'Dì Rafa' của Pogba & nữ tướng thay thế Raiola

Việt Hà
10:56 ngày 19-06-2022
Rafaela Pimenta được biết tới là người thế chỗ Mino Raiola điều hành công ty của người đại diện quá cố. Nữ luật sư người Brazil có quyền lực bao trùm, tiếng nói uy tín trên bàn đàm phán và mối quan hệ thân thiết với nhiều danh thủ.
'Dì Rafa' của Pogba & nữ tướng thay thế Raiola

Sau khi Raiola qua đời vào cuối tháng Tư vừa qua, đã có nhiều lo ngại về việc các cầu thủ rời bỏ One, công ty đại diện của siêu cò người Italia. Song thực tế là không ai làm điều đó. Chỉ duy nhất tiền đạo Marcus Thuram (M’gladbach) chia tay One không lâu trước khi Raiola qua đời. Các cầu thủ đều ở lại vì họ có niềm tin rất lớn vào Rafaela Pimenta, nữ tướng đứng lên điều hành One hay cho Raiola. 

Nếu như Raiola được ví như người đại diện số một của bóng đá thế giới thì Pimenta là “người quan trọng nhất trong làng túc cầu mà không ai biết đến” theo nhận xét của một trưởng bộ phận tuyển trạch viên ở Premier League. Trong “The Pogmentary”, cuốn phim tài liệu mới ra mắt về Paul Pogba, tiền vệ người Pháp gọi Pimenta một cách thân mật là “Dì Rafa”. Nữ luật sư người Brazil có mối quan hệ mật thiết với nhiều ngôi sao, thậm chí coi nhau như người trong gia đình. Còn về công việc, Pimenta được đánh giá là “chuyên gia đàm phán cứng rắn nhất trong thế giới bóng đá” và được xếp ngang hàng với tay cò lão luyện người Israel, Pini Zahavi.

Như đã biết, Pimenta đã sát cánh với Raiola trong 20 năm qua. Raiola có hai con trai Mario và Gabriele đều đã trưởng thành dù vậy quyền điều hành One, công ty đặt trụ sở tại Monaco, được giao cho Pimenta sau khi Raiola qua đời vì bệnh phổi. Pimienta và Raiola là một cặp bài trùng hoàn hảo trên bàn đàm phán. Tính cách và phong cách làm việc khác biệt giúp họ bổ sung và tương hỗ lẫn nhau. Nếu như Raiola có bầu máu nóng và rất quyết liệt trong việc giải quyết các xung đột với cầu thủ thì Pimienta lại dùng lý trí và sự im lặng để phân tích vấn đề một cách thấu đáo.

Pogba có niềm tin rất lớn với bà Rafaela Pimenta sau khi Mino Raiola qua đời 

Khi Raiola còn sống, Pimenta chịu trách nhiệm giải quyết toàn bộ vấn đề về giấy tờ của cầu thủ đồng thời tham gia vào việc ra quyết định chiến lược. Nữ luật sư thành thạo 8 thứ tiếng có phong cách dễ gần và uyển chuyển, tạo được niềm tin và xây dựng được mối quan hệ thân thiết với gia đình cầu thủ. Điều này giúp Pimenta gia cố quyền lực trong giới cầu thủ. Ngoài làm việc ở One, Pimenta còn là phó chủ tịch điều hành của Diễn đàn bóng đá, một phong trào tập hợp tiếng nói chung của người đại diện và cầu thủ nhằm chống lại FIFA vốn luôn muốn giảm trừ tầm ảnh hưởng của giới cò bóng đá.

Sau khi Raiola mất, Pimenta bận rộn hơn rất nhiều trong việc điều hành One và trực tiếp thay thế Raiola trong các thương vụ lớn. Chính Pimenta là người đàm phán với Man City giúp Erling Haaland có những điều khoản tốt hơn trong vụ chuyển nhượng 51,2 triệu bảng. Nữ luật sư 40 tuổi cũng đang làm việc khẩn trương với Juventus để đưa Pogba trở lại Turin dưới dạng chuyển nhượng tự do. Khi sức khỏe Raiola xấu đi vào đầu năm nay, Pimenta đã trở thành đầu mối liên lạc với Man City trong thương vụ Haaland. Chính vì thế tiền đạo người Na Uy rất yên tâm về tương lai của mình bất luận không còn làm việc cùng Raiola.

Trong những tuần gần đây, Pimenta cũng giúp hai thân chủ Noussair Mazraoui và Ryan Gravenberch lần lượt gia nhập Bayern Munich. Nữ luật sư người Brazil không có sự quyết liệt đến mức táo bạo như Raiola nhưng rất linh hoạt và khôn khéo trên bàn đàm phán. Nhờ đó Pimenta có được sự tin cậy tuyệt đối của các cầu thủ. Ví như như Alphonso Areola đã được một số người đại diện ve vãn ngay sau khi Raiola qua đời. Song thủ thành PSG từ chối thẳng thừng và khẳng định sẽ ở lại với Pimenta vì không ai đảm bảo tương lai của anh ta tốt hơn. 

Một giám đốc thể thao của một CLB hàng đầu châu Âu nhận xét: “Pimenta có sự cân bằng hoàn hảo với Raiola. Họ không đến mức đối lập nhau theo kiểu một người là cảnh sát tốt, một người là cảnh sát xấu bởi vì Pimenta cũng rất cứng rắn. Nhưng kiến thức và tầm hiểu biết của cô ấy về thị trường chuyển nhượng là cực kỳ đáng nể. Cô ấy có bộ óc thông minh khiến Raiola phải rất nể trọng ý kiến của Pimenta”.

Trong bộ phim tài liệu về Pogba có cảnh “dì Rafa” đến chơi tư gia của tiền vệ MU tại Manchester, chơi đùa cùng các con của Pogba. Mối quan hệ của họ thân đến mức Pogba xem Pimenta như “người mẹ thứ hai”. Pimenta từng tháp tùng Pogba tới dự lễ trao giải Quả bóng vàng và cũng đi cùng tiền vệ người Pháp tới Miami nhiều năm trước (Mỹ), chuyến đi mà Pogba lần đầu gặp gỡ Maria Zulay, bà xã hiện tại.

Pogba tôn sùng Pimenta
Sau khi cha qua đời vào năm 2017, Pogba đã sa sút tinh thần trong khoảng thời gian dài. Nhờ có sự động viên và quan tâm của Pimenta, tiền vệ người Pháp dần lấy lại sự cân bằng và lạc quan. “Pogba đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều sau khi cha cậu ấy mất”, nữ luật sư người Brazil chia sẻ. Pogba rất thân và coi trọng ý kiến của Pimenta. Một lần khi Pimenta và Raiola đang có cuộc họp quan trọng với đối tác thì Pogba gọi facetime cho Pimenta để xin tư vấn về vấn đề tài chính.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x