'Thánh nổ' Ajroudi sắp mua Marseille là ai?

Cẩm Chi
08:52 ngày 06-08-2020
Trong 2 tháng qua, Mohamed Ayachi Ajroudi đã liên tục đàm phán với Frank McCourt để giành quyền mua lại Marseille với lời hứa nếu được trao quyền sở hữu, ông sẽ đưa Zidane và Ronaldo về Veledrome. Rốt cuộc, vị doanh nhân bí ẩn này là ai và có thực sự, ông ta đủ giàu có như phần tự giới thiệu bản thân có cánh?
'Thánh nổ' Ajroudi sắp mua Marseille là ai?

Tỷ phú “truyền miệng” 

Ajroudi sinh năm 1951 tại miền Nam Tunisia, trong một gia đình có truyền thống phục vụ cho quân đội Pháp. Năm 15 tuổi, ông được bảo lãnh sang Pháp theo chương trình định cư tị nạn và bắt đầu tham gia thương trường sau khi tốt nghiệp đại học ngành hàng hải & dầu khí. 

Là doanh nhân có xu hướng đầu tư sang khối Trung Đông & Vùng Vịnh nên trong nhiều năm liền, công việc cũng như khối tài sản của Ajroudi chủ yếu được tiết lộ bởi những đối tác, người bạn lâu năm với ông. 

Theo Hassen Chalghoumi, một giáo sỹ tại Drancy (ngoại ô Paris), nơi Ajroudi sinh sống, ông là một “siêu đại gia” với lượng tài sản đồ sộ. “Trong 10 năm qua, anh ấy sống như một triệu phú. Ajroudi sở hữu chuyên cơ riêng tại Saudi Arabia & Mỹ, vài công ty bất động sản ở phía Nam nước Pháp và ít nhất hai công ty cung cấp dịch vụ nước ăn hàng ngày ở Tunisia”, Chalghoumi chia sẻ với L’Equipe. 

Vài ngày trước, một quản lý khách sạn có tiếng tại Paris nói rằng, Ajroudi đã sử dụng dịch vụ phòng trong 10 ngày với hóa đơn lên đến 350.000 euro. Tuy nhiên, họ đồng ý để ông đăng ký dưới một bí danh nhằm bảo mật thông tin khách hàng. 

Một số nguồn tin cho rằng, Ajroudi còn rót vốn cho nhiều công ty thiết kế, sản xuất trực thăng. Ông được cho là thường xuyên đi lại, giao thương với các quốc gia trong khối Ả-rập để thúc đẩy các dự án đường sắt, giao thông đô thị tại khu vực này. 

Jack Lang, Chủ tịch Viện Ả-rập thế giới, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp thì mô tả Ajroudi là một người quảng giao, quan hệ rộng và có tính cách phù hợp làm người trung gian, môi giới các dự án đa quốc gia. Tất nhiên, cho tới khi cái tên Ajroudi nổi lên như ứng viên sở hữu Marseille trong tương lai gần, những thông tin ít ỏi này mới trồi lên mặt báo và chưa có tính xác thực cao. 

Những nghi vấn về thân phận 

Theo một số chuyên gia làm việc trong lĩnh vực thể thao, Ajroudi là con người không đáng tin cậy. Có những giai thoại kể rằng Ajroudi không đủ tiền trả nổi một đêm khách sạn tại Jeddah, thành phố ven biển ở Saudi Arabia. Có người lại nói, Ajroudi luôn lần lữa thanh toán tiền cafe ăn sáng khi đi cùng các quan chức trong giới thể thao Tunisia dù thực tế, số tiền ấy chẳng đáng là bao.

Để giải đáp cho cội nguồn sự việc Ajroudi tham gia vào thể thao thì phải tìm đến những thông tin này. Mùa 2017/18, khi Ajroudi lên làm chủ tịch Stade Gabesien, đội bóng có tuổi đời 63 năm, CLB này lập tức… xuống hạng. Họ gặp khó khăn về tài chính, chậm trả lương nửa năm và thay tới 3 HLV chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi nắm quyền. 

Năm đó, Stede Gabesien bị trừ 3 điểm theo án phạt của FIFA vì chậm thanh toán hóa đơn 45000 USD  tiền lương của HLV trưởng. Sau đó, họ tiếp tục bị LĐBĐ Tunisia trừ 3 điểm với lý do “gạ gẫm” Union Sportive de Ben Guerdane… chơi dưới sức, dàn xếp tỷ số nhằm giành được kết quả có lợi trong cuộc đua chống xuống hạng. 

Trả lời Ouest-France về vấn đề, Ajroudi giải thích từ năm 1998, ông đã là mạnh thường quân tài trợ các hoạt động của Gabesien và chỉ nhận lời làm chủ tịch khi người tiền nhiệm muốn rút lui. Mặt khác, Ajroudi khẳng định ông không nợ lương ai, chỉ là “chậm vì một số lý do”. Còn vấn đề dàn xếp tỷ số, theo Ajroudi, đội bóng của ông bị vu oan, chính Ben Guerdane mới là bên chủ động gợi ý “đá bẩn”. 

“Mọi người không biết nhưng tại Tunisia, tất cả đều hiểu Ben Guerdane là sân sau của ngài Wadie Jary, chủ tịch LĐBĐ Tunisia. Họ không dám nhận tội nên đá quả bóng sang phía chúng tôi”, Ajroudi lý giải thích. Ông cũng nói thêm sau mùa giải đó, mình vẫn là chủ tịch danh dự và bơm tiền hàng năm giúp Gabesien hoạt động. 

Vấn đề ở chỗ, đó không phải những tin đồn duy nhất về thân phận thật sự của Ajroudi. Năm ngoái, ông bị phát hiện đã đánh cắp sản phẩm trí tuệ máy tưới tiêu tự đông Sportvẻt cho sân bóng của doanh nhân Francis Guisse. Hai người vốn là đồng nghiệp cũ tại công ty Aix-Noulette. Thông qua hãng thông tấn AFP, Guisse đã đăng đàn, vạch mặt Ajroudi khi thấy toàn bộ sản phẩm của mình xuất hiện trong một triển lãm công nghệ ở Saudi Arabia, được đăng ký dưới tên gọi Portube. 

Sau đó, tờ L’Equipe tìm về Đại học Bách khoa Lille, nơi Ajroudi được cho là theo học thì phát hiện niên khóa 1976, thời điểm Ajroudi ra trường hoàn toàn không có bất kỳ sinh viên nào tên là… Ajroudi trong lưu trữ hồ sơ. 

Xem ra, các CĐV Marseille nên lo hơn là mừng khi ông chủ tương lai của họ hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện chẳng biết đâu mà lần. 

Mập mờ chuyện mua Marseille

Ajroudi từ chối xác nhận chuyện tiếp xúc, liên lạc trực tiếp với những ông chủ người Mỹ hiện tại của Marseille. Tất cả những gì doanh nhân này tiết lộ là họ đang làm việc với hai ngân hàng cùng ê-kíp luật sư để triển khai thương vụ. “Đó là niềm vui của kinh doanh thể thao, tôi sẽ không gây áp lực lên ai và chỉ công bố khi hoàn thành”, Ajroudi trả lời. 

Đánh đu người nổi tiếng 
Dù sắp bước sang tuổi 70 nhưng Ajroudi là tay chơi mạng xã hội khét tiếng, hoạt động sôi nổi tích cực trên nền tảng Instagram. Trên trang cá nhân, Ajroudi thường xuyên đăng ảnh chụp cảnh người nổi tiếng như tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tay đấm boxing Floyd Mayweather hay diễn viên Anold Schwarzenegger. 

XEM THÊM

Ronaldo chưa bao giờ hết mê mẩn 3 vòng của bồ dù chạm mặt hàng ngày

Derrin Crawford: Fan nữ yêu Liverpool bị bắt giữ vì sở hữu 'hàng cấm'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x