Sao sân cỏ đá bóng giỏi, 'múa mép' cũng chẳng thua ai

Điệp Anh
10:24 ngày 22-07-2020
Ngày càng có nhiều cầu thủ hoặc cựu cầu thủ nổi tiếng đầu quân “múa mép” cho các nhà đài. Nhiều người cứ đinh ninh rằng họ chỉ ăn theo cái mác nổi tiếng từ hồi còn thi đấu. Song thực ra, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Sao sân cỏ đá bóng giỏi, 'múa mép' cũng chẳng thua ai

Làn sóng lấn sân

Các gói bản quyền truyền hình ngày càng tăng giá phi mã. Những nhà đài ngày càng cạnh tranh nhau khốc liệt. Đài nào cũng cố giành giật quyền được phát sóng những giải đấu “hot” nhất, những trận đấu đinh nhất. Đài nào cũng quyết sản xuất những chương trình hay nhất. Và đương nhiên, đài nào cũng muốn mời về những gương mặt “hot” nhất cho chương trình bình luận của mình.

Vì thế, những ngôi sao sân cỏ đá bóng hay mà chém gió cũng giỏi rất cao giá. Hồi 2014, Thierry Henry từng khiến tất cả mọi người choáng nặng bởi hợp đồng làm BLV siêu nặng đô với kênh Sky Sports. Để ký được hợp đồng 6 năm với Henry, Sky Sports phải trả cho anh tổng cộng 24 triệu bảng. Nghĩa là mỗi năm huyền thoại Arsenal này thu về tới 4 triệu bảng từ việc múa mép cho Sky Sports. Đó là mức lương mà rất nhiều cầu thủ ao ước.

Henry từng được trả lương 4 triệu bảng/năm cho việc “chém gió” trên sóng truyền hình

Ở Anh, Sky Sports và BT Sport là hai đối thủ đối đầu trực tiếp vô cùng quyết liệt. Hồi 2013, BT Sport khi ấy là “ma mới” trong nỗ lực cạnh tranh với “ma cũ” Sky Sports không chỉ mời về ca bin bình luận của mình những cựu cầu thủ lừng danh như Steve McManaman, Michael Owen hay David James. BT Sport còn chịu chơi mời hàng loạt cầu thủ còn đang thi đấu lên “chém gió” trên sóng của mình như Gareth Bale, Rio Ferdinand, Robin van Persie, Joe Hart, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini, Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Sturridge…

Sự xuất hiện của những nhân tố mới như BT Sport khiến “thị trường BLV” trở nên càng sôi động. Trước đây, khán giả đã quen với những BLV nổi tiếng vốn xuất thân từ giới cầu thủ như Graeme Souness, Alan Hansen, Glenn Hoddle, Mark Lawrenson, Paul Merson… Hiện nay, lực lượng cầu thủ lấn sân làm BLV càng hùng hậu. Đến mức không ít người quan niệm rằng với cánh cầu thủ, đầu ra dễ nhất sau khi treo giày là đi làm BLV. Ít nhất là nó “dễ ăn” hơn chuyện lấn sân làm HLV hay lấn sân kinh doanh.

Carragher và Neville tạo nên cặp BLV rất hút khách ở Anh

Đến mức thậm chí có người còn cho rằng “cầu thủ treo giày rồi mà không làm được gì thì cứ đi làm BLV”. Cựu hậu vệ M.U, Gary Neville đi làm BLV rồi sau đó đi làm HLV. Neville dẫn dắt Valencia bết bát, lập tức người ta xúi Neville “chỉ hợp làm BLV thôi”. HLV Jose Mourinho tranh thủ chém gió trên sóng truyền hình trong thời gian tạm nghỉ cầm quân. Trở lại công việc HLV nhưng không thành công, Mourinho cũng nhận được tư vấn miễn phí từ cộng động mạng: ông hết thời trong lĩnh vực dẫn quân rồi, giờ chỉ hợp làm BLV.

Cuộc chơi không đơn giản

Vậy việc chuyển sang làm BLV có thực sự là đầu ra “ngon ăn” và “dễ xơi” với giới sao sân cỏ? 

Câu trả lời là “Không hề”. Cựu tiền đạo Chris Sutton phân tích cái mác cầu thủ nổi tiếng là con dao hai lưỡi với mỗi BLV. Cái mác nổi tiếng của họ là một lợi thế đáng kể để lôi kéo khán giả. Tuy nhiên giữ được khán giả hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Càng nổi tiếng thì càng bị soi nhiều, càng bị rình bắt lỗi nhiều. Trong thời buổi mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, nguy cơ BLV vốn là cầu thủ nổi tiếng bị “bóc phốt” càng cao.

Cựu tiền vệ Jermaine Jenas chia sẻ kinh nghiệm rằng chỉ cần một lỗi nhầm tên cầu thủ, nhầm tên đội hay có một hành động hớ hênh nào đó lọt vào ống kính máy quay thì ngay lập tức nó được lan truyền ngay trên các mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Nên cho dù có nổi tiếng đến đâu, hoạt ngôn đến đâu, có trí nhớ siêu việt đến đâu, cánh cầu thủ một khi đã nhận lời ngồi vào cabin bình luận hay mang micro ra sân đều phải có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng trước mỗi trận đấu.

Mourinho nên chuyển nghề làm BLV

Neville thì nhấn mạnh thêm vào tính độc đáo của những bình luận. Câu bình luận dù đặc sắc đến đâu thì cũng chỉ đi vào lòng người khi nó xuất hiện đầu tiên và duy nhất. Không có chỗ cho sự lười biếng và sao chép. Neville vẫn tự hào với những câu bình luận kiểu như: “David Luiz chơi bóng cứ như thể cầu thủ trên PlayStation được điều khiển bởi một chú bé 10 tuổi vậy”.

Neville đúc kết khi đã lấn sân làm BLV, thành công nhất là lên sóng mà không còn phải dùng tới cái mác cựu cầu thủ nữa.

Tuyệt nhất là có cạ
Trên sân cỏ trước đây, Gary Neville và Jamie Carragher là những đối thủ không đội trời chung. Nhưng khi đi làm BLV, họ lại tạo thành một cặp chém gió vô cùng hợp cạ trên kênh Sky Sports. Những màn cà khịa liên quan đến “lòng tự tôn M.U” và “tình yêu Liverpool” giữa Neville và Carragher luôn mang đến sự thích thú đặc biệt cho người xem.

Cầu thủ lấn át người đẹp

Trước đây, các đài truyền hình ở Anh hay dùng các nữ BLV sexy để câu view. Danh sách các nữ BLV quyến rũ có thể kể đến Kirsty Gallacher, Gabby Lohan, Charlie Webster hay Chloe Everton. Tuy nhiên càng về sau, những bóng hồng quyến rũ chém gió về bóng đá càng lép vế trước những BLV có xuất thân từ cầu thủ được đánh giá là đậm yếu tố chuyên môn hơn.

XEM THÊM

Bồ Ronaldo khoe vòng 3 mướt mắt khiến fan trầm trồ

CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh làm fan thẫn thờ khi khoe thân hình đồng hồ cát

MC sở hữu bầu ngực ngoại cỡ của Leeds chuẩn bị tung hoành ở Ngoại hạng Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x