Những vụ thầy trò xung đột 'kinh điển'

Điệp Anh
15:43 ngày 24-12-2020
Cựu HLV của đội tuyển CH Ireland, Mick McCarthy vừa chia sẻ lại về vụ không nhìn mặt nhau với học trò cũ Roy Keane hồi 2002. Nhân đây, cùng điểm lại những vụ xung đột đáng nhớ nhất giữa thầy và trò trong bóng đá.
McCarthy & Keane

McCarthy thù Keane tới mức cấm người nhà nhắc đến tên Keane

Ngay sát thềm World Cup 2002, Roy Keane bị Mick McCarthy tống cổ về nước. Đây là hệ quả của mối xung đột không thể dung hòa giữa hai thầy trò ở ĐT Ireland này. Trước khi bị McCarthy đuổi cổ khỏi ĐT Ireland, Keane đã nhiều lần chê trách công tác chuẩn bị của LĐBĐ Ireland và chửi thẳng mặt McCarthy. Keane xối xả: “Mick, ông chỉ là gã dối trá. Trong mắt tôi, ông không đáng mặt cầu thủ, không đáng mặt HLV, cũng không đáng mặt đàn ông”.

Kể từ đó, McCarthy ra luật mới ở nhà mình. Hễ ai nhắc đến Keane, dù là nhắc với ông hay nhắc với thành viên khác trong nhà là ông sẽ phạt.

Sir Alex & Beckham

Becks rách mắt vì bị Sir Alex cho ăn “giày bay”

Đây đến giờ vẫn là vụ xung đột thầy trò “kinh điển” nhất trong bóng đá. Ngay sau khi bị Arsenal loại khỏi FA Cup hồi 2003, Sir Alex Ferguson đã nổi điên với David Beckham - ngôi sao mà ông cho là đã đánh mất mình kể từ khi được Real liên hệ. Giữa lúc “sấy tóc” học trò trong phòng thay đồ, Sir Alex nổi điên, co chân sút chiếc giày trên sàn bay thẳng tới mặt Beckham. 

Bị sút cho rách mắt, Becks định lao vào ăn thua đủ với Sir Alex. May mà các cầu thủ M.U khác kịp lao vào can ngăn. Sau vụ “giày bay” nổi tiếng và cũng tai tiếng ấy, Becks đã đào tẩu sang Real.

Shehata & Mido

Tiền đạo Mido có rất nhiều va chạm với đồng đội và HLV ở đội tuyển Ai Cập. Trong đó, tai tiếng nhất và kèm theo cái giá đắt nhất phải kể đến vụ Mido bật HLV Hassan Shehata tại CAN 2006. Mido bị Shehata thay ra khi trận bán kết giữa Ai Cập và Senegal chỉ còn 10 phút. Mido định lao ra “nói chuyện bằng tay chân” với Shehata cho rõ phải quấy. Nếu các tuyển thủ Ai Cập khác không kịp thời can, chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Thực tế chứng minh Shehata đã chính xác với quyết định rút Mido ra. Cầu thủ dự bị vào thay Mido là Amr Zaki ghi bàn đưa Ai Cập vào chung kết ngay từ tình huống chạm bóng đầu tiên. Sau đó, Mido buộc phải lên tiếng xin lỗi Shehata. Dù vậy, anh vẫn bị ĐT Ai Cập treo giò nội bộ 6 tháng.

Mancini & Tevez

Trong trận Man City gặp Bayern tại vòng bảng Champions League hồi 2011, HLV Roberto Mancini chỉ thị cho tiền đạo Carlos Tevez vào sân thay người. Nhưng Tevez nhất quyết không tuân lệnh. Thái độ ấy của Tevez chẳng khác nào cái tát vào lòng kiêu hãnh của Mancini.

Sau trận, Mancini tuyên bố sự nghiệp thi đấu của Tevez ở Man City đã “bế mạc”. Tevez thì tự ý bỏ về Argentina. Sau đó, Tevez vẫn trở lại đội hình thi đấu của Man City. Tuy nhiên đến tháng 6/2013 thì anh chuyển sang Juventus.

Moyes & Rooney

Năm 2008, HLV David Moyes đã kiện cả Wayne Rooney, nhà xuất bản HarperCollins và cả người chắp bút cho tự truyện của Rooney là Hunter Davies ra tòa. Moyes tố 3 bị đơn này xuyên tạc sự thật, bôi nhọ danh dự của ông.

Số là trong tự truyện “My Story So Far” do Davies chắp bút và nhà xuất bản HarperCollins phát hành, Rooney cáo buộc Moyes là kẻ phản bội. Rooney tố Moyes đã tuồn những gì anh tâm sự riêng với ông hồi hai người là thầy trò ở Everton cho các tờ báo lá cải ở Anh. Tòa về sau đã xử Moyes thắng kiện. 

Hoddle & Gascoigne

HLV Glenn Hoddle lấy hết can đảm để đưa ra quyết định loại tiền vệ Paul Gascoigne khỏi thành phần ĐT Anh dự World Cup 1998. Hoddle không chấp nhận thói sinh hoạt vô kỷ luật của ngôi sao lắm tài nhiều tật này. Ngay khi bị Hoddle trực tiếp thông báo quyết định loại mình trong phòng khách sạn của Tam sư, Gascoigne đã đập tan tành mọi thứ trong phòng, từ cốc thủy tinh cho tới lọ hoa.

Hoddle sợ tái mặt. Hoddle cứ nơm nớp lo sợ Gascoigne cả giận mất khôn, có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Chỉ đến khi các tuyển thủ Anh khác an ủi Gascoigne và xoa dịu Gascoigne đâu vào đấy, Hoddle mới có thể an tâm tiếp tục tập trung vào chuyên môn.

Trò trả đũa thầy siêu dị

World Cup 1998, Romario phải làm khán giả bất đắc dĩ. Romario rất cay HLV Mario Zagallo và trợ lý HLV Zico đã loại mình khỏi ĐT Brazil. Chân sút có biệt danh Quỷ lùn bèn thuê thợ sơn hình bộ đôi Zagallo và Zico lên… cửa nhà vệ sinh ở quán bar của mình. Một bên cửa là hình Zagallo đang ngồi trên bệ xí. Bên cửa kia là hình Zico cầm giấy vệ sinh chờ phục vụ. Trò trả đũa bốc mùi này khiến Zagallo và Zico chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Họ đã lôi Romario ra tòa.

HLV mâu thuẫn với cả đội

Việc HLV xung khắc với một cầu thủ nào đó dưới trướng đã là biến cố nặng nề cho đội bóng rồi. Đằng này, HLV Raymond Domenech hồi World Cup 2010 mâu thuẫn với cả dàn tuyển thủ Pháp. Đến mức sau khi tiền đạo Nicolas Anelka bị tống cổ khỏi ĐT Pháp vì chửi Domenech, một nhóm tuyển thủ Pháp đã từ chối ra sân tập. Scandal này khiến ĐT Pháp thất bại thảm hại ở World Cup 2010 còn Domenech mất ghế.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x