Chuyện cầu thủ mua và thuê nhà

ĐIỆP ANH
14:25 ngày 23-09-2020
Có an cư thì mới lạc nghiệp, việc ổn định nhà cửa có ý nghĩa rất quan trọng với cầu thủ. Về vấn đề cầu thủ mua và thuê nhà, đã có những chuyển biến đáng kể.
Chuyện cầu thủ mua và thuê nhà

Rooney, Ibra cũng bị coi thường

Trước đây, các CLB có thể chi ra hàng chục triệu euro, hàng chục triệu bảng và phải tốn rất nhiều công sức để chiêu mộ một cầu thủ về đội mình. Nhưng khi đón được tân binh ấy rồi, họ lại rất coi nhẹ khâu lo nhà cửa cho tân binh đó. Dường như trước đây, người ta chỉ chú trọng tới vấn đề chuyên môn mà chưa xem trọng đúng mức khâu ăn ở của cầu thủ.

Ví dụ đầu tiên có thể kể tới là trường hợp Zlatan Ibrahimovic gia nhập Ajax hồi năm 2001. Khi đó, Ibra mới 19 tuổi. Anh còn quá trẻ để có thể thích nghi ngay được với môi trường sống hoàn toàn mới ở nước ngoài. Thế mà Ajax lại thuê cho Ibra ở một căn nhà quá quạnh hiu ở ngoại ô của Amsterdam. Nhà thì rộng, TV thì to, nhưng cũng chỉ có thế. Ibra cảm thấy cô đơn kinh khủng.

Quá cô độc giữa căn nhà ngoại ô quạnh hiu ấy, Ibra đã phải gọi điện cho hậu vệ trái Maxwell để xin chuyển sang ở tạm nhà người đồng đội mới này. Chỉ cần ngủ trên tấm đệm trải trên nền nhà của Maxwell cũng được. Không cần giường. Nhưng ít ra còn được cảm giác ấm cúng và vui vẻ.

Ghét ở khách sạn, Rooney chăm chút rất kỹ lưỡng cho nhà riêng

Hay như hồi Wayne Rooney mới chuyển từ Everton sang Man United vào năm 2004, tiền đạo người Anh được phía Quỷ đỏ thuê cho một phòng trong khách sạn. Rooney nhớ lại: “Tôi thấy việc phải ở trong khách sạn thật là tồi tệ. Gò bó và tù túng. Thế mà chẳng có ai giúp tôi tìm một chỗ ở khác cho thoải mái và tự do hơn. Người duy nhất ngỏ ý mở lối thoát cho tôi là Gary Neville. Anh ấy rỉ tai bảo tôi nên mua một trong những ngôi nhà của anh ấy”.

Đến cỡ Rooney và Ibra còn bị các đội bóng chủ quản lừng lẫy như M.U và Ajax ngó lơ chuyện “an cư lạc nghiệp” thì các cầu thủ ít danh tiếng hơn càng bị thờ ơ chuyện nhà cửa như thế nào. Nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa. Ngày nay đã khác.

Cò cầu thủ kiêm cò nhà đất

Bây giờ, việc mua nhà hay thuê nhà cho cầu thủ được coi trọng hơn trước đây rất nhiều. Đội bóng quan tâm hơn tới nhu cầu “an cư lạc nghiệp” của cầu thủ. Người đại diện cầu thủ lo cho thân chủ của mình từng li từng tí một thì không thể bỏ qua chuyện nhà cửa được. Bản thân cầu thủ giờ lương kếch xù càng chú trọng việc tậu cơ ngơi sao cho có thể “vênh mặt” với thiên hạ. Nói chung là chuyện nhà cửa của cầu thủ giờ được chăm chút rất kỹ lưỡng.

Tại khu tập luyện của Man City, trên bức tường sau quầy lễ tân, một tấm bản đồ địa phương dễ dàng đập vào mắt các cầu thủ đi ngang qua. Mục đích của tấm bản đồ này là để hướng cho những cầu thủ Man City trong diện chưa ổn định nhà cửa ở xứ sương mù có được gợi ý tốt cho việc tậu nhà hoặc thuê nhà.

Bản đồ làm nổi bật 8 khu đáng cho cầu thủ “cắm dùi”. Đặc điểm chung của những khu này là gần sân tập của Man City, yên tĩnh và dân trí cao. Trung tâm thành Manchester không được tích vào đó. Lãnh đội Man City chủ ý định hướng cầu thủ đội nhà tránh xa những tụ điểm ăn chơi, nhất là các hộp đêm ở Manchester.

Quen được Raiola lo cho từ A đến Z, Balotelli không biết xử trí sao khi anh bắn pháo hoa cháy nhà

Đó là phần quan tâm từ phía CLB. Còn từ phía người đại diện cầu thủ, có thể lấy trường hợp siêu cò Mino Raiola làm ví dụ. Raiola luôn tư vấn kỹ càng cho thân chủ của mình nên mua nhà ở đâu, nên thuê nhà thế nào. Ibra tậu tư dinh 4,73 triệu USD ở Malmo vào năm 2007 là theo tư vấn của Raiola. Raiola vẫn hay khuyên cầu thủ có tiền thì nên đầu tư vào bất động sản thay vì ăn chơi xa hoa, tiêu xài phung phí.

Tuy nhiên, chuyện nhà cửa với cầu thủ được quan tâm thái quá không phải lúc nào cũng hay. Chẳng hạn, không ít cầu thủ tậu bằng được dinh cơ thật hoành tráng để rồi có khi bỏ không 5,6 phòng ngủ suốt, cả năm chẳng mấy khi động tới bể bơi. Họ mải chạy đua làm màu hơn là theo nhu cầu thực tế. Hay như Mario Balotelli quen được Raiola lo từ A đến Z lúc bắn pháo hoa cháy nhà mình thuê cũng phải gọi điện cho Raiola hỏi: “Tôi phải làm sao bây giờ?”. Raiola ngán ngẩm đáp: “Báo cảnh sát ngay chứ còn làm gì”.

Chất chơi để đời
Một số cầu thủ chịu chơi tới mức giờ cứ hễ nói về chất chơi liên quan đến nhà cửa là không thể không nhắc tới tên họ. Lionel Messi từng mua lại nhà hàng xóm chỉ vì láng giềng nhà anh quá ồn ào. Hay Stephen Ireland từng cho lắp đặt bể cá để nuôi… cá mập trong nhà mình.

Ưu tiên số một là an ninh
Cầu thủ ngày càng giàu nên ngày càng lọt vào tầm ngắm của phường trộm cướp. Danh sách nhà cầu thủ bị trộm ngày càng dài. Nên giờ ưu tiên số một với cầu thủ khi mua nhà hay thuê nhà là an ninh được đảm bảo tối đa. Một số đội bóng còn tự cử người tới nhà các cầu thủ để siết chặt hơn khâu an ninh ở tư dinh của họ.

XEM THÊM

Demi Rose khiến fan đỏ mặt khi dùng tay che vòng một căng mọng

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Bạn gái Ronaldo lại gây sốt với bộ bikini ngựa vằn vàng - đen

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x