Rộ mốt người nhà cầu thủ làm 'cò'

HẠNH NGUYỄN
11:37 ngày 22-08-2019
LĐBĐ Anh (FA) có danh sách đầy những cái tên quen thuộc như Rashford, Alexander-Arnold, Pulisic, Oezil và Guendogan nhưng không phải để chỉ những ngôi sao Premier League. Đây là danh sách những người có thể đại diện cho cầu thủ trong đàm phán. Hậu trường Premier League ngày càng phổ biến loại hình “cò” là người nhà cầu thủ.
Rộ mốt người nhà cầu thủ làm 'cò'

Cơ chế mở

Anh trai Dane Rashford của tiền đạo đang khoác áo Man United, Marcus Rashford có tên trong danh sách kể trên. Tương tự là trường hợp của anh trai Trent Alexander-Arnold (Liverpool) hay bố của Christian Pulisic (Chelsea) và bố của Jordon Ibe (Bournemouth). 

Trong những năm gần đây, số lượng người nhà cầu thủ giữ vai trò người đại diện hoặc người trung gian cho cầu thủ tại Anh gia tăng đáng kể. Những điều chỉnh về luật lệ cho phép các “cò” người nhà cầu thủ này đăng ký vai trò đại diện cho cầu thủ một cách dễ dàng hơn trong đàm phán chuyển nhượng hoặc đàm phán hợp đồng.

Thực ra việc người nhà cầu thủ có tác động, ảnh hưởng lớn tới việc đàm phán hợp đồng hay đàm phán chuyển nhượng của cầu thủ không phải chuyện lạ, càng không phải chuyện mới nữa. Những điều chỉnh mà FA thực hiện nhằm công khai hóa và minh bạch hóa vai trò và ảnh hưởng của người nhà cầu thủ lên cầu thủ mà thôi. 

Kể từ năm 2015, FA sau khi tham khảo những điều chỉnh của FIFA đã sử dụng khái niệm mới để nói về người có vai trò đại diện cho cầu thủ là người trung gian (intermediary). Khái niệm này rộng hơn khái niệm “người đại diện” (agent) theo truyền thống. 

Alexander-Arnold (trái) ung dung ký hợp đồng sau khi mọi chuyện được “cò” người nhà là anh trai giải quyết
Alexander-Arnold (trái) ung dung ký hợp đồng sau khi mọi chuyện được “cò” người nhà là anh trai giải quyết

Ngày trước, để trở thành một “agent” cần phải vượt qua kỳ thi rất khó khăn. Bây giờ để trở thành một “intermediary” chỉ cần đăng ký trực tuyến và đóng phí. Trong trường hợp làm “intermediary” cho cầu thủ vị thành niên thì cũng chỉ cần vượt qua khâu kiểm tra xem có vướng tiền án, tiền sự gì nữa thôi.

Kể từ khi FA điều chỉnh luật cách đây 4 năm đến giờ, số lượng đăng ký vai trò đại diện cầu thủ với FA đã tăng từ vài trăm “agent” lên hơn 2.000 “intermediary”. Chưa bao giờ cơ chế đại diện cầu thủ ở Anh mở như bây giờ, thoáng như bây giờ.

Việc dùng “cò” là người nhà có lợi như thế nào với cầu thủ? Tất nhiên là phải có lợi, và cả tiện nữa (nói chung là tiện lợi) thì mới thành mốt như thế được. Hãy tham khảo trường hợp của Dele Alli. Tiền vệ ngôi sao của Tottenham này hồi 13 tuổi dọn đến ở trong nhà của đồng đội thân thiết Harry Hickford trong đội trẻ Milton Keynes Dons.   

Từ đó, Alli coi song thân Alan và Sally của Hickford như bố mẹ nuôi của mình và coi Hickford như anh em với mình. Về sau, Alli chọn luôn Hickford giữ vai trò đại diện chính cho mình. Hickford cũng đã đăng ký vai trò “người trung gian” lên FA.

Hickford cho biết: “Một lợi thế rất lớn so với việc thuê người ngoài làm đại diện là với tình anh em thân thiết, Dele Alli luôn được thoải mái và thành thật nhất có thể khi trao đổi với tôi về bất cứ vấn đề gì, nhất là những điều cậu ấy lo ngại. Không hề phải thăm dò, không hề phải đề phòng và không hề phải giữ ý, giữ kẽ gì cả. Ngoài ra, một điểm thuận lợi nữa là do đã quá thấu hiểu nhau, tôi thường đọc được ngay và đọc được đúng tâm tư và cảm xúc của cậu ấy ngay cả khi cậu ấy không cần nói ra nỗi lòng của mình”.

DeleAlli (phải) tin tưởng chọn người bạn thân như anh em làm đại diện
DeleAlli (phải) tin tưởng chọn người bạn thân như anh em làm đại diện

Thoáng nhưng không dễ

Có người nhà làm “cò” đúng là nhiều tiện lợi cho cầu thủ. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản và dễ dàng, nhất là khi “cò” người nhà có thừa độ nhiệt tình nhưng lại thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm. Luật sư có nhiều năm tư vấn cho cầu thủ, CLB và người trung gian, David Seligman đưa ra một ví dụ. 

Một “cò” người nhà cầu thủ đàm phán gia hạn hợp đồng cho cầu thủ người nhà. Trên lý thuyết, công việc diễn ra vô cùng suôn sẻ: cầu thủ được tăng lương và “cò” người nhà được nhận hoa hồng. Một năm sau đó, cầu thủ thi đấu lên chân trông thấy và muốn được tăng lương nữa. Với phong độ ấy, mức lương gấp đôi cũng xứng đáng. 

Mọi thứ sẽ dễ mặc cả hơn nếu hợp đồng được cài thêm điều khoản giải phóng. Tiếc rằng khi đàm phán gia hạn hợp đồng, “cò” người nhà đã không biết cài điều khoản giải phóng hợp đồng khiến cầu thủ bị thất thế về sau.

Một ví du khác, Seligman kể có trường hợp cầu thủ thấy chán đội bóng chủ quản và muốn ra đi. Được “cò” người nhà là anh họ thông báo hợp đồng đã được thanh lý đâu vào đấy, cầu thủ này dứt áo ra đi ngay và luôn. Song thực tế anh ta vẫn còn ràng buộc pháp lý với đội bóng chủ quản của mình. 

Thế là anh ta bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: không thể quay lại đội hình đội bóng cũ và cũng không thể gia nhập đội bóng mới. Nếu đội bóng mới muốn sở hữu cầu thủ này không chịu đáp ứng mức giá mà đội bóng cũ đòi hỏi, anh ta sẽ phải chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy ít nhất 6 tháng, cho tới kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Với kinh nghiệm của mình, Seligman khuyên rằng các “cò” người nhà cầu thủ nếu chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đại diện cầu thủ thì nên chỉ nắm vai trò đại diện về mặt tổng thể. Còn lại, tốt hơn là nên thuê thêm những người có chuyên môn (luật sư, công ty đại diện chuyên nghiệp…) tư vấn.

“Cò” của Rashford thân “cò” của Alexander-Arnold
Anh trai kiêm “cò” Dane của Rashford và anh trai kiêm “cò” Tyler của Alexander-Arnold rất thân thiết nhau nên có thể chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm. Thậm chí hồi đầu năm nay, Dane và Tyler còn chung cả… “kinh nghiệm” bị cướp cùng nhau.

Kinh nghiệm của anh trai Shelvey
Ông anh George của Jonjo Shelvey sau 4 năm làm người trung gian cho tiền vệ Newcastle này chia sẻ: “Chúng tôi giữ quan hệ anh em, quan hệ bóng đá. Nhưng liên quan đến vấn đề tài chính thì tôi thuê người ngoài giúp Jonjo”.

Quan điểm của Ibe
Ngôi sao tấn công Ibe của Bournemouth tâm sự: “Tôi chỉ tin cha mẹ tôi thôi. Không phải tôi ác cảm gì với giới đại diện cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi nghĩ rằng chẳng ai thương con bằng cha mẹ. Nên lâu nay tôi luôn tin tưởng nhờ cha mẹ tôi đại diện cho tôi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Salah gia nhập hội sưu tập xế hộp Salah gia nhập hội sưu tập xế hộp

    Trái với vẻ chân chất thường thấy, Mohamed Salah đang nổi lên trong số các cầu thủ về khoản mê sưu tập xế hộp đắt tiền. Nhắc tới Salah không thể bỏ qua chiếc Bentley Continental GT mà tiền đạo người Ai Cập thường xuyên sử dụng.

  • Joao Felix... tè bậy ở sân tập của Atletico Joao Felix bị tóm... tè bậy ở sân tập của Atletico

    Ngôi sao trị giá 126 triệu euro đã bị cánh phóng viên chụp lại hình ảnh đang... tè bậy ở một gốc cây tại sân tập của Atletico Madrid.

  • Thầy trò Klopp được 'phục vụ tận răng' thế nào? Thầy trò Klopp được 'phục vụ tận răng' thế nào?

    Phía sau thành công của người đàn ông không thể thiếu bóng dáng người phụ nữ. Còn phía sau thành công của cả tập thể Liverpool không thể thiếu đóng góp của đội ngũ hậu cần. Họ “phục vụ tận răng” thầy trò HLV Juergen Klopp siêu tỉ mỉ và khoa học.

  • Mê tín ai bằng Lacazette và Aubameyang Mê tín ai bằng Lacazette và Aubameyang

    Cùng với khả năng chuyên môn đã được khẳng định, bộ đôi Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang còn rất mê tín trong số các cầu thủ Arsenal. Theo lời “bật mí” mới đây của Matteo Guendouzi, tiền vệ này là nhân chứng cho màn cầu may theo cách chẳng ai ngờ đến của bộ đôi ngôi sao tấn công của pháo thủ thành London.

  • Ronaldo thừa nhận cho gái 300.000 USD dù không hiếp dâm Ronaldo thừa nhận cho gái 300.000 bảng dù không hiếp dâm

    Các luật sự của siêu sao ​Cristiano Ronaldo xác nhận thân chủ mình đã chi ra số tiền 300.000 bảng để dàn xếp với Kathryn Mayorga trong vụ tố cáo cưỡng bức mà CR7 kiên quyết phủ nhận.

  • Cuộc hôn nhân khiến đời Ashley Cole lao dốc Cuộc hôn nhân khiến đời Ashley Cole lao dốc

    Ashley Cole vừa tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38, khép lại một sự nghiệp thành công nhưng oái ăm thay, cuộc sống ngoài sân cỏ của Cole là một chuỗi thất bại. Cho đến giờ, chuyện Cole và Cheryl đường ai nấy đi vẫn còn ẩn chứa rất nhiều góc khuất, dù họ đã ly dị gần 10 năm. Đâu là nguyên nhân khiến bộ đôi Beck - Vic 2.0 sụp đổ nhanh đến vậy?

  • Cựu tuyển thủ Anh bỏ vợ già cặp bồ trẻ Cựu tuyển thủ Anh bỏ vợ già cặp bồ trẻ

    Trung vệ kỳ cựu Phil Jagielka đã tự đặt dấu chấm hết cho bản hợp đồng hôn nhân với cô vợ Emily, sau thời gian 10 năm chung sống vì thói lăng nhăng vô tội vạ.

  • Hậu trường sân cỏ 20/8: Sharapova chuẩn bị mở phòng tranh tại Mỹ Hậu trường sân cỏ 20/8: Sharapova chuẩn bị mở phòng tranh tại Mỹ

    Sharapova chuẩn bị mở phòng tranh tại Mỹ; Man City áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt thay vé... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 20/8.

  • Lukaku có tiền sử nặng cân từ lúc mới .. 16 tuổi Lukaku có tiền sử nặng cân từ lúc mới... 16 tuổi

    Chân sút Romelu Lukaku mới đây đã đăng ảnh lên trang Instagram để khẳng định mình đang có phom dáng rất chuẩn. Ít ai biết rằng, vấn đề cân nặng đã ám ảnh Lukaku từ khi còn rất trẻ.

  • 'Mẹ siêu nhân' đứng sau vinh quang của Pogba 'Mẹ siêu nhân' đứng sau vinh quang của Pogba

    Đằng sau mỗi người đàn ông thành công luôn có hình bóng của một người phụ nữ. Câu nói này đặc biệt chính xác với Paul Pogba. Anh có thể chia tay người yêu nhưng không bao giờ rời xa mẹ mình. Vì thế trong ngày Pogba cùng ĐT Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2018, anh đã để bà Yeo Moriba có vinh dự nâng chiếc Cúp Thế giới.

  • Nỗi khổ của Mesut Oezil Nỗi khổ của Mesut Oezil

    Mesut Oezil hưởng lương 350.000 bảng/tuần ở Arsenal, nhưng lại đang phải sống trong cảnh vệ sỹ với chó nghiệp vụ trực quanh nhà 24/7 tại London. Oezil từng giúp ĐT Đức vô địch World Cup 2014, nhưng lại phải từ bỏ ĐT Đức trong tủi nhục. Phía sau phong thái bất cần của Oezil thực ra là cả biển trời bão tố.

  • Nhận định bóng đá West Ham vs Leverkusen, 02h00 ngày 19/4: Rước cúp ở London 02h00 ngày 19/4: West Ham vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận đấu West Ham vs Leverkusen trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Flamengo vs Sao Paulo, 07h30 ngày 18/4 07h30 ngày 18/4: Flamengo vs Sao Paulo

    Nhận định bóng đá trận Flamengo vs Sao Paulo diễn ra vào lúc 07h30 ngày 18/4 trong khuôn khổ vòng 2 giải VĐQG Brazil 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Fenerbahce vs Olympiacos, 02h00 ngày 19/4 02h00 ngày 19/4: Fenerbahce vs Olympiacos

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Fenerbahce vs Olympiacos diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4 trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa Conference League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Roma vs Milan, 02h00 ngày 19/4: Ngược dòng ở Olimpico  02h00 ngày 19/4: Roma vs Milan

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Roma vs Milan trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x