Những 'sao' showbiz đầu tư vào bóng đá

ĐIỆP ANH
13:53 ngày 15-11-2020
Tài tử của phim “Deadpool”, Ryan Reynolds đang muốn rót vốn mua lại đội bóng Wrexham của Xứ Wales. Nhân đây, cùng nhìn lại những trường hợp “sao” showbiz đầu tư vào bóng đá từ xưa tới nay.
Những 'sao' showbiz đầu tư vào bóng đá

Giấc mộng ông chủ đội bóng

Ryan Reynolds đã rất thành công với lĩnh vực điện ảnh. Nhưng tham vọng của tài tử 44 tuổi người Canada không dừng lại ở đó. Anh còn ấp ủ mục tiêu trở thành ông chủ đội bóng đá. Reynolds đang rủ thêm diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ, Rob McElhenney hùn vốn mua lại CLB Wrexham của Xứ Wales.

Hiện Wrexham mới chỉ đủ sức góp mặt ở giải hạng 5 của Anh. Reynolds quả quyết nếu về tay anh và chiến hữu McElhenney, Wrexham nhất định sẽ thăng hạng liên tục trong hệ thống thi đấu của Anh. Rất nhiều fan của Wrexham đang mơ mộng vào kịch bản Reynolds có thể mua lại đội bóng. Và biết đâu có thể phép màu sẽ đến với CLB tí hon này.

Nhiều fan Wrexham hy vọng Reynolds mang đến phép màu cho Wrexham giống như Elton John đã mang đến cho Watford trước đây. Năm 1976, ca sỹ Elton John trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc của Watford. Dưới sự đầu tư mạnh tay và quản lý hiệu quả của Elton John, Watford thăng liền 3 hạng lên giải First Division (tiền thân của Premier League hiện nay).

Ca sỹ Jade Thirlwall trở thành Chủ tịch danh dự của South Shields từ tháng 8/2020

Những năm sau đó, Elton John từng bán Watford rồi mua lại, rồi nhường quyền chèo lái Watford cho người khác. Tính ra, Elton John có tới mấy giai đoạn khác nhau đầu tư vào Watford, với những mức độ khác nhau. Dù ở mức độ nào, trong giai đoạn nào và từ góc độ nào, Elton John cũng đều thổi vào Watford sức sống mới. Đỉnh cao phải kể đến chiến tích Watford giành ngôi á quân First Division 1982/83 và vào đến chung kết FA Cup 1983/84.

Tiền lệ do Elton John tạo ra thành cảm hứng để ca sỹ Louis Tomlinson mạnh dạn triển khai kế hoạch thâu tóm đội bóng Doncaster Rovers của Anh năm 2014. Tomlinson muốn trở thành ông chủ kiêm cầu thủ của Doncaster Rovers, đội bóng mà anh hâm mộ từ nhỏ. Tiếc rằng kế hoạch táo bạo ấy của thành viên ban nhạc One Direction đình đám một thời đã không thành.

DJ nổi tiếng Diplo cũng mua lại cổ phần đội bóng Phoenix Rising FC từ 2014. Hồi đó, Phoenix Rising FC còn mang tên Arizona United. Arizona United được thành lập năm 2014. Có nghĩa Diplo chính là người góp vốn sáng lập nên Arizona United. Dưới tên mới, Phoenix Rising FC hiện góp mặt ở giải hạng Nhì của Mỹ.

Tài tử Ryan Reynolds ôm mộng thành ông chủ của Wrexham

Những đội bóng nhà nghề của Mỹ có sức hút khá lớn với các “sao” showbiz. Bằng chứng là tài tử Will Ferrell cũng rót vốn đầu tư vào Los Angeles FC từ năm 2016. Hai năm sau đó, Los Angeles FC bắt đầu mùa giải đầu tiên ở sân chơi MLS.

Sao nữ cũng “máu”

Không chỉ các sao nam mới “máu me” đầu tư vào môn thể thao vua. Một số sao nữ cũng rất táo bạo với kênh đầu tư này. Ca sỹ Jade Thirlwall vừa trở thành Chủ tịch danh dự của đội bóng South Shields ở giải hạng 7 Anh. Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch danh dự của South Shields, Thirlwall đã mua lại cổ phần của đội bóng ở ngoại ô Newcastle này.

Trong lĩnh vực ca nhạc, Thirlwall đã gặt hái nhiều thành công vang dội. Cô cùng các thành viên trong ban nhạc Little Mix bán được hơn 50 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu. Little Mix trở thành một trong những ban nhạc nữ phát hành nhiều đĩa nhạc nhất trong lịch sử. Thirlwall tự tin tuyên bố cô cũng sẽ mát tay với South Shields.

Natalie Portman ôm mộng lập ra đội bóng đá nữ Angel City

Minh tinh lừng danh Natalie Portman tạo dấu ấn đặc biệt với tham vọng lập ra một đội bóng đá nữ chuyên nghiệp. Đội bóng đá nữ của Portman có trụ sở tại Los Angeles và có cái tên rất kêu: Angel City. Kế hoạch mà Portman đặt ra rất rõ ràng: Angel City sẽ bắt đầu góp mặt tranh tài ở Giải bóng đá nữ nhà nghề Mỹ từ năm 2022. Để hiện thực hóa kế hoạch, Portman rủ thêm những người bạn nổi tiếng như Eva Longoria, Jessica Chastain và Jennifer Garner hùn vốn cùng đầu tư. Từ bây giờ, nhiều fan đã sớm đánh giá Angel City sẽ là đội bóng có giới chủ xinh đẹp nhất thế giới.

Tiếc vì không đầu tư
Tài tử phim “X-Men”, Hugh Jackman chia sẻ anh từng nhận được lời mời đầu tư vào Norwich City. Nhưng vì do dự, Jackman đã bỏ qua cơ hội này. Bây giờ, Jackman vẫn nuối tiếc vì không nắm bắt cơ hội đầu tư ấy. Jackman tâm sự: “Đôi khi, tôi phạm phải những sai lầm rất lớn, những sai lầm không còn cơ hội sửa chữa. Việc bỏ qua cơ hội đầu tư vào Norwich City là một trong những sai lầm như thế”.

“Sao” thể thao không muốn “kém miếng khó chịu”
Huyền thoại bóng rổ người Mỹ LeBron James đã mua lại cổ phần của Liverpool từ năm 2011. Theo tính toán của tờ Bloomberg, số cổ phiếu của James có giá ban đầu 5 triệu bảng, đến năm 2019 đã tăng lên 24 triệu bảng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x