và “lây lan” mạnh trên các sân cỏ nước Anh. Carlos Tevez mang khăn trùm cổ ra sân. Rồi các ngôi sao khác của Man City như Mario Balotelli và David Silva làm điều tương tự. Khăn trùm cổ bỗng thành mốt. Man City đưa thêm vào hệ thống cửa hiệu của mình sản phẩm “chiếc khăn gió ấm” ấy. Giá mỗi chiếc là 10 bảng. Khăn trùm cổ ở các cửa hiệu đồ lưu niệm của Man City cháy hàng chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

“Trend” khăn trùm cổ cũng lan rộng ở Arsenal. Bacary Sagna, Samir Nasri, Marouane Chamakh,… đều thích thú mang khăn trùm cổ ra sân. Các fan Arsenal cũng đua nhau “order” khăn trùm cổ trên danh mục sản phẩm đồ lưu niệm của Pháo thủ.

Cứ thế, quãng thời gian cuối năm 2010 vắt sang đầu năm 2011, khăn trùm cổ trở thành “tân binh” gây sốt trên xứ sương mù.

Wenger hết lòng bảo vệ chuyện học trò mang khăn trùm cổ

Cuộc chiến chưa tiền lệ

Khăn trùm cổ càng gây sốt, càng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về mốt mới này. Cựu tiền vệ của M.U thời điểm đó đang giữ ghế HLV của Notts County, Paul Ince châm ngòi: “Ngày nay chúng ta thấy nhan nhản cảnh cầu thủ mang khăm trùm cổ ra sân. Nó cũng chả khác gì chuyện cầu thủ đeo headphone khi trả lời phỏng vấn, hay xỏ giày hồng, giày xanh thi đấu. Thậm chí trời chẳng có gì là lạnh cho lắm, nhiều cầu thủ vẫn mang khăn trùm cổ ra sân. Thật chả ra làm sao cả. Cứ đà này không khéo sắp tới có cầu thủ mặc váy thi đấu chưa biết chừng”.

Cựu tiền đạo người Ireland, Tony Cascarino đánh giá: “Khăn trùm cổ cứ như thể phụ kiện thời trang mới của cánh cầu thủ hiện đại vậy. Tôi không bắt cầu thủ phải mạnh mẽ như những chú khủng long. Tuy nhiên kiểu đua nhau mang khăn trùm cổ khi thi đấu thế này cứ cho cảm giác gì đó sai sai ấy. Những người đàn ông đích thực sao lại cần phải mang những thứ như thế khi ra sân?”.

Rất nhiều ý kiến phản đối “trend” khăn trùm cổ trên sân đấu. Nóng bỏng nhất là khi phía M.U tham chiến. Sir Alex Ferguson phát biểu: “Đàn ông đích thực không mang khăn trùm cổ”. Thủ quân của M.U khi ấy, Rio Ferdinand hậu thuẫn ông thầy đáng kính của mình bằng tuyên bố xanh rờn: “Các bạn sẽ không bao giờ thấy cầu thủ nào của Man United mang khăn trùm cổ”.

Cựu thủ quân của M.U, Roy Keane vào hùa: “Tôi không biết cầu thủ sẽ tập trung kiểu gì vào chuyên môn khi trùm cổ mình như vậy. Họ thật là mềm yếu”.

Sir Alex vững quan điểm “Đàn ông đích thực không mang khăn trùm cổ ra sân”

Ngược lại, vẫn có những ý kiến bảo vệ mốt khăn trùm cổ. Vững vàng quan điểm nhất trong số này chính là HLV Arsene Wenger. Vị tướng của Arsenal khi ấy nhiều lần công khai lên tiếng bảo vệ việc các cầu thủ mang khăn trùm cổ. Wenger lập luận việc mang khăn trùm cổ có thể giúp cầu thủ đỡ bị ốm khi trời lạnh. Wenger còn viện dẫn việc ông đã tham khảo ý kiến từ đội ngũ chuyên gia y tế của Arsenal, trước khi cho phép các học trò vô tư mang khăn trùm cổ ra sân.

Thế là Sir Alex và Wenger bị kéo vào cuộc chiến chẳng ai ngờ tới. Hai huyền thoại cầm quân ở Premier League này đã có nhiều va chạm trước đó. Nhưng đấu khẩu vì chiếc khăn trùm cổ thì đúng là kịch bản chẳng ai tưởng tượng ra.

Cuộc chiến về “chiếc khăn gió ấm” chỉ khép lại khi FIFA đưa ra quy định mới liên quan đến khăn trùm cổ. Khăn trùm cổ bị cấm trên sân đấu kể từ tháng 3/2011. Người phát ngôn của FIFA lý giải: “Việc mang khăn trùm cổ ra sân đấu dẫn tới những nguy cơ mất an toàn cho cầu thủ. Chẳng hạn khi cầu thủ mang khăn trùm cổ băng về phía khung thành mà bị đối phương túm khăn trùm cổ, cổ của anh tay có thể sẽ bị nguy hiểm”. Chủ tịch FIFA khi ấy, Sepp Blatter bình luận: “Chẳng có gì phải tranh cãi ở đây. Đơn giản vì khăn trùm cổ không thuộc trang phục thi đấu và nó có thể gây nguy hiểm”.

Và dù thế nào, Sir Alex vẫn luôn tự hào rằng dù trời có lạnh đến mấy, các học trò của ông cũng không bao giờ mang khăn trùm cổ ra sân đấu.

Chiến thắng kép của M.U
Cách đây 10 năm, Sir Alex Ferguson và “phe M.U” không chỉ được hả hê trước việc FIFA ban lệnh cấm mang khăn trùm cổ trên sân đấu. Họ càng hả hê khi mà mùa giải 2010/11, M.U với những cầu thủ không bao giờ mang khăn trùm cổ ra sân đấu đã đăng quang ngôi vô địch tại Premier League.

Khăn trùm cổ được khuyến khích
Dù khăn trùm cổ vẫn bị cấm trên sân đấu nhưng nó lại được khuyến khích trên sân tập tại nhiều đội bóng Anh thời gian qua. Chuyện khuyến khích này do đại dịch Covid-19 mà ra. Việc mang khăn trùm cổ trên sân tập, nhất là khi cầu thủ kéo hẳn khăn lên che miệng, che mũi được coi là một biện pháp nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x