Steve Bruce & những khoảnh khắc đáng yêu

HÀ BÌNH
10:49 ngày 22-10-2021
Mặc dù bị thay ngựa giữa dòng tại Newcastle, song Steve Bruce vẫn nhận được sự yêu mến từ khá nhiều người hâm mộ. Sự vui nhộn, lạc quan của Bruce được thể hiện khá rõ qua những khoảnh khắc đáng yêu của cựu trung vệ từng khoác áo Man United.
Steve Bruce & những khoảnh khắc đáng yêu

Ăn mừng danh hiệu vô địch bằng tiệc tại gia

Năm 1993, Man United đã kết thúc quãng thời gian 26 năm không có danh hiệu bằng chức vô địch Premier League. Bruce đã nhanh chóng tập hợp đồng đội với những cái tên quen thuộc như Cantona, Mark Hughes và những nàng WAG tham gia vào bữa tiệc “cây nhà lá vườn” của mình. Phòng khách cũng như khu bếp của nhà Bruce bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt. Với tính cách hài hước, Bruce đã đem lại không khí rộn ràng hơn nữa cho bữa tiệc tại nhà riêng. Thậm chí có cầu thủ tại Man United quả quyết, đây là bữa tiệc đáng nhớ nhất. 

Ôm mộng thành tiểu thuyết gia 

Trong khoảng thời gian từ 1999-2000, Bruce nảy ra ý định thành tiểu thuyết gia khi viết cùng lúc ba cuốn tiểu thuyết có tựa đề Striker! Sweeper! và Defender! Các cuốn tiểu thuyết tập trung vào nhân vật hư cấu là một HLV có tên gọi Steve Barnes, người đã giải quyết các bí ẩn từ những vụ án mạng và thậm chí ngăn chặn những kẻ khủng bố.

Sau những hồ hởi háo hức ban đầu, cựu danh thủ Man United đã gọi cuốn tiểu thuyết của mình là “một trò cười”.  Tuy nhiên, những cuốn sách bằng cách nào đó lại được săn lùng ráo riết trên những trang web mua bán trực tuyến nổi tiếng như eBay và Amazon.

Hăm hở lái máy cày

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại Anh, Steve Bruce đã chuyển đến một ngôi nhà ở Cheshire, nơi ông thầy này bận rộn với công việc đồng áng. Gây bất ngờ ở chỗ Bruce còn tự tin lái máy cày. Theo Bruce, công việc làm nông đã đem lại cho ông những trải nghiệm độc đáo và thú vị. Không chỉ biến thành nông dân chính hiệu, Bruce còn đem tới bất ngờ bởi sự khéo léo khi tự tay sửa sang lại nhà cửa. “Nhưng điều này cho tôi cơ hội để làm một điều gì đó ngoài bóng đá”, Bruce đã hào hứng nói. 

Tìm cún cưng nhờ mạng xã hội

Công bằng mà nói Bruce không phải là một fan của mạng xã hội. Tuy nhiên, mạng xã hội hóa ra lại là công cụ hữu hiệu giúp Bruce tìm lại chú chó bị thất lạc. Hình ảnh chú cún của ông thầy bụng bự đã được fan chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo những bình luận rôm rả. Theo Bruce, ông vẫn nhớ cảm giác phấn khích khi nhận được điện thoại từ một fan thông báo đã tìm thấy chú cún cưng thất lạc của mình.   

Được cài đặt tốc độ nhanh hơn cả học trò

Nhắc tới Bruce không thể bỏ qua ông thầy to béo phục phịch từng được cài đặt tốc độ nhanh hơn cả học trò trong game FIFA 22. Trong khi tiền đạo Allan Saint-Maximin được cài tốc độ 91, con số đó của Bruce là... 99. Trên thực tế, Bruce từng hóa thành tia chớp khi chạy nhanh hơn các cầu thủ Newcastle trong một tình huống ăn mừng bàn thắng. Đoạn clip vui nhộn này có dạo từng gây sốt với cộng đồng mạng.

Suýt trở thành thợ sửa ống nước

Bruce từng bị một loạt đội bóng như Sunderland, Bolton, Sheffield Wednesday hay Southport từ chối thu nạp, khi cho rằng ông có thể hình quá nhỏ để chơi trung vệ. Nghĩ rằng giấc mơ bóng đá của mình khó thành hiện thực, Bruce đã xin thử việc làm thợ sửa ống nước tại xưởng đóng tàu Swan Hunter. Như định mệnh đã sắp đặt, một tuần trước khi bắt đầu công việc, đội bóng Gillingham đã gọi Bruce đề nghị thử việc. Và thế là Bruce đã nối lại giấc mơ thành cầu thủ.

Con trai Bruce theo nghiệp cha
Kết hôn vào năm 1983, Bruce có 2 con là  Alex (sinh năm 1984) và  Amy (1987). Cũng như ông bố, Alex theo nghiệp sân cỏ và từng thi đấu tại Birmingham và Hull City. Trong khi đó, con gái Amy từng có thời gian cặp kè với Lee Hendrie, cựu cầu thủ Aston Villa.

Thói quen khó bỏ 
Đó là mỗi khi ngồi hoặc đứng dậy trong một cuộc họp báo nào đó, Bruce luôn tạo ra tiếng ồn. Sự ồn ào theo kiểu thú vị này được coi là đặc sản với ông. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x