Chuyện buồn đời dự bị cho vị trí thủ môn ở Man United

TÙNG LÂM
14:21 ngày 16-10-2021
Đầu quân cho Man United là vinh dự mà tất cả các cầu thủ khi bắt đầu sự nghiệp đều hướng tới. Nhưng khoác lên mình chiếc áo đỏ có thể là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng. Nhất là ở vị trí thủ môn. Dưới đây là 10 câu chuyện buồn nhất về những thủ môn dự bị ở Old Trafford.
Chuyện buồn đời dự bị cho vị trí thủ môn ở Man United

JOEL PEREIRA (2012-2021)

Pereira gia nhập lò đào tạo của Man United vào năm 2012 sau khi gây ấn tượng mạnh với các tuyển trạch viên của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, thủ môn người Thụy Sỹ chưa bao giờ thực sự tiến sát tới vị trí số một ở Old Trafford. Sau 3 mùa giải mòn mỏi trên băng ghế dự bị, Pereira quyết định anh nên tới một đội bóng khác để tích lũy kinh nghiệm. Kết quả là Pereira khoác áo 6 CLB trong 6 năm tiếp theo. Ngày được Man United giải phóng hợp đồng, hành trang của thủ môn 25 tuổi chỉ là 3 lần ra sân cho đội một.

VICTOR VALDES (2014-2016)

Valdes lẽ ra đã có thể có một cái kết viên mãn cho sự nghiệp của mình, nếu anh tiếp tục gắn bó với Barca. Nhưng sau khi anh từ chối gia hạn hợp đồng với Barca, số phận đã đưa đẩy anh đến với Man United, rồi từ đó mới nảy ra nhiều vấn đề. Man United là đội đã tạo điều kiện để Valdes dưỡng thương, nhưng sau khi ký hợp đồng chính thức với họ, Valdes lại mâu thuẫn với HLV Louis van Gaal, được cho Standard Liege mượn, trước khi chính thức gia nhập Middlesbrough. Valdes treo găng vào tháng 1/2018

ANDERS LINDEGAARD (2010-2015)

Cũng là người Đan Mạch, Lindegaard được kỳ vọng sẽ là một Peter Schmeichel mới ở Old Trafford. Thực tế, sau khi được mua về vào cuối năm 2010, Lindegaard được HLV Alex Ferguson tạo điều kiện ra sân ở một số trận đấu. Nhưng sự xuất hiện của David de Gea vào mùa Hè năm 2011 đã thay đổi tất cả. Lindegaard bị đẩy xuống vị trí số hai, điều mà anh không thích một chút nào. Nhưng sau một vài nỗ lực bất thành, Lindegaard cũng đành cam phận, trước khi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2015.

BEN AMOS (2008-2015)

Ben Amos là một niềm tự hào của lò đào tạo Man United. Anh gắn bó với đội bóng từ năm 11 tuổi, và là ngôi sao trong mọi cấp độ mà anh góp mặt. Tuy nhiên, khi lên đội một, Amos không có cơ hội để tỏa sáng khi luôn phải xếp sau nhiều tên tuổi lớn hơn, ví dụ Tomasz Kuszczak, Ben Foster, hay Anders Lindegaard. Cuối cùng, anh quyết định đầu quân cho Bolton, sau khi chỉ ra sân vỏn ven 7 trận trong màu áo Man United. Mùa Hè vừa rồi, anh được mời trở lại Old Trafford, nhưng đã từ chối.

BEN FOSTER (2005-2010) & TOMASZ KUSZCZAK (2007-2012)

Cả Foster lẫn Kuszczak đều có một sự nghiệp không đến nỗi nào. Nhưng họ vẫn có mặt trong danh sách này, và còn được gom chung vào một nhóm, là bởi một lý do đơn giản: cả hai đều là “nạn nhân” của Van der Sar. Sự ổn định đáng kinh ngạc của thủ môn người Hà Lan khiến vị trí dự bị cho anh trở thành một cơn ác mộng với tất cả. Thực tế là sau khi rời Man United, Foster đã rất thành công với West Brom và Watford, trong khi Kuszczak đã có 11 lần khoác áo Ba Lan trước khi rời Man United để gia nhập Brighton.

RICARDO (2002-2005)

Ricardo được Man United đưa về vào năm 2002 trong nỗ lực tìm người thay thế Schmeichel. Cả hai thủ môn chính của Man United lúc đó là Fabien Barthez và Roy Carroll đều không thực sự đáng tin cậy. Tuy nhiên, vấn đề là Ricardo không chức tỏ được là anh đáng tin cậy hơn hai thủ môn nói trên. Kết quả là thủ môn người Tây Ban Nha bị sa thải chỉ sau 3 năm, với vỏn vẹn 7 lần khoác áo đội một. Anh trở lại Tây Ban Nha để khoác áo Valladolid, và hiện đang là HLV của đội U19.

MASSIMO TAIBI (1999-2000)

Taibi “vinh dự” có mặt trong danh sách những vụ chuyển nhượng tệ hại nhất của Man United dưới thời HLV Alex Ferguson. Được mua về với giá tới 4,5 triệu bảng từ Venezia, Taibi không mất nhiều thời gian để chứng minh anh không phù hợp với Man United khi liên tục phạm sai lầm, trong đó đáng nhớ nhất là tình huống anh để bóng chui qua háng sau cú sút nhẹ hều của Matt Le Tissier. Taibi bắt trận cuối cho Man United trong thất bại 0-5 trước Chelsea, rồi bị đẩy trở lại Reggina và không bao giờ khoác áo Man United nữa.

RAIMOND VAN DER GOUW (1996-2002)

Khác với nhiều thủ môn khác, Van der Gouw gia nhập Man United với cả núi kinh nghiệm. Anh đã có hơn 350 lần ra sân ở giải vô địch Hà Lan trước khi gia nhập sân Old Trafford. “Vấn đề” duy nhất của Van der Gouw là sai thời điểm. Khi anh tới, khung thành của Man United vẫn được án ngữ bởi Schmeichel. Dù sao, Van der Gouw cũng có thể tự hào về bản thân khi vẫn có được 57 lần ra sân trước khi chuyển sang West Ham. Hiện anh đang làm HLV thủ môn của PSV, bên cạnh đồng đội cũ Ruud Van Nistelrooy.

PAUL RACHUBKA (1997-2002)

Nhiều CĐV của Man United có lẽ còn không biết tới cái tên này. Sinh ra ở Mỹ, Rachubka từng là một tài năng sáng giá của lò đào tạo Man United. Nhưng dù đã giữ sạch lưới trong cả ba trận đấu đầu tiên trong màu áo đội một, Rachubka vẫn không thể thuyết phục được HLV Alex Ferguson. Tới năm 2002, anh được đẩy sang Charlton, và từ đó bắt đầu lang thang qua nhiều đội bóng khác nhau. Hiện tại, Rachubka được cho là đang làm... kế toán ở Manchester.

NICK CULKIN (1995-2002)

Culkin cũng là một cái tên mà không nhiều CĐV của Man United nhớ tới. Nhưng lịch sử thì không thể quên anh. Culkin chính là cầu thủ có màn ra mắt ngắn nhất trong lịch sử Premier League: năm 1999, sau khi vào thay Van der Gouw, Culkin vừa thực hiện cú đá thì trọng tài thổi hết giờ. Anh cũng gây ồn ào khi khoác áo FC United of Manchester, đội bóng được lập ra với mục đích chống lại nhà Glazer. HIện tại, anh là chủ của một công ty... làm vườn ở Manchester.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x