Theo tờ Aftonbladet của Thụy Điển, Ibra thông qua công ty riêng Unknown AB đã mua được 10% cổ phần của hãng cá cược Bethard đăng ký kinh doanh ở Malta. Đáng chú ý, LĐBĐ Thụy Điển đã biết Ibra dính líu tới Bethard từ cách đây 3 năm. Đây chính là lý do tại sao cựu tiền đạo Inter không được triệu tập vào ĐTQG để tham dự World Cup 2018, dù thực tế Ibra đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2016 trước khi thay đổi quyết định vào tháng trước.
Việc Ibra tham gia kinh doanh cá cược khiến anh có thể bị phạt tiền và cấm hoạt động bóng đá trong 3 năm. Lý do là bởi LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA) không cho phép các cầu thủ tham gia vào hệ thống của của mình có quyền lợi tài chính trong các công ty cờ bạc.
Tờ Aftonbladet khẳng định, ở công ty Bethard Ibra là cổ đông sở hữu lượng cổ phần lớn thứ 4. Khoản đầu tư của Ibra có mức sinh lời khá tốt, bằng chứng là riêng năm 2019 công ty Bethard đã thu về khoản lãi sau thuế lên đến 25,79 triệu bảng.
Đáng chú ý, dường như chính Ibra cũng không ý thức được hậu quả của việc mình đã "bắt tay" với Bethard. Bằng chứng là trong cuộc họp báo công bố mình trở thành đại sứ và đồng sở hữu của Bethard vào năm 2018, cầu thủ sở hữu chiều cao 1m95 này đã không ngần ngại chia sẻ: "Tôi đương nhiên đã được các hãng cá cược săn đón ráo riết trong suốt sự nghiệp".
"Tuy nhiên, mãi đến bây giờ mới có một đơn vị thuyết phục được tôi là Bethard. Đây là công ty được thành lập bởi người Thụy Điển và không giống với các công ty khác trong cùng lĩnh vực. Họ là những người thích đối mặt với thách thức và tạo ra sự khác biệt giống như tôi", Ibra kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn