60 năm ngày lương trần cầu thủ được phá

ĐIỆP ANH
19:35 ngày 20-01-2021
Ngày nay mọi người đã quá quen với việc các cầu thủ tại Premier League lĩnh lương hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần. Để có được chế đỗ đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh như thế, các triệu phú đá bóng nên cảm ơn cột mốc lịch sử cách đây 60 năm, khi mức lương trần với cầu thủ tại Anh được gỡ bỏ.

Sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử

Tháng 1/2018, Mesut Oezil ký hợp đồng mới với Arsenal. Hồi ấy để thuyết phục tiền vệ người Đức này gắn bó lâu dài với mình, Arsenal phải chấp nhận trả cho anh mức lương 350.000 bảng/tuần. Oezil trở thành một trong những ngôi sao hưởng lương cao nhất trong lịch sử Premier League từ trước tới nay.

Trong cả mùa giải Premier League 2019/20, Oezil chỉ ra sân tổng cộng 18 lần và thi đấu tổng cộng chưa đến 1.500 phút. Anh chỉ đóng góp 1 bàn và 2 pha kiến tạo thành bàn cho Arsenal. Oezil vẫn ăn lương 350.000 bảng/tuần.

Sang mùa giải Premier League 2020/21, Oezil thậm chí còn không ra sân phút nào sau khi bị HLV Mikel Arteta gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Arsenal. Trước khi chuyển sang Fenerbahce trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, Oezil vẫn ung dung hưởng lương 350.000 bảng/tuần ở Arsenal. Oezil có lẽ chẳng có chuyện “ngồi mát ăn bát vàng” như thế nếu như không có bước ngoặt lịch sử xảy ra cách đây 60 năm.

Jimmy Hill là người thay đổi lịch sử lương cầu thủ tại Anh

Sự kiện lịch sử diễn ra ngày 18/1/1961. Nhân vật lịch sử là Jimmy Hill. Hồi ấy, Hill là cầu thủ của Fulham và đang giữ ghế chủ tịch Hiệp hội cầu thủ nhà nghề tại Anh (PFA). Hồi ấy, Hill cầm đầu phong trào đòi xóa bỏ mức lương trần của các cầu thủ thi đấu tại Anh.

Kể từ ngày 18/1/1961 trở về trước, các cầu thủ thi đấu trên xứ sương mù dù chơi hay đến đâu, dù nổi tiếng cỡ nào cũng chỉ được hưởng lương tối đa 20 bảng mỗi tuần. 20 bảng/tuần là trần lương bất di bất dịch.

Hill nói riêng và giới cầu thủ bóng đá tại Anh nói chung thấy rằng trần lương 20 bảng/tuần đã lạc hậu. Vào năm 1960, mức lương trung bình của một nam nhân công tại Anh là 14,1 bảng/tuần. Các cầu thủ tại Anh bức xúc rằng thật là bèo bọt khi giỏi lắm họ cũng chỉ được trả lương 20 bảng/tuần.

Dưới sự “cầm đầu” của Hill, các thành viên PFA quyết định sẽ đình công vào ngày thứ Bảy ngày  21/1/1961 để phản đối việc duy trì lương trần với giới cầu thủ. 3 ngày trước lịch đình công của PFA, phía FA đã chấp nhận xuống nước, đồng ý phá trần lương cầu thủ. Kể từ ngày 18/1/1961, lương của cầu thủ tại Anh không còn bị giới hạn nữa.

60 năm áp trần lương

Trước khi có sự kiện lịch sử ngày 18/1/1961 ấy, việc áp trần lương với cầu thủ tại Anh đã được duy trì hơn nửa thế kỷ. Khoảng thời gian duy trì quy định lương trần này cũng đã tồn tại tới 60 năm.

Việc áp trần lương với các cầu thủ tại Anh bắt đầu được thực hiện từ năm 1961. Mùa Hè năm đó, Liverpool lên ngôi tại giải VĐQG Anh với đội hình hưởng mức lương trung bình 7 bảng/tuần. Ngay mùa giải 1901/02, FA ra điều luật quy định trần lương cầu thủ là 4 bảng/tuần.

Năm 1907, PFA được thành lập. Tiền đạo Billy Meredith của M.U sốt sắng vận động lập nên PFA hòng bảo vệ quyền lợi của giới cầu thủ sau khi bi kịch thương tâm xảy ra với cầu thủ Di Jones của Man City. Jones bị chấn thương nghiêm trọng trong một trận giao hữu của Man City rồi sau đó mất mạng vì vết thương nhiễm trùng. Phía Man City từ chối bồi thường cho gia đình Jones.

George Best là cầu thủ đầu tiên tại Anh chinh phục được mức lương 1.000 bảng/tuần

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của PFA suốt nhiều năm liền là đấu tranh đòi tăng lương cho cầu thủ. Trong nhiều năm ròng, lương trần của cầu thủ tại Anh lần lượt được nâng lên nhưng không được gỡ bỏ. Vẫn luôn có trần lương.

Tháng 1/1961, Hill đang trong năm cuối hợp đồng với Fulham. 6 tháng trước khi treo giày, Hill quyết đấu tranh đến cùng trong cuộc chiến đòi phá trần lương cầu thủ tại Anh. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Hill nói riêng, cũng như PFA nói chung đã được đền đáp vào ngày 18/1/1961.

Người đầu tiên được hưởng lợi kể từ bước ngoặt lịch sử 18/1/1961 chính là đồng đội Johnny Haynes của Hill tại Fulham. Haynes trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh chạm mốc lương 100 bảng/tuần. Kể từ đó, lương của các cầu thủ tại Anh thoải mái tăng, lần lượt phá vỡ đủ mọi giới hạn.

Trần lương tại Anh đã tăng như thế nào?
Mức lương trần ban đầu được FA áp đặt vào năm 1901 là 4 bảng/tuần. Sau đó, mức lương trần theo tuần lần lượt được FA điều chỉnh tăng lên 8 bảng (1922), 14 bảng (năm 1951), 15 bảng (1953), 17 bảng (1957) và 20 bảng (1958). Kể từ năm 1961 thì không còn trần nào nữa.

Những giới hạn được chinh phục
- Năm 1961, Johnny Haynes (Fulham) trở thành cầu thủ tại Anh đầu tiên hưởng lương 100 bảng/tuần.
- Năm 1968, George Best (M.U) trở thành cầu thủ tại Anh đầu tiên hưởng lương 1.000 bảng/tuần.
- Năm 1992, John Barnes (Liverpool) trở thành cầu thủ tại Anh đầu tiên hưởng lương 10.000 bảng/tuần.
- Năm 2001, Sol Campbell (Arsenal) trở thành cầu thủ tại Anh đầu tiên hưởng lương 100.000 bảng/tuần.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cộng đồng mạng phát sốt khi Fernando Torres 'hóa Hulk' Cộng đồng mạng phát sốt khi Fernando Torres hóa Hulk

    Cựu tiền đạo Fernando Torres đã khiến tất cả phải bất ngờ với ngoại hình vạm vỡ như "Người khổng lồ xanh Hulk" trong lần xuất hiện trên cương vị trợ lý huấn luyện viên đội trẻ Atletico Madrid.

  • Bồ Martinez tập gym với dụng cụ lạ mắt Bồ Martinez tập gym với dụng cụ lạ mắt

    Bồ Martinez tập gym với dụng cụ lạ mắt, chủ nhà CAN 2021 bị tố yểm bùa đối phương... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 20/1.

  • Bạn gái Vidal chia sẻ bí quyết thực dưỡng Bạn gái Vidal chia sẻ bí quyết thực dưỡng

    Cùng với việc trở thành người hùng khi ghi bàn mở tỷ số, góp công vào thắng lợi 2-0 của Inter trước Juventus trong trận derby d’Italia vừa qua, tiền vệ Arturo Vidal còn thu hút sự chú ý bởi sự kè kè bên cạnh của cô bồ Sonia Isaza vốn xuất thân là người mẫu thể hình đến từ Colombia.

  • Nữ nhà báo thể thao sexy nhất thế giới khiến nhiều sao bóng đá tiếc ngẩn ngơ Nữ nhà báo thể thao sexy nhất thế giới khiến nhiều sao bóng đá tiếc ngẩn ngơ

    Diletta Leotta được mệnh danh là "Nữ nhà báo thể thao sexy nhất thế giới". Mới đây, cô nàng đã công khai bạn trai mới và khiến cánh cầu thủ không khỏi tiếc hùi hụi.

  • Hai hậu vệ Chelsea đánh cờ 4 tiếng để giết thời gian Hai hậu vệ Chelsea đánh cờ 4 tiếng để giết thời gian

    Đại dịch Covid-19 khiến các cầu thủ Chelsea có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Hậu vệ Ben Chilwell buộc lòng phải tìm ra một thú vui mới và anh đã chọn... đánh cờ.

  • Những danh thủ lấn sân âm nhạc Những danh thủ lấn sân âm nhạc

    Ronaldinho vừa gây sốc với kế hoạch tung ra tới 8 bài hát trong năm 2021 này. Trước Ronaldinho, thực ra đã có khá nhiều cầu thủ thử sức mình với lĩnh vực âm nhạc.

  • Chicharito hục hặc với vợ Chicharito hục hặc với vợ

    Chân sút Chicharito đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi rộ tin đồn về việc anh hục hặc với cô vợ Sarah Kohan. Ngay trong buổi trực tuyến Instagram gần đây với NHM, ngôi sao đang khoác áo LA Galaxy đã né tránh các câu hỏi về mối quan hệ đang trong tình trạng chiến tranh lạnh với Sarah - cô vợ xuất thân là người mẫu đến từ Australia.

  • Vợ Oezil đam mê sưu tập tranh Vợ Oezil đam mê sưu tập tranh

    Vợ Oezil đam mê sưu tập tranh, cầu thủ bị thay ra trong giờ giải lao vì nghi mắc Covid-19... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 19/1.

  • Fan MU sexy ăn mừng độc đáo sau trận hòa Liverpool Fan MU sexy ăn mừng độc đáo sau trận hòa Liverpool

    Người đẹp Katrina Maria được mệnh danh là "nữ cổ động viên quyến rũ nhất" của Man United. Mới đây cô đã tung ra những bức ảnh khỏa thân để bày tỏ sự phấn khích khi đội nhà lên đỉnh giải Ngoại hạng Anh.

  • Con gái nuôi của Gascoigne khoe ngực tròn xinh sau khi đã thu nhỏ Con gái nuôi của Gascoigne khoe ngực tròn xinh sau khi đã thu nhỏ

    Bianca Gascoigne mới đây tung loạt ảnh nội y lên trang cá nhân và cho biết cô vừa thu nhỏ vòng một và cảm thấy rất thoải mái vì điều đó.

  • Cầu thủ đầu tiên được chiêu mộ bằng 'tiền ảo' Cầu thủ đầu tiên được chiêu mộ bằng 'tiền ảo'

    David Barral chỉ là một tiền đạo sắp “hết đát” thuộc diện làng nhàng ở Tây Ban Nha. Dù từng trưởng thành từ lò đào tạo của Real nhưng thời đỉnh cao của sự nghiệp, Barral cũng chỉ đủ sức khoác áo những đội như Sporting Gijon hay Levante. Còn Inter de Madrid chỉ là đội bóng hạng Ba của Tây Ban Nha.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x