Diego Maradona: Từ nay thôi nặng nợ hậu trường

ĐIỆP ANH
15:20 ngày 27-11-2020
Diego Maradona vừa đột ngột ra đi ở tuổi 60. Từ giờ, cả một đời tranh cãi đã lùi lại phía sau Maradona. Những nặng nợ hậu trường cũng không còn đeo bám Cậu bé vàng nữa.
Diego Maradona: Từ nay thôi nặng nợ hậu trường

Phức tạp chuyện con cái, yêu đương

Có người ví von rằng nói về số con của Maradona thì lắm tranh cãi như khi bàn về số bàn thắng của Pele vậy. Đến giờ có lẽ không ai, kể cả bản thân Maradona, biết được chính xác huyền thoại bóng đá xứ Tango có bao nhiêu người con. Tranh cãi bất tận quanh chuyện ai được thừa nhận, ai không được thừa nhận là con của Maradona. Liệu số đứng ra đòi được thừa nhận là con của Maradona đã là con số cuối cùng?

Cho đến giờ các nguồn tin tại Argentina cho hay đã có 8 người được Maradona thừa nhận là con của ông. Đầu tiên là hai chị em Dalma và Giannina, con của ông và bà vợ cũ Claudia Villafane. Maradona quen Claudia khi ông mới 19 tuổi còn bà mới 17 tuổi. Hai chị em Dalma và Giannina lần lượt chào đời vào năm 1987 và 1989.

Ban đầu, mọi người cứ tưởng Dalma là con đầu lòng của Maradona. Tuy nhiên, về sau lộ ra tin Maradona đã có cậu con rơi Diego Sinagra từ năm 1986. Đây là giọt máu rơi vãi từ cuộc tình của Cậu bé vàng với siêu mẫu Cristina Sinagra hồi ông khoác áo Napoli. Mãi đến năm 2016, sau gần 30 năm trai cãi và kiện tụng, Maradona mới chịu chính thức thừa nhận Diego Sinagra là con trai mình.

Với vợ cũ Claudia, Maradona có 2 con gái

Ngoài việc thừa nhận Diego Sinagra, Maradona còn chịu thừa nhận mình là cha của cô con rơi có tên Jana nữa. Đây là sản phẩm từ cuộc tình chớp nhoáng giữa ông và nữ nhân viên hộp đêm Valeria Sabalain sau lưng bà vợ cũ Claudia. Jana cũng đã phải rất vất vả trong hành trình đi tìm sự thừa nhận cho mình.

Maradona có thêm cậu con trai Diego Fernando vào năm 2013. Người đã sinh hạ Diego Fernando là cô bồ cũ Veronica Ojeda của ông.

Ngoài 5 người con kể trên, Maradona đã nhận trách nhiệm làm cha với 3 đứa trẻ người Cuba vào tháng 3/2019. Maradona có nhiều lần đến Havana, nhất là khi ông muốn cai nghiện cocaine. Thấy bảo Maradona có 3 con rơi ở Cuba với 2 người phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên, đến giờ danh tính của họ vẫn được giữ bí mật.

Ít nhất còn có 3 phụ nữ khác cũng lên tiếng đòi Maradona phải nhận trách nhiệm làm cha với con của họ. Dù vậy, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, Maradona vẫn chưa chịu nhận thêm con rơi nào.

Sau gần 30 năm tranh cãi, Maradona  mới chịu chính thực nhận Diego Sinagra là con trai mình

Ngoài những tranh cãi bất tận liên quan đến chuyện thừa nhận con cái, Maradona còn vướng thêm không ít kiện cáo với vợ cũ và bồ cũ. Năm 2018, Maradona từng lôi Claudia ra tòa, tố bà đánh cắp tiền của ông để đi mua nhà bên Florida. Trước đó, ông còn kiện bồ cũ Rocio Oliva ăn trộm tài sản của ông hồi hai người sống chung tại Dubai.

Chuyện Maradona bị kiện rồi Maradona đi kiện đã làm tốn biết bao giấy mực của báo giới trong nhiều năm trời.

Nhớ lâu thù dai con rể cũ

Tưởng như Maradona được an ủi ở chuyện gia đình khi cô con gái Giannina của ông bén duyên tiền đạo Sergio Aguero hồi 2008. Cả làng bóng đá thấy mừng thay cho Maradona chuyện ông tìm được rể quý. Maradona càng hân hoan khi Giannina sinh hạ cháu ngoại Benjamin cho ông vào ngày 19/2/2009. Hôm ấy, Aguero đã bỏ cả buổi tập của Atletico để trực tiếp ở bên Giannina “hộ đê”. Mọi người lại càng mừng cho nhà Maradona chọn được chàng rể vừa giỏi ghi bàn lại khéo thương vợ, chăm con.

Nhưng niềm vui “nhà có rể quý” của Maradona chẳng kéo dài được bao lâu. Đầu năm 2013, Aguero và Giannina chia tay nhau trong cay đắng và thù hận. Không hiểu Aguero cụ thể đã cư xử lỗi thế nào với con gái của Maradona. Chỉ biết rằng Maradona sau đó luôn gọi Aguero là “thằng hèn”.

Maradona ghét Aguero đến mức xóa đen hết mặt con rể trong bức ảnh treo ở nhà ông

Năm 2018, luật sư của Maradona chia sẻ hình ảnh chụp cùng Maradona tại nhà riêng của ông. Vô tình lọt vào khuôn hình có ảnh Aguero bế cậu bé Benjamin treo trên tường phía sau. Không khó để mọi người nhận ra chi tiết mặt của Aguero trong bức ảnh này đã bị Maradona xóa đen hoàn toàn. Chỉ cần chi tiết ấy cũng đủ cho thấy Maradona nhớ lâu thù dai Aguero thế nào.

Giờ thì những nặng nợ ấy không thể đeo bám Maradona nữa. Ông đã có thể yên nghỉ nơi cõi khác.

Nhà đông con cơ cực
Maradona thấm cảnh nhà đông con, nghèo túng từ bé. Ông là anh cả trong gia đình 8 người con. Nhà Maradona nghèo tới mức mẹ ông từng nhiều lần phải giả vờ no bụng rồi để dành thức ăn cho các con. Một số người cho rằng chính quá khứ quá thiếu thốn ấy đã khiến Maradona về sau sinh tâm lý hưởng thụ tới bến, để bù đắp cho tuổi thơ cơ cực của mình.

Tinh hoa gia đình dồn cả vào Maradona
Hai em trai của Maradona cũng theo nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Raul, thường được biết đến với biệt danh Lalo từng thi đấu cho Boca Juniors, Granada trước khi sang Mỹ lập nghiệp. Hugo, thường được biết đến với biệt danh El Turco, từng đá cho Rayo Vallecano, Rapid Vienna và phiêu lưu sang Nhật Bản. Cậu con trai Diego Sinagra của Maradona cũng theo nghiệp quần đùi áo số. Nhưng tài năng của họ so với Maradona đều kém một trời một vực.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x