Salah phản đối 'ngành' thịt chó, thịt mèo

Hạnh Nguyễn
09:45 ngày 29-11-2018
Dù bận cùng Liverpool chuẩn bị cho đại chiến với PSG vào rạng sáng nay, Mohamed Salah vẫn dành thì giờ làm điều mà rất nhiều fan hưởng ứng. Đó là lên tiếng phản đối chuyện bán chó, bán mèo cho các lò mổ.
Salah phản đối 'ngành' thịt chó, thịt mèo
Thông điệp của Salah
Tài khoản của Salah hiện có 7,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Twitter. Hai trong số những hình ảnh mới nhất mà Salah chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình là về những chú mèo của anh. Hình ảnh mà Salah chụp với mèo còn thu hút nhiều tương tác hơn cả những hình ảnh anh sút, ăn mừng bàn thắng hay tập luyện. 

Không phải vô cớ mà ảnh Salah tạo dáng với mèo thu hút sự chú ý đặc biệt như vậy. Ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Liverpool đâu phải khoe thú cưng. Anh muốn truyền đi thông điệp phản đối “ngành công nghiệp thịt chó, mèo”. Salah viết: “Mèo và chó không thể bị đem xuất khẩu đi đâu cả. Điều đó không bao giờ được xảy ra”.

Thông điệp trên được Salah phát đi sau khi xôn xao thông tin ở Ai Cập, người ta sắp xuất ra nước ngoài 4.000 con chó mèo lạc nhà (bao gồm 2.400 con mèo và 1.600 con chó) ra các nước mà thịt chó và thịt mèo được nhiều người coi là món khoái khẩu. 

Thông điệp phản đối chuyện đem chó, mèo tới các lò mổ của Salah lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người, cả ở Ai Cập lẫn trên thế giới. Các fan coi Salah là người hùng, là cứu tinh của biết bao chú chó, chú mèo. Họ tuyên bố sẽ chung tay sát cánh cùng Salah trong chiến dịch bảo vệ chó, mèo này.

Duhamel giải cứu chú chó Moo-tae  khỏi lò mổ dịp Olympic mùa Đông 2018
Duhamel giải cứu chú chó Moo-tae khỏi lò mổ dịp Olympic mùa Đông 2018

Thông điệp của Salah cùng làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ các fan đã nhanh chóng mang đến hiệu ứng tích cực. Tờ The Sun cho hay người đại diện của bộ Nông nghiệp Ai Cập đã phủ nhận thông tin về kế hoạch xuất 4.000 con chó, mèo lạc nhà sang các nước có món thịt chó và thịt mèo phổ biến. 

Salah không đơn độc
Trong giới sao sân cỏ, còn có rất nhiều người cưng chó, mèo như Salah. Lionel Messi nổi tiếng với tài nuôi chó lớn nhanh như thổi. Isco lấy tên Messi đặt làm tên cho chú cún cưng của mình. Alexis Sanchez với quan niệm “bồ có thể không có nhưng chó lúc nào cũng phải có một đôi” thậm chí còn lập hẳn tài khoản Instagram cho 2 chú chó cưng Atom và Humber của anh. Nhưng lên tiếng phản đối “ngành công nghiệp thịt chó, mèo” thì Salah là cầu thủ tiên phong.

Còn nếu xét rộng ra trong thể thao nói chung thì cũng đã có khá nhiều VĐV phản đối “ngành công nghiệp thịt chó” rồi. Nóng nhất về chuyện này phải kể đến dịp Olympic mùa Đông 2018 diễn ra hồi đầu năm nay tại Hàn Quốc, quốc gia có món thịt chó phổ biến. VĐV trượt tuyết nổi tiếng người Mỹ, Gus Kenworthy chia sẻ trên mạng xã hội Twitter hình ảnh chú chó cưng có tên Beemo kèm thông điệp: “Chó là bạn. Không phải món ăn”.

Ngôi sao trượt băng nghệ thuật người Canada, Meagan Duhamel thì giải cứu một chú chó chồn khỏi hành trình tới lò mổ ở Hàn Quốc bằng việc nhận nuôi luôn chú chó mà cô đặt tên là Moo-tae này. Duhamel sau đó cùng ông xã Bruno Marcotte mang Moo-tae về Canada làm thành viên mới trong nhà mình. Cô còn lên tiếng kêu gọi các vận động viên khác cũng tranh tài ở Thế vận hội mùa Đông 2018 nhận nuôi chó ở Hàn Quốc giống như vợ chồng cô đã làm.

Bồ CR7 đồng tình với Salah


Việc Salah kêu gọi mọi người bảo vệ chó, mèo thoát khỏi đường bị đem đến các lò mò không chỉ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người hâm mộ. Thấy bảo cô bồ Georgina Rodriguez của Cristiano Ronaldo cũng rất đồng tình với nghĩa cử của Salah. Georgina và CR7 cũng rất cưng mèo. Mới đây họ đã chi 2.600 bảng để tậu về một chú mèo không lông trông rất dị.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x