Chuyện biến hóa trong gu thời trang của HLV

ĐIỆP ANH
14:01 ngày 26-08-2020
Ở hậu trường có thể giới cầu thủ có phong cách thời trang nổi bật hơn cánh HLV. Nhưng khi thi đấu, gu thời trang của HLV lại chiếm sóng nhờ độ biến hóa và cá tính.
Chuyện biến hóa trong gu thời trang của HLV

Từ trường hợp của Nagelsmann

Ra sân đấu thì cầu thủ ai cũng như ai đều phải mặc đồng phục cả. Chỉ có các HLV là được tự do chọn đồ theo phong cách riêng của mình. Nói HLV chiếm sóng về gu thời trang hơn hẳn giới cầu thủ khi ra sân đấu là vì thế. Đến như HLV Julian Nagelsmann dù mới 33 tuổi (tức là còn ít tuổi hơn khá nhiều cầu thủ đang thi đấu) cũng sớm gây ấn tượng với phong cách ăn mặc của mình.

Tại Champions League mùa vừa rồi, Nagelsmann không chỉ được nhiều người nhớ tới nhờ chiến công dẫn dắt Leipzig bất ngờ vào đến tận vòng bán kết. Vị tướng trẻ người Đức này còn nổi bật trên sân với những bộ cánh bắt mắt và trông Nagelsmann có vẻ rất già dặn. Có thể thấy Nagelsmann khi dẫn quân ra đấu trường châu lục chinh chiến luôn ăn vận rất “thanh niên nghiêm túc”.

Ở trận Leipzig gặp Benfica tại vòng bảng, Nagelsmann thậm chí ngoài quần Tây, sơ mi, cà vạt còn diện cả áo gile. Một số người ví von trông Nagelsmann cứ như thể các cơ thủ snooker vậy.

Nagelsmann “sống đúng tuổi” ở Bundesliga và thành “cụ non” ở Champions League

Tuy nhiên, mỗi khi dẫn quân thi đấu ở đấu trường quốc nội tại Đức, Nagelsmann lại ăn vận thoải mái hơn nhiều. Vị tướng tuổi trẻ tài cao của Leipzig hay mặc áo phông hoặc áo sơ mi ca rô bỏ ngoài quần. Có lần Nagelsmann còn vô tư mặc chiếc áo jacket của nhà tài trợ Nike trông cứ như áo mưa vậy.

Dù thế nào, Nagelsmann ở Bundesliga được nhận xét là có phong cách thời trang “sống đúng tuổi” hơn so với chính Nagelsmann ở Champions League. Trông Nagelsmann ở Bundesliga giống “anh HLV 33 tuổi” hơn là một “ông cụ non HLV”.

Hai xu hướng biến hóa

Trường hợp của Nagelsmann chỉ là một ví dụ tiêu biểu. Thường thì xu hướng biến hóa thời trang phổ biến đầu tiên trong giới HLV ở châu Âu là khi ra đấu trường châu lục, họ hay ăn vận theo phong cách nghiêm túc và lễ nghi hơn. Phần đông HLV khi dẫn quân ở Champions League “chịu khó” diện vest rất “formal”.

Có thể kể thêm trường hợp điển hình nữa của Juergen Klopp. Bình thường Klopp thích ăn vận tự do. Một chiến lược gia sôi nổi, hay bộc lộ cảm xúc như Klopp đâu thích phải bó mình trong bộ vest lịch thiệp nhưng gò bó. Vậy mà tại mùa giải Champions League 2012/13, Klopp lại thường diện cả cây vest, sơ mi và cà vạt đâu ra đấy.

Mùa ấy, Dortmund xuất sắc vào đến chung kết song lại thất bại dưới tay Bayern trước đỉnh vinh quang. Kể từ đó, Klopp dứt khoát trung thành với phong cách bụi bụi của mình. Khi dẫn dắt Liverpool vô địch Champions League mùa 2018/19, Klopp quen mặc bộ đồ thể thao hết sức thoải mái.

Pep Guardiola phong cách “thanh niên  nghiêm túc” ở Barcelona và dẫn dã ở Man City

Có một xu hướng biến hóa nữa là thời mới chân ướt chân sáo vào nghề, các HLV rất hay diện đồ “thanh niên nghiêm túc”. Nhưng càng về sau, càng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, họ lại càng thoáng hơn trong cách ăn mặc của mình.

Trường hợp của Pep Guardiola là minh chứng sống động. Thời còn dẫn dắt Barcelona, Pep bao giờ cũng xuất hiện trên sân đấu với vest, sơ mi, cà vạt, giày Tây. Nếu trời lạnh thì ông khoác thêm chiếc jacket dài rất lịch lãm.

Hồi mới nắm quân ở Bayern, Pep cũng duy trì hình ảnh “formal” ấy. Song càng về sau, và nhất là khi đã chuyển sang làm việc tại Man City, Pep diện đồ phóng khoáng và tự do hơn nhiều. Hôm thì áo sơ mi, hôm thì áo len, hôm thì áo nỉ, hôm thì áo khoác,… Có lần Pep còn mặc chiếc áo khoác bị so sánh là có số khóa và số khuy còn nhiều hơn cả số cầu thủ trên sân. Nói chung là hình ảnh về thời trang của Pep bây giờ khác xa thời ông còn dẫn dắt Barca.

Cũng có những HLV chẳng bao giờ chịu biến hóa gu thời trang của mình. Chẳng hạn Diego Simeone cứ dẫn quân ra sân là bao giờ cũng diện cả cây đen: vest đen, sơ mi, cà vạt đen. Nếu có diện thêm áo khoác thì cũng phải áo khoác đen. Bao năm rồi vẫn thế. Simeone trước sau vẫn trung thủy với những bộ đồ đen. Tại sao lại thế? Đơn giản vì thói mê tín của Simeone. Vị tướng của Atletico quan niệm đồ màu đen mang lại may mắn cho ông.

Những phong cách gây sốt
Một số HLV khi định hình được phong cách thời trang đặc trưng của mình còn gây ấn tượng mạnh tới mức tạo được ra cả xu thế theo phong cách ấn tượng ấy. Phong cách quần Tây, sơ mi cắm thùng (không cà vạt) khá trẻ trung của HLV Joachim Loew được một số nhà cầm quân khác nhái theo. Còn HLV Gareth Southgate sau khi mặc gile dẫn dắt ĐT Anh dự World Cup 2018 đã khiến mẫu gile ấy cháy hàng trên xứ sương mù.

Sự bất tiện của Wenger

Đến giờ rất nhiều người vẫn còn nhớ như in hình ảnh HLV Arsene Wenger hay mặc áo khoác dài đến trùm cả gối hồi ông còn nắm quân ở Arsenal. Chưa biết chiếc áo siêu dài giúp Wenger ấm thêm đến đâu. Chỉ thấy rằng không ít lần ông loay hoay mãi không kéo xong chiếc khóa áo siêu dài.

XEM THÊM

Vẻ đẹp gợi cảm của bạn gái đang hẹn hò thủ môn Bùi Tiến Dũng

Đọ WAGs Bayern Munich vs PSG: ĐKVĐ Ligue 1 chấp đối thủ 1 trái

Bồ Ronaldo khoe số đo vàng trên siêu du thuyền

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x