Hậu phương vững chắc của Lampard

ĐIỆP ANH
15:36 ngày 22-01-2021
HLV Frank Lampard đang phải đối mặt với muôn vàn sức ép sau chuỗi kết quả bết bát của Chelsea. Dù vậy, vẫn có cơ sở để tin rằng Lampard sẽ “vững tay chèo” khi nhìn vào hậu phương vững chắc của HLV này với những người giỏi giang và tâm lý.
Hậu phương vững chắc của Lampard

Ông bố kiêm đồng nghiệp

Người thấu hiểu nhất những nỗi niềm của Lampard nhất chính là ông bố Frank Snr của Lampard. Cha con họ không chỉ chung tình yêu bất tận dành cho bóng đá. Họ còn là đồng nghiệp của nhau xét trên nhiều vai trò.

Trước đây, ông Frank Snr cũng từng là cầu thủ chuyên nghiệp khoác áo West Ham và cũng từng là tuyển thủ Anh. Chỉ khác với Lampard (sở trường đá tiền vệ), ông vốn là một hậu vệ trái. Sau khi treo giày, Frank Snr cũng chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy nhiên ông không đứng mũi chịu sào như Lampard ở Derby County trước kia và tại Chelsea bây giờ. Frank Snr mới dừng lại ở vị trí trợ lý HLV tại West Ham.

Frank Snr không chỉ truyền cho Lampard gene bóng đá. Ông còn luôn ý thức rèn Lampard học hành đến nơi đến chốn. Hồi Lampard còn nhỏ, Frank Snr luôn giao hẹn với con trai: “Đá đấm thế nào thì đá, cấm bỏ bê đèn sách”. Sở hữu chỉ số IQ siêu khủng lên tới 150 cộng thêm sự kèm cặp dìu dắt nghiêm khắc của bố mình, bảo sao Lampard thời còn cắp sách đi học luôn thuộc diện học sinh giỏi.

Khi Lampard đã thành cầu thủ nổi tiếng rồi trở thành HLV nổi tiếng, Frank Snr vẫn luôn dõi theo Lampard, cổ vũ Lampard. Frank Snr là “khán giả cứng” trên khán đài ở các trận mà đội bóng của Lampard thi đấu.

Ông bác quyết đoán

Vị chủ tướng mà ông Frank Snr phò tá tại West Ham trước đây là HLV Harry Redknapp. Giữa họ không chỉ có quan hệ chủ tướng – phó tướng. Frank và Harry Redknapp còn là… anh em cọc chèo với nhau. Bà xã Sandra của Frank Snr chính là chị em song sinh với bà xã Patricia của Harry Redknapp. Lampard là cháu gọi Harry Redknapp bằng bác rể.

Những hậu phương vững chắc của Lampard

Hồi Lampard mới bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại West Ham, không ít fan tỏ vẻ hoài nghi về tài năng chơi bóng của Lampard. Mặc kệ mọi người tranh cãi ra sao, Harry Redknapp vẫn nhất quyết bảo vệ Lampard. Đó không phải sự bảo vệ mù quáng kiểu bác bênh cháu. Harry Redknapp vững niềm tin vào tài năng chơi bóng của Lampard. Thời gian đã chứng minh Harry Redknapp không nhìn sai Lampard chút nào.

Khi Lampard chuyển sang nghiệp cầm quân, cũng chính Harry Redknapp hết lòng mở đường cho Lampard. Harry Redknapp là người đã tư vấn chủ tịch Mel Morris của Derby County chọn mặt Lampard gửi vàng từ hồi Lampard còn chưa lọt vào mắt xanh của Morris.

Cô vợ tâm lý

Phía sau thành công của người đàn ông không thể thiếu bóng hình người phụ nữ. Trường hợp của Lampard cũng không phải ngoại lệ. Để Lampard yên tâm tập trung vào chuyên môn, không thể không nhắc tới cô vợ giỏi giang và tâm lý của Lampard là Christine Bleakley.

Christine và Lampard bén duyên nhau từ hồi 2009. Trước đó, Lampard từng thề non hẹn biển với siêu mẫu Elen Rives và đã có 2 cô con gái với chân dài người Tây Ban Nha này. Tuy nhiên, lâu đài tình ái giữa Lampard và Elen không trụ nổi trước những thử thách. Phải đến khi quen và yêu Christine, Lampard mới tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Christine là người giúp Lampard giữ được sự cân bằng giữa sự nghiệp và đời tư. Bản thân Christine cũng là một nhân vật rất nổi tiếng trên xứ sương mù. Cô là một MC truyền hình đắt sô. Dù sự nghiệp riêng cũng rất bận rộn, Christine vẫn biết cách khéo léo thu vén cho tổ ấm với Lampard. Tình yêu của Lampard và Christine đã đơm hoa kết trái bằng sự ra đời của tiểu công chúa Patricia.

Anh họ tâm đầu ý hợp

Ông bác Harry Redknapp của Lampard cũng có con trai là cầu thủ nổi tiếng. Đó là cựu tiền vệ Jamie Redknapp.

Hai anh em con dì con già Lampard và Jamie Redknapp ngay từ hồi nhỏ đã là cạ cứng rất tâm đầu ý hợp với nhau. Hồi bé, Lampard và Jamie Redknapp ngày nào cũng so kè tài chơi bóng với nhau trên mảnh sân của ông bà mình mà không biết mệt, không biết chán.

Lớn lên, Lampard và Jamie Redknapp chọn theo những CLB khác nhau. Lampard cống hiến nhiều cho West Ham rồi Chelsea. Còn Jamie Redknapp gắn bó cùng Liverpool rồi Tottenham. Song hai người vẫn duy trì tình thân thắm thiết. Đến giờ, Jamie Redknapp vẫn luôn là một trong những người ủng hộ Lampard hết mình nhất.

Hậu phương đặc biệt

Lampard còn có một nguồn tiếp lửa đặc biệt, từ trên thiên đường. Đó là bà mẹ Patricia của Lampard. Bà Patricia không may qua đời từ năm 2008 vì bệnh viêm phổi. Với Lampard, bà Patricia có vị trí vô cùng đặc biệt. Hồi còn xỏ giày thi đấu, sau mỗi lần ghi bàn, Lampard đều giơ ngón tay lên trời để hướng tới mẹ mình. Lampard cũng lấy luôn tên Patricia để đặt làm tên con gái mình.

Vẫn được chị dâu cũ ủng hộ

Anh họ Jamie Redknapp của Lampard trước đây là chồng của ca sỹ nổi tiếng Louise. Dù Jamie Redknapp và Louise đã đường ai nấy đi, Louise vẫn giữ mối liên hệ thân thiết với vợ chồng Lampard. Hồi Christine sinh hạ bé Patricia, Louise chính là người đầu tiên gửi lời chúc tới gia đình Lampard.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x