Giày bóng đá đã biến đổi thế nào?

Điệp Anh
08:32 ngày 16-04-2021
Thế giới bóng đá đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi to lớn. Minh chứng điển hình cho những biến chuyển to lớn trong bóng đá có thể nhìn vào những sự biến đổi của đôi giày bóng đá.
Giày bóng đá đã biến đổi thế nào?

Cuộc cách mạng về thời trang

“Cuộc cách mạng” về giày bóng đá đã tiến rất xa kể từ hồi thủ quân Alan Ball của Everton xỏ vào chân đôi giày Hummel màu trắng, trong trận tranh Charity Shield với Chelsea vào năm 1970. Hồi đó, đôi giày bóng đá chỉ đơn thuần phục vụ mục đích đá bóng. Hết sức đơn giản. Miễn sao cầu thủ xỏ cảm thấy vừa chân, ôm chân là ổn. Chẳng cần màu mè hoa lá cành làm gì.

Hồi đó, giày bóng đá đúng là một phần của đồng phục đá bóng. Các cầu thủ hầu như xỏ giày giống nhau (chỉ khác nhau về kích cỡ). Đôi giày không thể hiện cá tính của mỗi người.

Về sau, đôi giày bóng đá in đậm cá tính của chủ nhân. Bắt đầu từ màu sắc của chúng. Không còn chuyện giày chỉ thuần màu đen hay thuần màu trắng đơn giản như trước nữa. Ngày 26/11/2008 ghi nhận sự kiện lịch sử trong trận Arsenal thắng Dynamo Kiev 1-0 tại vòng bảng Champions League. Tiền đạo Nicklas Bendtner trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới ra sân với đôi giày đấu màu hồng. Hình ảnh chàng trai đi giày hồng Bendtner càng nổi bật khi anh chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào phút 87.

Yếu tố công nghệ sẽ được ứng dụng nhiều hơn vào giày bóng đá

Nhìn Bendtner thi đấu với đôi giày màu hồng lạ lẫm, nhiều người sốc nặng. Ban đầu Bendtner phải nhận nhiều lời chế giễu hơn là khen ngợi. Không ít người chê Bendtner quá điệu đà, đồng bóng. Họ bình luận: “Chỉ có con gái mới đi giày hồng”.

Mặc kệ, Bendtner vẫn kiên định với gu thời trang của mình. Sau đó, một số ngôi sao đình đám khác cũng xỏ giày hồng ra sân. Có thể kể đến Alexis Sanchez và Eden Hazard trong số này. Thậm chí đến cả tiền vệ nổi tiếng mạnh mẽ như một chiến binh, Arturo Vidal cũng thi đấu với đôi giày hồng vốn bị chê là nữ tính.

Càng ngày, giày thi đấu của cầu thủ càng sặc sỡ sắc màu. Không chỉ hồng mà đủ cả xanh nõn chuối, cam, đỏ, ánh đồng,… Thậm chí có cầu thủ còn ra sân với một chiếc giày màu đỏ, chiếc còn lại màu xanh. 

Không chỉ là chuyện biến hình màu sắc, nhiều cầu thủ còn cho gắn lên giày thi đấu của mình tên vợ, tên con hoặc những chữ cái truyền tải thông điệp nào đó. Giày bóng đá bây giờ không chỉ đơn thuần để phục vụ mỗi mục đích đá bóng.

Yếu tố công nghệ sẽ được ứng dụng nhiều hơn vào giày bóng đá

Cuộc cách mạng về công nghệ

Cùng với cuộc cách mạng về thời trang, lịch sử phát triển của giày bóng đá còn ghi nhận cuộc cách mạng về công nghệ. Cách mạng về thời trang có thể bão hòa, chứ cách mạng về công nghệ thì hứa hẹn còn rất nhiều điều đáng chờ đợi ở phía trước.

Giờ chuyện đo ni đóng giày không chỉ là giày xỏ vừa chân hay giày có màu sắc ưa thích và truyền tải thông điệp nào đó của người đi giày nữa. Đo ni đóng giày còn là chuyện cầu thủ được thửa đôi giày sao cho giảm thiểu nguy cơ họ dính chấn thương khi ra sân. đồng thời góp phần gia tăng hiệu quả thi đấu của họ.

Bendtner tiên phong trong cách mạng thời trang với đôi giày đấu màu hồng

Chuyên gia thiết kế giày người Anh, Tom Matic chia sẻ trên tờ FourFourTwo: “Từ giờ trở đi, yếu tố công nghệ sẽ tạo ra sự khác biệt cho nhưng đôi giày bóng đá. Chip công nghệ được gắn vào giày. Để từ đó nhiều dữ liệu liên quan đến cầu thủ sẽ được ghi nhận thông qua đôi giày của cầu thủ. Các dữ liệu này sẽ phục vụ quá trình phân tích, đánh giá hoạt động tập luyện và thi đấu của mỗi cầu thủ”. 

Matic tin rằng trong tương lai sự tiến bộ của công nghệ sẽ giúp đôi giày bóng đá có thêm nhiều tính năng nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Matic tiên đoán: “Có bạn có thể tưởng tượng dần đi là vừa. Sẽ đến ngày đôi giày bóng đá có thể phát ra tín hiệu nào đó khi cần gây chú ý trong trường hợp cầu thủ bị chấn thương, khi cầu thủ bị phạt thẻ vàng hoặc khi cần chỉ ra cầu thủ nào bị việt vị”.

Niềm tự hào của Bendtner

Bendtner rất hãnh diện khi là một trong những người đi tiên phong trong cuộc cách mạng thời trang về giày bóng đá. Cựu chân sút Arsenal tự hào phát biểu: “Hồi tôi mới đi giày hồng ra sân đấu, ai cũng chê cười. Giờ thì còn cầu thủ nào không xỏ giày màu ra sân nữa không?”.

Sir Alex đã “lạc hậu” thế nào?

Thời còn dẫn dắt Man United, Sir Alex Ferguson nổi tiếng nghiêm khắc. Vị chiến lược gia vĩ đại có biệt danh Máy sấy tóc này ban lệnh cấm các cầu thủ trẻ của M.U đi giày thi đấu sặc sỡ màu sắc. Sir Alex yêu cầu các học trò trẻ cứ giày thi đấu màu đen mà đi. Sir Alex không muốn các cầu thủ trẻ chưa thành tài đã đua đòi thể hiện này nọ. Sir Alex đã về hưu. “Cuộc cách mạng giày” thì phát triển vũ bão, chuyện cấm đi giày màu như Sir Alex từng làm giờ đã thuộc về chuyện kể ngày xưa cả rồi.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x