Ibra chi tiền tấn mua… nhà thờ

HẠNH NGUYỄN
10:07 ngày 29-10-2015
Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic gây sốc khi chi gần 12 triệu euro để mua lại một nhà thờ ở Stockholm. Sau khi đã tậu nguyên một hòn đảo tại Thụy Điển và mua hụt một khách sạn 5 sao ở Paris. Vậy lần này Ibra chi tiền tấn giành quyền sở hữu nhà thờ để làm gì?
Ibra chi tiền tấn mua…  nhà thờ

ĐẦU TƯ VÀO NHÀ THỜ

Sốc hơn cả những hợp đồng bom tấn của PSG, Zlatan Ibrahimovic vừa chi 110 triệu krona (tương đương 11,75 triệu euro) để mua lại một nhà thờ cổ thuộc quận Ostermalm trong thành Stockholm. Theo nguồn tin của tờ báo Thụy Điển, Aftonbladet, thủ tục sang tên đổi chủ cho Ibra đã diễn ra hết sức suôn sẻ.

Thương vụ này suôn sẻ một phần cũng vì chủ cũ của nhà thờ đắt giá ấy chính là Pestolla, công ty kinh doanh bất động sản do thân mẫu Jurka Gravic của Ibra đứng sau. Nhà thờ mà Ibra vừa tậu được xây dựng từ năm 1898. Đến năm 2012 thì chính quyền địa phương quyết định rao bán công trình cổ kính có nhiều giá trị về tín ngưỡng và kiến trúc này. Tháng 8/2013, Pestolla mua lại nó với giá 42,75 triệu krona.

Ibra vừa mua lại nhà thờ này với giá 11,75 triệu euro

Sau khi “ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc trước thông tin kể trên, hầu hết NHM đều có thắc mắc chung: “Ibra chi cả núi tiền như vậy để mua lại nhà thờ với mục đích gì?”. Ibra tuy đã có thương hiệu nước hoa riêng, có cả… công cụ tìm kiếm riêng trên mạng Internet (zlaaatan.com), nhưng cũng chưa cuồng đến mức định tạo ra nhà thờ riêng cho mình như các fan cuồng dựng nên nhà thờ Maradona bên Argentina. Tờ Aftonbladet cho hay đây là một vụ đầu tư táo bạo của Ibra. Anh mua lại nhà thờ rồi chi thêm tiền sửa sang, chuyển đổi công trình tín ngưỡng này theo mục đích kinh doanh.

Cụ thể, Ibra định biến nhà thờ cổ này thành một khách sạn hút khách ở Stockholm. Còn nếu đơn thuần chỉ phục vụ nhu cầu ở cá nhân thì anh đã có nhà, căn hộ cao cấp rải khắp nơi rồi. Chưa kể, anh vẫn đang khoác áo PSG và nếu có rời nước Pháp thì anh định vẫn tiếp tục thi đấu ở nước ngoài (sang MLS chẳng hạn) chứ chưa nghĩ tới chuyện hồi hương.

Hòn đảo Davenso ở quê nhà đã thuộc quyền sở hữu của Ibra


MUA ĐẢO VÀ KHÁCH SẠN

Vụ chi tới gần 12 triệu euro để mua lại nhà thờ phục vụ tham vọng kinh doanh khách sạn ở Stockholm càng cho thấy sự “điên rồ” của Ibra trong những thương vụ trên thị trường bất động sản. Hồi tháng 9/2012, khi mới chân ướt chân ráo đầu quân cho PSG, ngôi sao 34 tuổi người Thụy Điển đã định vung tiền mua luôn cả khách sạn 5 sao Le Bristol ở Paris.

Sau khi chuyển từ Milan sang PSG vào tháng 7/2012, Ibra tìm mãi mà không chọn được ngôi nhà hay căn hộ nào ưng ý tại Paris làm chốn an cư mới cho mình. Anh phải ở tạm trong khách sạn Le Bristol với giá thuê phòng 3.000 euro/đêm. Phát ngán với chuyện tìm nhà, Ibra tuyên bố trên tờ L’Equipe: “Cứ cái đà này có khi tôi mua quách luôn khách sạn Le Bristol cho xong”.

Ibra định tậu cả khách sạn 5 sao Le Bristol tại Pháp

Tuyên bố muốn mua lại khách sạn 5 sao Le Bristol có thể được đưa ra trong một phút bốc đồng của Ibra. Nhưng với chuyện tậu nguyên một hòn đảo để phục vụ thú săn bắn của mình thì anh không hề nói chơi. Tháng 6/2012, Ibra vung 22 triệu krona (tương đương 2,5 triệu euro khi ấy) để trở thành chủ sở hữu hòn đảo Davenso ngay giữa hồ Malaren ở phía Tây của Stockholm. Trở thành chúa đảo, Ibra thoải mái săn bắn muông thú trên đảo riêng của mình mà không còn phải bận tâm chuyện bị các hội bảo vệ động vật lên án như trước nữa.

Sau câu hỏi “Ibra mua nhà thờ để làm gì?”, bây giờ các fan lại hỏi nhau: “Tiếp theo, Ibra sẽ còn mua gì nữa đây?”. Nói vui, người ta mà rao bán cả… tháp Eiffel chắc Ibra cũng mua.

Mua dễ, bán mới khó
Ngoài nhà thờ mới mua, đảo riêng ở Stockhom, Ibra còn có nhà rải ở Milan, New York, Vaxholm, Are, Malmo,… Mua thì dễ nhưng bán lại không dễ. Tháng 6 năm nay, phải sau… 2 năm ròng rã rao bán nhà cũ ở Malmo, Ibra mới có thể sang tên đổi chủ tư dinh này cho ngôi sao hockey người Thụy Điển, Carl Soderberg với giá 30 triệu krona.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x