Nghề 'truyền lửa' tại các SVĐ ở Italia

Hà Bình
09:34 ngày 28-02-2019
Xướng ngôn viên đang là một phần tất yếu, không thể tách rời trong đời sống bóng đá tại Italia. Xung quanh nghề được coi là “truyền lửa” cho khán đài các sân bóng ở xứ mỳ ống có khá nhiều điều mới lạ, mang tính đặc thù riêng mà ít ai biết đến.
Nghề 'truyền lửa' tại các SVĐ ở Italia
Nghề chọn người 

Ở bất kỳ CLB nào trên đất Italia đều có xướng ngôn viên – công việc mà người Italia gọi là “lo speaker” làm nhiệm vụ truyền tải thông tin đến khán giả. Thoạt nghe hẳn nhiều người đều có chung suy nghĩ đây là công việc đơn điệu, nhạt nhẽo và dễ dàng tới mức ai cũng có thể làm được. 

Song thực tế mọi việc lại khác hẳn với suy nghĩ của nhiều người. Theo tờ  Corriere dello Sport, một “lo speaker” thành công, đem lại cảm xúc cho khán giả phải là người kiêm nhiệm cùng lúc nhiều vai như DJ, hoạt náo viên… Với đặc thù là công việc liên quan đến giọng nói, nên mỗi “lo speaker” đều phải qua quy trình lựa chọn khắt khe về chất giọng chuẩn tiếng địa phương hay không. 

Sau khi sàng lọc, mỗi ứng viên lại trải qua tiếp một khâu kiểm tra từ CLB chủ quản để xem họ liệu có đúng là một tifosi nhiệt thành, gắn bó với đội bóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay không. 

Daniele Bellini luôn biết cách đẩy cảm xúc CĐV Napoli lên cao trào
Daniele Bellini luôn biết cách đẩy cảm xúc CĐV Napoli lên cao trào

Thách thức còn tiếp tục chờ đợi ứng viên được tuyển chọn khi họ phải tự mày mò mà làm, bởi chẳng có văn bản hướng dẫn cụ thể nào cả. Hãy nghe Daniele Bellini, xướng ngôn viên kiêm hoạt náo viên có tiếng của CLB Napoli thổ lộ: “Tôi phải tự làm quen và nắm bắt tất tần tật những thứ như đọc quy định CĐV bị cấm như chiếu laser, đốt pháo sáng, đọc tên cầu thủ trong đội hình ra sân, tên cầu thủ vào thay người hay ghi bàn… Đó là những thứ cơ bản nhất của công việc này”. 

Vẫn theo Bellini, không ít ứng viên trong đợt tuyển chọn với anh đã tự động rút lui bởi mức lương được cho là “bèo bọt”. Đây quả thực là một công việc theo đúng kiểu nghề chọn người,  chứ không hề đơn thuần theo kiểu người chọn nghề.

Những “phù thủy âm thanh” 

Vượt lên trên tất cả những khó khăn, đội ngũ xướng ngôn viên tại Serie A đang gặt hái thành công đáng kể. Mỗi người một phong cách, một cách thể hiện khác nhau, song tựu chung lại họ đã biết thổi bùng lên ngọn lửa, lan truyền sức nóng trên các khán đài. Không quá khi có người đã nhận xét các “lo speaker” là những “phù thủy âm thanh” đích thực. 

Nhắc tới những “phù thủy âm thanh” tại Serie A không thể không nhắc đến những cái tên nổi đình nổi đám như Daniele Bellini (Napoli), Marco Dejana (Juventus), Mirko Mengozzi (Inter Milan), Germano Lanzoni (AC Milan)… 

Mirko Mengozzi, người không thể thiếu của Inter
Mirko Mengozzi, người không thể thiếu của Inter

Với Marco Dejana, anh ta đã biến sân nhà của Juventus trở thành nơi phô diễn những tuyệt kỹ, đem lại niềm cảm hứng không chỉ cho tifosi mà cả cho cầu thủ đội nhà. Thông thường, khi các cầu thủ Juventus khởi động để chuẩn bị cho trận đấu, Marco sẽ cho sử dụng những ca khúc sôi động, có tiết tấu nhanh mạnh. 

Tiếp đó, Marco còn nhận được sự hưởng ứng đầy phấn khích từ khán giả, khi sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng tạo hiệu ứng nhấp nháy cực kỳ bắt mắt trong lúc xướng tên từng cầu thủ ra sân thi đấu. Màn mở đầu đầy ấn tượng của Marco quả thực đã đem lại sự hưng phấn tột độ cho tifosi của đội bóng thành Turin, giúp họ sung hơn trong quá trình cổ vũ đội nhà.

Germano Lanzoni (phải), người truyền lửa của AC Milan
Germano Lanzoni (phải), người truyền lửa của AC Milan

Không chỉ Marco Dejana, mà Daniele Bellini đã đem lại cảm xúc khó diễn tả với hàng vạn người khi xướng tên cầu thủ ghi bàn để hô vang theo một cách ấn tượng. Đơn cử như khi Dries Mertens ghi bàn cho Napoli, Bellini đã xướng lên: “Bàn thắng cho Napoli” rồi ngừng lại, “Người ghi bàn” lại ngừng lại, “đeo áo số 14” và sau cùng hét to: “Dries!”. 

Đáp lại lời của Bellini, đám đông khán giả tới 50.000 người trên sân San Paolo hô vang: “Mertens!”. Cứ thế Bellini lặp đi lặp lại tới 10 lần để tạo cảm xúc cao trào cho khán giả. Cũng có những lần Bellini tạo sự phá cách khi xướng lên tên cầu thủ ghi bàn với số lần bằng đúng số áo đấu. Tất cả đã tạo ra một không khí lễ hội đầy náo nhiệt trên khán đài. Một niềm cảm hứng để Bellini và những đồng nghiệp khác theo đuổi nghề “truyền lửa” của họ.

Dùng cả “lính đánh thuê” 
Không chỉ sử dụng xướng ngôn viên bản địa, AS Roma đã ký hợp đồng với MC người Mỹ, Foxy John. Chỉ có điều chiến thuật này của AS Roma đã phá sản và phải sớm sa thải John, rồi mời lại “lo speaker” cũ là Renzo Giannantonio.

Kiêm cả DJ trong đám cưới cầu thủ
Cùng với Daniele Bellini, Marco Dejana là hai “lo speaker” có quan hệ rất tốt với cầu thủ của đội nhà. Thú vị hơn nữa khi cả hai không ít lần được mời làm DJ trong đám cưới cầu thủ. Đơn cử như Bellini từng làm DJ trong đám cưới của tiền đạo Dries Mertens với bạn gái Katrin Kerkhofs.

Biệt danh “cực chất” 
So với những đồng nghiệp còn lại tại Serie A, Daniele Bellini có biệt danh chất hơn cả. Cụ thể, Bellini thường được gọi là Decibel (đơn vị cường độ âm thanh) đủ nói lên sức hút mạnh mẽ. Cái tên Daniele Bellini còn gây sốt qua những đoạn clip chia sẻ trên YouTube hay mạng xã hội ghi lại cảnh Bellini đang tác nghiệp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x