Alphonso Davies có bồ cũng là sao sân cỏ

Điệp Anh
13:34 ngày 19-06-2020
Sao trẻ Alphonso Davies của Bayern hóa ra là “chậu đã có hoa”. Cô bồ Jordyn Huitema của Davies cũng là tuyển thủ ngôi sao của Canada và là mục tiêu theo đuổi của Bayern.
Alphonso Davies có bồ cũng là sao sân cỏ

Tài năng cả đôi

Alphonso Davies chính là một trong những ngôi sao thi đấu ấn tượng nhất trong đội hình Bayern mùa này. Cầu thủ sinh năm 2000 người Canada này đã có những bước trưởng thành vượt bậc, nhất là sau khi anh chiếm được một suất cứng ở vị trí hậu vệ trái của Bayern. Không ít fan nữ mơ tưởng được làm người trong mộng của Davies. Tin buồn cho họ là trái tim Davies đã có chủ.

Người đẹp đang nắm giữ trái tim Davies có tên Jordyn Huitema. Bóng hồng xinh đẹp này là đồng hương với Davies và ít hơn anh 1 tuổi.

Khi nói về những cặp đôi ở hậu trường sân cỏ, người ta hay bảo “trai tài gái sắc”. Với bạn gái của Davies, cô tài sắc vẹn toàn luôn. Huitema cũng là dân quần đùi áo số chuyên nghiệp. Vị trí sở trường của Huitema là tiền đạo. Cô đang đầu quân cho đội nữ PSG và là tuyển thủ Canada từ hồi 2017.

Tuy mới 19 tuổi, Huitema đã có những thành tích rất nổi bật. Chẳng hạn như ở vòng loại Olympic 2020 khu vực CONCACAF, cô chính là Vua phá lưới với tổng cộng 7 bàn. Trong đó riêng trận gặp Jamaica ngày 1/2/2020, một mình Huitema đã ghi tới 5 bàn.

Huitema là ngôi sao sáng giá của  ĐT nữ Canada

Giới chuyên môn đánh giá Huitema sẽ trở thành ngôi sao lớn của bóng đá nữ thế giới trong tương lai. Mọi người càng tin vào nhận định ấy sau khi Huitema trở thành thân chủ của công ty đại diện cầu thủ Wasserman rất uy tín. Nhiều cầu thủ lừng lẫy của bóng đá nữ thế giới, trong đó có ngôi sao lừng danh người Mỹ, Abby Wambach cũng là thân chủ của Wasserman.

Davies và Huitema bén duyên nhau từ hồi 2017. “Ông tơ” se duyên cho họ chính là trái bóng tròn. Nhờ cùng đầu quân cho một đội mà họ quen biết nhau và nên đôi. Davies thành danh từ đội Vancouver Whitecaps FC ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Huitema trước đây cũng thi đấu cho đội nữ Vancouver Whitecaps FC.

Bayern muốn đánh cả cụm

Hồi tháng 5 năm ngoái, Huitema ký hợp đồng 4 năm với PSG. Trước đó, đội nữ Bayern đã ra sức lôi kéo Huitema. Cuối cùng Huitema vẫn lắc đầu với Bayern và lựa chọn PSG vì cô đã trót đạt thỏa thuận miệng với phía PSG trước khi được Bayern lôi kéo. Huitema khẳng định cô luôn nói lời, giữ lời, tuân thủ triệt để những gì mình đã cam kết.

Hè này, các fan Bayern đang xúi đội nữ Bayern tiếp tục lôi kéo Huitema cho bằng được. Thương vụ này có thể coi như một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, Huitema sẽ tăng cường sức mạnh cho hàng công của đội nữ Bayern. Thứ hai, Huitema mà về Bayern thì Davies có thể “yên tâm công tác” hơn. Vì nếu kịch bản đó được hiện thực hóa, Davies và Huitema sẽ không còn phải chịu cảnh yêu theo kiểu “ở hai đầu nỗi nhớ” nữa.

Davies và Huitema rất xứng đôi cả trong lẫn ngoài sân

Khoảng cách giữa Munich và Paris là 840km. Dù việc di chuyển giữa Munich và Paris không phải vấn đề đáng ngại nữa song cảnh Davies ở Munich còn Huitema ở Paris vẫn gây ra những bất tiện nhất định cho cả hai, nhất là với Davies.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Davies từng bị muộn giờ tập cùng cả đội Bayern sau chuyến sang Paris thăm Huitema. Khi bay từ Paris về Munich, do gặp sự cố ở sân bay, Davies bị trễ hẹn tới 4 tiếng đồng hồ. Thay vì xuất hiện trên sân tập của Bayern vào lúc 11h sáng như đã hẹn, phải đến 3h chiều cùng ngày anh mới vác mặt tới. Thế là Davies bị HLV của Bayern khi đó, Niko Kovac phạt 20.000 euro. Đương nhiên là Davies còn bị Kovac sạc cho một trận.

Nói chung là theo các fan, Bayern nên đánh cả cụm Davies và Huitema. Để họ tiện yếu tố nhất cự ly, đỡ phải lăn tăn vấn đề di chuyển giữa hai nơi cách nhau 840km. 

Dù sao các fan cũng dành lời khen ngợi cho Davies. Bởi sau vụ muộn giờ tập vì lý do khách quan sau chuyến sang Paris thăm Huitema hồi tháng 9 năm ngoái ấy, Davies không tái phạm nữa.

Song hỉ lâm môn
Davies và Huitema có kỷ niệm chung vô cùng đáng nhớ cách đây 3 năm. Đó là mốc son rất ngọt ngào với cả hai. Davies được bầu là Cầu thủ nam U17 xuất sắc nhất năm 2017 của Canada. Còn Huitema được bầu là Cầu thủ nữ U17 xuất sắc nhất năm 2017 của Canada. Chuyện sao sân cỏ đá cặp với nữ đồng nghiệp vốn đã hiếm. Chuyện cả hai cùng được vinh danh trong một năm như trường hợp của Davies và Huitema năm 2017 lại càng là chuyện độc nhất vô nhị.

Chơi bóng từ năm 4 tuổi
Xưa nay mới chỉ hay nghe kể các nam cầu thủ mới chập chững tập đi đã dính liền với trái bóng tròn. Giờ thì biết thêm chuyện Huitema cũng bắt đầu chơi bóng từ thời điểm sớm chẳng thua kém anh tài nào. Lên 4 tuổi, Huitema đã chơi bóng rồi. Không phải đá bóng kiểu trẻ con nghịch ngợm ở nhà cho vui. Huitema hồi ấy đã bắt đầu sinh hoạt trong đội bóng nhí Chillwack FC.

XEM THÊM

Cựu người mẫu Playboy đưa con gái nóng bỏng vào BLĐ CLB bóng đá

Cô bồ siêu mẫu của cầu thủ không thể trụ nổi ở lò đào tạo trẻ Barca

Tay đua nữ khoe hình xăm lấp ló giữa bầu ngực 'khủng'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x