Ở Real, Ancelotti sang chảnh thế n ào?

Điệp Anh
14:06 ngày 25-06-2020
Người ta đang xôn xao bàn tán chuyện HLV Carlo Ancelotti bị tố gian lận thuế trong thời gian dẫn dắt Real. Scandal này có thể gây tranh cãi. Song có một thực tế không có gì phải phủ nhận, khi còn dẫn dắt Real, Ancelotti có cuộc sống vô cùng xa hoa.
Ở Real, Ancelotti sang chảnh thế n ào?

Sang chảnh cả đôi

Phía sau một người đàn ông sang chảnh là một người phụ nữ cũng rất sang chảnh. Đó chính là trường hợp của Ancelotti và bà xã Mariann Barrena của ông. Vợ chồng Ancelotti có rất nhiều điểm tâm đầu ý hợp. Trong đó có lẽ hợp nhất chính là ở khoản cùng “nghiện” cuộc sống sang chảnh.

Ancelotti dẫn dắt Real giai đoạn 2013-2015. Quãng thời gian sống ở Madrid thể phản ánh rõ nhất sự xa hoa trong cuộc sống của vợ chồng Ancelotti. Ancelotti và Mariann không chọn ở một khách sạn hay một biệt thự nào đó. Họ lựa chọn sống trên căn penthouse của tòa nhà Millenium gần quảng trường Plaza de la Independencia ở Madrid.

Ở Madrid, gia đình Ancelotti rất sang chảnh

Về độ tiện nghi, nếu căn penthouse kể trên mà xếp số hai ở Madrid thì chắc chẳng có dinh cơ nào khác xếp số một. Vợ chồng Ancelotti thích mỗi sáng thức dậy ở căn penthouse đó có thể phóng tầm mắt bao quát khắp thành phố Madrid. Và từ chỗ đó, họ có thể di chuyển nhanh chóng và dễ dàng tới những địa điểm sang chảnh ở thủ đô của Tây Ban Nha. Theo tiết lộ trên tờ El Confidencial, vợ chồng Ancelotti là khách quen tại những cửa hiệu chuyên bán đồ xa xỉ ở Madrid. Họ hay đi ăn tại những nhà hàng khó đặt chỗ nhất. Tại đó, họ chọn những loại rượu vang quý hiếm nhất.

Nói chung là cuộc sống ngoài bóng đá của Ancelotti ở Madrid giống như một quý tộc, một đại gia. Mariann chẳng phải phàn nàn nửa lời. Thậm chí bà xã của Ancelotti bảo với cuộc sống xa hoa ấy, Ancelotti có thể dẫn dắt Real bao lâu cũng được.

Cuộc sống ở Madrid với Mariann giống như thiên đường có thật rồi. Tiếc rằng thiên đường ngoài hậu trường thì có thật nhưng thực tế chuyên môn lại không như là mơ. Ancelotti dù đã dẫn dắt Real giải tỏa cơn khát vô địch Champions League vào mùa 2013/14,  song cũng chỉ có thể trụ lại ghế nóng của Real có 2 năm. Ông phải chia tay Real vào tháng 5/2015. Thời điểm ấy, thấy bảo Mariann đã đề nghị Ancelotti cứ tạm thời tiếp tục ở lại Madrid trong thời gian ông tạm xa công việc cầm quân. Có lẽ Mariann không nỡ xa rời cuộc sống xa hoa ở Madrid.

Sang chảnh cả đội

Không chỉ xa hoa trong cuộc sống gia đình riêng tư, Ancelotti còn yêu cầu cuộc sống tập thể của cả đội Real cũng phải siêu tiện nghi. Điều này được thể hiện rõ ngay từ hồi ông mới về Real vào năm 2013. 

Dưới thời các đời HLV trước ở Real, dàn sao Real hội quân trong khách sạn Eurostars Suites Mirasierra trước mỗi trận đá trên sân nhà. Đến thời Ancelotti, ông yêu cầu các học trò của ông ở trong tòa nhà mới xây và rất tiện nghi ngay tại trung tâm huấn luyện của Real ở Valdebebas. Tòa nhà 2 tầng có tổng diện tích tới 8.000m2 này do kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha, Antonio Lamela thiết kế và có chi phí xây dựng tới 18 triệu euro.

Vợ chồng Madrid quen đi ăn tại những nhà hàng sang nhất Madrid

Tầng 2 gồm 56 phòng ở, chuyên phục vụ các cầu thủ của 2 đội bóng đá và bóng rổ của Real. Mỗi cầu thủ được ở trong phòng riêng. Gọi là căn hộ riêng thì đúng hơn. Vì nó có phòng ngủ, phòng tắm và góc văn phòng riêng. Các cầu thủ có số áo gần nhau thì ở phòng cạnh nhau. Ví dụ Cristiano Ronaldo (số 7) ở cạnh Sami Khedira (số 6) và Karim Benzema (số 9) trong bối cảnh áo số 8 tạm trống vắng chủ nhân sau sự ra đi của Kaka. Ancelotti yêu cầu mỗi phòng cầu thủ đều phải tiện nghi nhất có thể.

Tầng 1 có phòng họp, phòng vật lý trị liệu, phòng chơi game, phòng học ngoại ngữ và còn có cả một rạp chiếu phim mini với sức chứa 46 người. Có thể nói khi hội quân tại đây trước mỗi trận đấu sân nhà, Ancelotti và các học trò của ông chẳng có gì phải phàn nàn cả. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Trong đó, phòng riêng của Ancelotti rộng nhất (90m2) và cũng hoàn hảo nhất.

Lây tính sang chảnh từ vợ
Những người thân quen với Ancelotti cho rằng có lẽ Ancelotti lây những thói quen xa hoa từ vợ chứ không phải bản tính ông vốn sẵn thế. Ancelotti là con nhà nông dân, sinh ra và lớn lên tại vùng quê thanh bình Reggiolo của Italia. Hồi bé, Ancelotti đã quen với những công việc trên trang trại, như cắt cỏ, chăn bò, vắt sữa bò. Là người nhà quê chính gốc, Ancelotti vốn rất giản dị.

Đòi hỏi chính đáng
Nhiều fan Real đánh giá những đòi hỏi tiện nghi cho học trò cũng như nhu cầu cùng vợ hưởng cuộc sống xa hoa ở Madrid của Ancelotti dù tốn kém nhưng vẫn chính đáng. Bởi dù sao chăng nữa Ancelotti vẫn chơi ra chơi, làm ra làm, vẫn làm được việc chứ không phải “ăn tàn phá hoại”. Ông là người đã có công giúp Real lần thứ 10 trong lịch sử vô địch Cúp C1 châu Âu/Champions League, là người đã giúp Real giải tỏa cơn khát vô địch kéo dài 12 năm ở đấu trường số một châu Âu.

XEM THÊM

David Luiz giải thích về màn trình diễn thảm họa ở trận Arsenal thua Man City

Luiz mắc lỗi liên hoàn, Arsenal bại trận ở Etihad

Top 5 cầu thủ chạy cánh hàng đầu Ngoại hạng Anh: 'Quái thú' Traore có mặt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x