Hai bóng hồng phía sau thành công của Coutinho

HẠNH NGUYỄN
09:57 ngày 02-11-2015
Người ta hay bảo phía sau thành công của người đàn ông không thể thiếu bóng hình người phụ nữ. Với trường hợp của tiền vệ Philippe Coutinho, anh thành công với động lực đặc biệt từ 2 người phụ nữ đã làm tất cả vì sự nghiệp chơi bóng của mình là mẹ và vợ anh.
Hai bóng hồng phía sau thành công của Coutinho
NGƯỜI VỢ HẾT LÒNG “THUYỀN THEO LÁI”
Với các fan ruột của Liverpool, ấn tượng về Coutinho đọng lại sau trận Liverpool thắng Chelsea 3-1 vừa qua không chỉ là 2 bàn thắng đầy kỹ thuật của anh. Họ còn ấn tượng với hình ảnh ăn mừng bàn thắng của tiền vệ 23 tuổi người Brazil. Ngay sau khi khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool, Coutinho đã đút trái bóng vào áo giả làm bụng bầu. Coutinho báo tin vui: cô vợ Aine của anh đang đeo “ba lô ngược”.

Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Aine cũng chia sẻ hình ảnh cô được Coutinho nâng niu bụng bầu. Trên bụng bầu để trần ấy, Aine còn tinh nghịch chế thêm dòng chữ “70% loading” để miêu tả “tiến độ” thai nghén của mình.


Quá trình Aine sinh hạ “bàn thắng cuộc đời” cho Coutinho còn “30% loading” ở phía trước. Còn nếu nói về quá trình xây tổ của cặp vợ chồng cùng tuổi này thì khó mà đong đếm được bằng những con số % cụ thể như vậy.

Coutinho và Aine quen nhau từ thời niên thiếu ở quê nhà Rio de Janeiro. Ngay từ hồi sớm nhận lời yêu của Coutinho, Aine đã xác định tư tưởng “Thuyền theo lái, gái theo chồng” mà chưa cần hai bên gia đình phải có thủ tục ràng buộc nào.

Năm 2009, Coutinho chuyển từ Vasco da Gama sang Inter khi mới 17 tuổi. Và 17 tuổi, Aine tự nguyện bỏ lại mọi thứ ở quê nhà để theo anh tới chân trời hoàn toàn mới bên xứ mì ống. Cô tạm biệt gia đình, gác lại mộng đèn sách để toàn tâm, toàn sức chăm chút, cùng anh xây tổ nơi đất khách quê người.

Aine sát cánh bên Coutinho từ thuở “bẻ gẫy sừng trâu” 

“Aine đã phải thay đổi gần như toàn bộ cuộc sống của mình vì tôi”, Coutinho xúc động chia sẻ trên tờ Daily Mail. Anh tâm sự thêm về động lực đặc biệt từ người vợ giàu đức hy sinh của mình: “Aine luôn có vai trò quan trọng trong tất cả mọi việc của tôi. Những lúc bên nhau thì chẳng nói làm gì. Những khi thi đấu xa nhà, chỉ cần nghe giọng Aine qua điện thoại là tôi thêm hưng phấn ra sân rồi”.
Coutinho cũng không ngần ngại tiết lộ về cơ duyên của vợ chồng anh: “Aine và tôi cùng tuổi và cùng quê nhưng thực ra chúng tôi lại không học cùng nhau. Chúng tôi chỉ có duy nhất một người bạn chung. May mắn làm sao, tôi lại gặp được Aine trong một lần tới nhà người bạn chung này dự tiệc”.

NGƯỜI MẸ ĐỘNG VIÊN QUA THƯ
Kể từ đầu năm ngoái, Coutinho có thêm động lực đặc biệt, bên cạnh tình yêu của Aine. Đó là sự động viên thường xuyên của thân mẫu anh, bà Dona Esmeraldina. Nguồn động viên này được truyền tải theo cách cổ điển: qua những lá thư.

Thói quen bà Dona viết thư động viên Coutinho bắt đầu được hình thành từ đầu năm ngoái, khi HLV của Liverpool khi đó là Brendan Rodgers nhờ mẹ các cầu thủ Liverpool viết thư động viên con trai họ. Trước mỗi trận của đội nhà, Rodgers chọn đọc một lá thư trong số này để khích lệ tinh thần học trò.

Coutinho luôn được mẹ động viên kịp thời qua những cánh thư

Coutinho không bao giờ quên ngày 13/4/2014. Sau bao ngày anh mong ngóng, đó chính là ngày đến lượt lá thư mẹ anh gửi cho anh được Rodgers đọc trước toàn thể các cầu thủ Liverpool. Coutinho kể: “Trong thư, mẹ bảo luôn yêu, luôn nhớ và luôn tự hào về tôi. Thư còn dài nữa. Nhưng chỉ cần chừng ấy cũng đủ để tôi có cảm giác nâng bổng cả trái đất lên được”.

Sau lần ấy, bà Dona vẫn đều đặn viết thư cho Coutinho. Người nhà Coutinho thỉnh thoảng vẫn xúi mẹ con anh động viên nhau luôn qua điện thoại cho tiện, cho nhanh. Nhưng Coutinho vẫn thích được những cánh thư của mẹ nâng bước hơn.

Người phụ nữ thứ ba
Ngoài tình yêu vô bờ của mẹ và của vợ, Coutinho còn biết ơn một người phụ nữ đặc biệt nữa. Đó là bà nội của một cậu bạn chơi thân với anh. Chính người bà này đã góp tiếng nói quan trọng, xúi thân phụ Jose Carlos của anh gửi anh vào lò đào tạo của Vasco da Gama trước đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x