Nhiều cầu thủ điêu đứng vì game

HỒ ĐẮC
05:44 ngày 30-03-2021
Họ chơi game mọi lúc, mọi nơi, chơi đến quên ăn, quên ngủ, quên cả công việc chính của mình là đá bóng. Game đã và đang trở thành kẻ thù của bóng đá vì khiến nhiều cầu thủ điêu đứng, thậm chí tiêu tan sự nghiệp.
Nhiều cầu thủ điêu đứng vì game

Trong giới cầu thủ, Ousmane Dembele nổi tiếng là một kẻ nghiện game nặng. Bản hợp đồng trị giá 145 triệu euro của Barca say đắm PlayStation còn hơn cả mê gái. Một khi ngồi trước màn hình máy tính để chơi game, cầu thủ 23 tuổi này không còn khái niệm về thời gian và quên hết sạch mọi công việc.

Chuyện kể rằng, có một lần, chủ cho thuê nhà đã đến tận phòng ngủ của Dembele, lôi cổ anh dậy để đòi tiền nhà vì gọi điện thoại mãi mà anh cứ mải… ngủ. Sau đó, chủ nhà kể rằng, ông thực sự sốc trước căn phòng ngập ngụa rác của Dembele. Hóa ra, cầu thủ này mê PlayStation đến mức mua sẵn một đống đồ ăn để vừa chơi, vừa tranh thủ nạp năng lượng. Anh vứt vỏ hộp, khăn ăn, đồ thừa khắp phòng, nhưng chẳng mấy khi dọn do còn phải tranh thủ ngủ lấy sức để tiếp tục cày game.

BHL của Barca cũng đã nhiều phen khốn khổ vì Dembele. Cầu thủ người Pháp đã nhiều lần bị đội bóng phạt tiền vì đến sân tập muộn và vừa tập vừa ngủ gật do đêm còn mải thức chơi PlayStation. Có lần, đến sát giờ tập mà Dembele vẫn chưa thèm đến tập trung với đồng đội, gọi điện thoại cho anh thế nào cũng không được. HLV của Barca khi đó là Ernesto Valverde đã phải cử người đến tận nhà để lôi cổ tiền đạo này dậy.

Chính vì mê game, nên dù được đánh giá rất tài năng, nhưng Dembele chưa bao giờ làm hài lòng những người yêu mến Barca và chứng tỏ anh xứng đáng với số tiền 145 triệu euro mà đội bóng xứ Catalunya đã trả cho Dortmund năm 2017.

Ousmane Dembele chơi PlayStation còn hay hơn khi thi đấu trên sân trong màu áo Barca

Trong hơn 1 năm qua, sự hoành hành của dịch Covid-19 khiến bóng đá thế giới nhiều phen “chết lâm sàng”. Các cầu thủ do vậy có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Không phải chơi bóng và tập luyện,  họ cũng chẳng biết làm gì để giết thời gian. Do đó, nhiều cầu thủ đã tìm đến với game và nghiện lúc nào cũng chẳng biết. Bác sĩ tâm lý nổi tiếng người Anh Steve Pope tiết lộ rằng, chỉ trong vòng 1 năm qua, ông đã phải điều trị tâm lý cho 15 cầu thủ chuyên nghiệp ở Premier League và 30 cầu thủ bán chuyên nghiệp để giúp họ thoát khỏi căn bệnh nghiện game.

Trong số những ngôi sao nổi tiếng ở Premier League nghiện game, ngoài 2 cầu thủ của Tottenham là Kane và Alli, còn có tiền đạo Sergio Aguero của Man City, Timo Werner của Chelsea… Ở những giải bóng đá khác, cũng có nhiều cầu thủ đình đám điêu đứng, thậm chí tiêu tan sự nghiệp vì chót sa đà vào game như Mesut Oezil (Fenerbahce), Cesc Fabregas (Monaco), Dani Carvajal và Thibaut Courtois (Real Madrid), Sergi Roberto, Antoine Griezmann và đặc biệt là Dembele (Barca), Zlatan Ibrahimovic (Milan)...

Theo ông Pope, nghiện game đang trở thành kẻ thù vô hình của giới cầu thủ. Trong đó, tính từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, số cầu thủ sa đà vào game tăng gấp 3 lần. “Bóng đá là một môn thể thao khắc nghiệt. Nó đòi hỏi rất cao ở cầu thủ tính kỷ luật trong sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện… Nhưng với kẻ trót mê game, tất cả những quy định bắt buộc dành cho một VĐV chuyên nghiệp đều bị ném vào sọt rác. Nhiều cầu thủ sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp, cả một tương lai xán lạn chỉ để được thỏa mãn trước những game rất vô bổ”.

Dembele chưa thể tỏa sáng trong màu áo Barca vì anh mê Playstation hơn mê bóng đá. Alli đang từ một trụ cột của Tottenham trở thành siêu dự bị ở Tottenham chỉ vì trót nghiện Fornite. Oezil từ một nhà vô địch thế giới giờ phải phiêu bạt sang tận Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng cũng chỉ vì nghiện game nặng. Và còn nhiều cầu thủ khác nữa, họ đã dành cả thanh xuân của mình để chơi game, để rồi dần trở thành những kẻ thiếu sức sống, thiếu sự mẫn tiệp, thậm chí vô hồn trên sân cỏ.

Thế nên, nếu nói game là kẻ thù số 1 của bóng đá có lẽ cũng chẳng sai!

“Đối với các cầu thủ, nghiện game còn nguy hiểm hơn cả nghiện rượu hay sử dụng doping. Nó phá hủy sức khỏe, làm tiêu tan ý chí của cầu thủ một cách khủng khiếp”. Steve Pope (Bác sĩ tâm lý)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x