7 ngôi sao từng phải xin lỗi các CĐV

TÙNG LÂM
09:34 ngày 03-01-2022
Các CĐV Chelsea đang yêu cầu Romelu Lukaku công khai xin lỗi vì những phát biểu mới đây của anh trên báo. Rất có thể tiền đạo người Bỉ sẽ phải làm điều này. Nhưng anh không phải ngại. Anh chắc chắn không phải là cầu thủ đầu tiên phải xin lỗi các CĐV của mình.
7 ngôi sao từng phải xin lỗi các CĐV

Steven Gerrard

Huyền thoại của Liverpool từng phải công khai xin lỗi các CĐV. Không phải sau cú trượt chân khiến Liverpool mất chức vô địch. Mà là sau khi anh lĩnh thẻ đỏ chỉ 38 giây sau khi vào sân ở trận đấu với Man United vì lỗi đạp lên người của Ander Herrera. “Tôi đã khiến các đồng đội và CĐV thất vọng...”, Gerrard nói, “tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trong sai lầm này. Quyết định của trọng tài là chính xác, tôi cần phải chấp nhận nó... Tôi không biết điều gì đã thôi thúc mình phản ứng như thế. Có thể đó là cách tôi đáp lại cú tắc [của Herrera]”

Adam Federici

Thủ môn của Reading đã phải lên Twitter xin lỗi các CĐV sau khi mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn trong trận bán kết FA Cup 2015 với Arsenal. Ở trận đấu ấy, đội bóng Championship đã chơi rất kiên cường và khiến Arsenal bất lực cho tới phút 105. Nhưng cuối cùng Arsenal vẫn có được bàn thắng quyết định sau khi Federici không thể bắt được cú sút nhẹ của Alexis Sanchez.   

“Tôi chỉ muốn bày tỏ sự hối tiếc của mình với sai lầm đó,” Federici viết, “chúng tôi đã nỗ lực hết sức và xứng đáng ít nhất là góp mặt trong loạt đá penalty. Những gì đã xảy ra là một phần trong công việc của một thủ môn, và sai lầm này chắc chắn sẽ chỉ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cám ơn các bạn một lần nữa vì sự ủng hộ tuyệt vời”.

Wayne Rooney

Trong giới cầu thủ, Rooney thuộc diện “chịu khó”... xin lỗi nhất. Anh từng không ít lần phải xin lỗi cô vợ Coleen vì tội “ăn vụng”, cũng như phải xin lỗi Sir Alex vì những sai lầm ngớ ngẩn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau World Cup 2014, lại tới lượt các CĐV của đội tuyển Anh “được” Rooney xin lỗi. Đó là giải đấu mà Anh đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Rooney từng nhiều lần phải xin lỗi sau những vụ việc không hay thời còn khoác áo M.U

“Các CĐV đã rất tuyệt vời”, Rooney nói. “Nhiều người đã phải vượt qua những quãng đường dài để tới đây và ủng hộ chúng tôi... ở quê nhà, không ít em nhỏ đã phải thức khuya để có thể xem các trận đấu của đội tuyển. Chúng tôi trân trọng tất cả những tình cảm đó. Và chúng tôi cũng muốn nói lời xin lỗi vì đã không thể vượt qua vòng bảng.”

Bruno Fernandes

Xin lỗi từng là lời khó nói ra nhất. Nhưng ngày nay, các cầu thủ dường như hơi lạm dụng từ này. Họ xin lỗi về mọi thứ, từ việc bỏ lỡ một cơ hội, nhận thẻ hay đá hỏng một quả penalty, những điều vốn rất bình thường. Ví dụ như Bruno Fernandes. Ngôi sao của Man United sau khi đá hỏng quả penaly trong trận đấu với Aston Villa đã lên mạng xin lỗi các CĐV. Điều anh không ngờ tới là lời xin lỗi của anh không thực sự được tiếp nhận. Huyền thoại Gary Neville nói cầu thủ bây giờ ủy mị quá, và Bruno không có lý do gì phải xin lỗi cả.

Kyle Walker

Hồi nước Anh còn phải giãn cách vì Covid-19, Walker từng có hai lần bị phát hiện vi phạm quy định giãn cách. Ở một lần trong đó, theo The Sun, hậu vệ của City đã tổ chức một bữa tiệc thác loạn với sự tham gia của hai cô gái làng chơi. Sau sự cố này, Walker đã phải lên Twitter xin lỗi. Anh viết: “Tôi muốn xin lỗi công khai vì những lựa chọn của mình hồi tuần trước. Tôi hiểu rằng ở vị trí của một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi cần phải thể hiện mình như một tấm gương. Bởi thế, tôi muốn xin lỗi gia đình, bạn bè, đội bóng, các CĐV và tất cả mọi người vì đã không làm được điều đó”.

Jermain Defoe

Năm 2004, tiền đạo người Anh đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV của West Ham sau khi bỏ đội bóng này để chuyển sang khoác áo Tottenham. Trước đó, Defoe đã gửi lên ban lãnh đạo West Ham yêu cầu được chuyển nhượng sau khi Búa tạ phải xuống chơi ở Championship. “Tôi đã xử lý mọi chuyện không khéo và chỉ có thể xin lỗi vì điều đó,” Defoe nói sau khi ra mắt trong màu áo Spurs, “Nhưng tôi còn trẻ, và đây sẽ là một bài học cho tôi. Dù thế nào, tôi vẫn có thể khẳng định là mình đã luôn chơi với 100% khả năng mỗi khi ra sân trong màu áo West Ham”.

Yohan Cabaye

Trước thềm mùa giải 2013/14, Cabaye nhận được một lời đề nghị từ Arsenal. Dù anh chưa bao giờ công khai mong muốn được ra đi, nhưng lời đề nghị đó đã khiến tâm trí của anh không còn được tập trung như trước. HLV Alan Pardew vì thế cũng đã loại cầu thủ người Pháp khỏi danh sách thi đấu trong hai trận đấu đầu tiên của mùa giải. Phải tới khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Cabaye mới ổn định được đầu óc. Và anh cũng nhanh chóng có lời trấn an với các CĐV của Newcastle. “Nếu các CĐV từng - hay vẫn còn - tức giận tôi vì những gì đã xảy ra, thì tôi muốn nói là tôi hoàn toàn hiểu được, và tôi muốn gửi lời xin lỗi tới họ”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch

    Màn so tài giữa Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ đấu bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24 đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng, với việc Arsenal vùi dập Chelsea 5-0. Thắng 5 sao trước Chelsea, Arsenal đã củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời bỏ xa Man City 4 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x