Gặp người phụ nữ đứng sau thành công của ĐT Anh

Bongdaplus.vn
09:16 ngày 24-07-2020
Chỉ làm việc tại Australia trong phần lớn sự nghiệp trước đó, nhưng Pippa Grange, nữ tiến sỹ tâm lý học 50 tuổi đã đóng vai trò to lớn trong chiến dịch World Cup 2018 của ĐT Anh. Bà đã giúp bóng đá Anh giành lại vị thế cường quốc vốn có.
Gặp người phụ nữ đứng sau thành công của ĐT Anh

Bước đi mạo hiểm 

Trước World Cup 2018 khoảng 4 tháng, Gareth Southgate muốn tìm kiếm một chuyên gia tâm lý. LĐBĐ Anh (FA) cũng thi thoảng mời bác sỹ tâm lý tới trò chuyện giúp cầu thủ nhưng điều đó không diễn ra thường xuyên. Southgate kiến nghị, ông cần một nhân vật làm việc “toàn thời gian”, đi cùng với đội tới các địa điểm và có vai trò giống như một trợ lý HLV.  Bất chấp sinh mệnh của chiếc ghế thuyền trưởng, Southgate vẫn quả quyết, bay sang Australia, tìm gặp Pippa Grange. 

Grange là cái tên xa lạ tại Anh nhưng ở Australia, bà là chuyên gia hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao đỉnh cao. Trong 20 năm có lẻ, Grange đi theo các đội Olympic quốc gia, tư vấn và tạo ra bầu không khí cởi mở giúp VĐV trút bỏ gánh nặng tâm lý. Các phương pháp điều khiển, tạo điểm rơi tâm lý tân tiến nhất được vị tiến sỹ tốt nghiệp ở Mỹ giới thiệu. Tóm lại, với thể thao Australia, Grange giống như “cô tiên”, người bạn đồng hành quen thuộc với các nhóm VĐV cấp cao trong những giải đấu căng thẳng nhất thế giới. 

Pippa Grange đã tư vấn rất cụ thể cho các thành viên ĐT Anh

Southgate có lý do để làm vậy. Trước đó, Fabio Capello và Roy Hodgson đã thất bại hoàn toàn trong công tác điều hành hậu trường. Ở World Cup 2010, Capello và tính cách cứng nhắc điển hình của Italia thiết quân luật, không cho cầu thủ tiếp xúc với bạn bè, người thân, tới đọc báo và dùng điện thoại cũng bị cấm tiệt. 4 năm sau, Roy Hodgson lại trở thành phiên bản “dễ dãi quá mức”, cho phép vợ và bạn gái vào thăm chồng, người yêu không giới hạn, thậm chí còn khuyến khích… chuyện chăn gối nhằm tăng hưng phấn trước ngày thi đấu. 

Làm sao để cân bằng, hài hòa mọi thứ? Làm sao để tìm được điểm giao cắt giữa Capello và Hodgson? Southgate cần những câu trả lời đó, và đó là lý do ông tìm tới Grange.

Quyết định kinh điển

Các hoạt động “ngoại khóa” của tuyển Anh trong gần 50 ngày đóng quân tại Nga vào mùa Hè hai năm trước từng là chủ đề khiến báo giới hứng thú. Grange thiết lập một quán bar mini, tổ chức buổi giao lưu kết nối giữa Tam Sư và các nhà báo người Anh tới Nga làm việc. Với Grange, tuyển Anh là một khái niệm xa lạ và vì thế, họ là mục tiêu tấn công của truyền thông trong nhiều năm liền. 

Đó là “phát minh” rất tinh tế của Grange. World Cup 2018 là giải đấu, tuyển Anh được đại bộ phận tờ báo trong nước ủng hộ tuyệt đối. Không còn tiêu cực, không còn những vụ bóc phốt và có lẽ, những buổi tiệc nho nhỏ, cùng uống cocktail và chơi phi tiêu đã giúp các nhà báo hiểu hơn về khó khăn của người trong cuộc. 

ĐT Anh kết thúc World Cup 2018 với vị trí thứ 4

“Niềm vui” luôn là tôn chỉ hàng đầu của “ vị “chủ tịch công đoàn” tuyển Anh. Tại bể bơi, bà đặt mua những chiếc phao tạo hình kỳ lân đủ cho một người lớn ngồi lên và tổ chức “đua” trên chiếc bể dài 50m. Đấy là khoảnh khắc, Jesse Lingard cảm thấy tuổi thơ ùa về như trong chia sẻ với Telegraph và không chỉ Lingard, 22 thành viên dự tuyển còn lại cũng có chung cảm nhận. 

“Tôi muốn từng cầu thủ hiểu rằng, họ cần quan tâm tới khía cạnh tận hưởng, giải trí khi xỏ giày vào sân hơn là nghĩ về kết quả, về đánh giá của dư luận và về vị thế của một cầu thủ bóng đá. Khôi phục niềm vui là điều tôi nhấn mạnh nhiều lần Southgate về lý do mình xuất hiện đó”, Grange trả lời Independent. 

Marcus Rashford là “bệnh nhân” ưu tú của Grange. Khi nói chuyện với Rashford, bà nhận ra anh chàng này bề ngoài tưởng quan tâm hình thức nhưng bên trong lại sâu sắc, thường nghĩ về những vấn đề xã hội. Bữa  ăn tình nguyện Rashford cung cấp tại các trường học thời gian qua là ý định anh ấp ủ lâu nay nhưng phải nhờ sự động viên của Grange, Rashford mới quyết tâm hành động. “Rashford bảo rằng cậu ấy muốn nhưng ngại làm vì sợ mang tiếng quảng cáo trá hình, đánh bóng tên tuổi. Tôi nói với Rashford đừng nghĩ phức tạp, hãy coi như việc từ thiện là một công việc cậu cần làm, giống như đá bóng vậy. Dù hay dù dở, thì cậu ấy cũng đã cố gắng hết mình. Và cuộc đời này, cậu ấy hay ai đó trong chúng ta ngoài kia cần hiểu, chẳng bao giờ có thể làm tất cả vừa lòng”, Grange trải lòng. 

Trong chiến thắng trên loạt luân lưu trước Colombia, Grange đã lên giây cót tinh thần cho toàn đội. “Sẽ không ai bị trừng phạt vì mắc sai lầm, nhưng sẽ phải trả giá nếu vì sợ mắc phải sai lầm mà không tiến lên phía trước, lãnh lấy trách nhiệm. Đừng sợ, vì cả dân tộc đang ở bên chúng ta”, toàn văn đoạn diễn thuyết đầy cảm hứng của Grange. 

Quá khứ đen tối 
Thời thơ ấu của Grange là một cơn ác mộng. Bố mẹ bà là những kẻ lạm dụng rượu và ma túy, thường xuyên đánh đập con cái. Anh trai của Grange vì quá uất ức với cuộc sống đã tự tử khi chưa tới 20 tuổi. Năm lên 14, Grange lấy học bổng nội trú và không bao giờ trở lại căn nhà đó nữa. 

FA “bạc tình” 
Tháng trước, Grange chia tay bóng đá Anh sau khi không được FA gia hạn hợp đồng. Bà không giải thích cụ thể lý do vì quy định bảo mật hợp đồng nhưng hiện tại, bộ phận tâm lý “People and Team do Grange” lập ra cũng bị giải thể.

XEM THÊM

CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh làm fan thẫn thờ khi khoe thân hình đồng hồ cát

'Xịt máu mũi' với hình ảnh khoe vòng 1 căng tròn của vợ Messi

'Gã điên' McGregor ôm eo, giơ nắm đấm bên kiều nữ body khủng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x