Thế hệ 92’ vẫn bão, vợ chồng Scholes ly thân

ĐIỆP ANH
10:26 ngày 13-07-2020
Sóng gió tiếp tục nổi lên ở hậu trường của thế hệ 92’ lừng lẫy của Man United. Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ của Ryan Giggs và Nicky Butt, giờ đến lượt vợ chồng Paul Scholes mỗi người một nơi.

Tan vỡ sau 2 thập kỷ

Những ngày này, người ta nói nhiều tới phong độ lên như diều gặp gió của Man United nói chung cũng như phong độ như lên đồng của các ngôi sao Bruno Fernandes hay Mason Greenwood nói riêng. Vậy mà cái tên Paul Scholes vẫn chiếm sóng trên các mặt báo Anh. Tiếc là nguyên do “lên sóng” trở lại của huyền thoại M.U này chẳng hay ho chút nào.

Nguồn tin của tờ The Sun tiết lộ hạnh phúc của Scholes và cô vợ Claire đang đứng bên miệng vực sau hơn 2 thập kỷ tồn tại. Cả Scholes và Claire năm nay đều 45 tuổi. Họ yêu nhau từ hồi 18 tuổi. 6 năm sau đó thì họ kết hôn với nhau. Tức là Scholes và Claire đã trải qua 27 năm yêu nhau và 21 năm gắn nghĩa vợ chồng.

Lâu đài tình ái của Scholes và Claire tại vùng Saddleworth của Manchester, tư dinh mà họ mua ngay sau World Cup 1998 giờ đã không còn là nơi hai người góp gạo thổi cơm chung nữa. Claire vừa dọn ra ngoài ở riêng, cách ngôi nhà quen thuộc ấy khoảng 20 phút chạy xe. Trên tay của Claire cũng không còn nhẫn cưới nữa. Claire ra ngoài với gương mặt ủ rũ, sầu muộn không sao giấu được.

Qua hơn 2 thập kỷ gắn bó, Scholes và Claire đã có với nhau 3 con: 2 trai và 1 gái. Bình thường họ vẫn được tiếng là cặp đôi hạnh phúc luôn dính nhau như hình với bóng. Scholes từng từ giã ĐT Anh vào năm 2004 khi mới 29 tuổi chỉ vì anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Claire. Anh muốn dành thời gian bù đắp cho vợ sau khi đã quá bận bịu với việc tập luyện và thi đấu cho M.U. 

Bù lại, Claire cũng chẳng bao giờ vắng mặt khỏi những sự kiện quan trọng của Scholes, như trận đấu anh chia tay M.U vào năm 2011 hay như lễ công chiếu phim tài liệu về thế hệ 92’ của M.U vào năm 2013. Bình thường Scholes và Claire vẫn là hình mẫu ao ước của biết bao cặp vợ chồng.
Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao và động cơ nào mà vợ chồng Scholes bây giờ lại mỗi người một nơi như vậy. Liệu có yếu tố người thứ ba chen ngang giữa hai người? Hay chỉ đơn thuần vì họ không còn thấy hợp nhau nữa?

Một nửa trong thế hệ 92’ của M.U đã đổ vỡ hạnh phúc gia đình

Một người bạn của vợ chồng Scholes không giấu nổi vẻ thảng thốt: “Chúng tôi thực sự sốc. Paul và Claire vốn luôn hết mình vì nhau, vốn luôn coi hạnh phúc gia đình là trên hết. Thực sự thì chẳng một ai có thể nghĩ tới kịch bản họ sống ly thân thế này. Ở đời thật chẳng ai lường hết nổi chữ ngờ”.

Nửa thế hệ đổ vỡ

Chuyện vợ chồng Scholes mỗi người một nơi kéo dài thêm dớp buồn ở hậu trường của thế hệ 92’ vang bóng một thời trong lịch sử M.U. Ryan Giggs hoàn tất thủ tục ly dị với cô vợ Stacey hồi 2016. Trước đó, Giggs đã vướng vào những scandal ngoại tình và thậm chí cả loạn luân. Ngôi sao có cái chân trái ma thuật này từng lăng nhăng với cô em dâu Natasha, từng lòng thòng với cựu hoa hậu Xứ Wales, Imogen Thomas. Cựu tiền vệ Nicky Butt cũng đã bỏ cô vợ Shelley Barlow sau 11 năm chung sống.

Như vậy thế hệ 92’ vang bóng một thời của M.U có 6 người thì một nửa trong số đó đã tan nát hạnh phúc gia đình. Chỉ còn lại David Beckham cùng anh em Gary và Phil Neville là còn giữ được tổ ấm. 

Một fan M.U lo lắng: “Tôi thực sự hoang mang khi hay tin vợ chồng Paul Scholes ly thân. Những đổ vỡ hôn nhân của Ryan Giggs hay Nicky Butt đã quá đủ tệ hại rồi. Cầu mong sao cái dớp tan vỡ ở hậu trường thế hệ 92’ của Quỷ đỏ sẽ không lây lan thêm nữa”.

Một fan khác của M.U cố tỏ vẻ lạc quan: “Paul Scholes và Claire dù sao cũng chỉ mới ly thân chứ chưa thấy có tin họ ly hôn. Hi vọng họ sẽ gương vỡ lại lành. Cũng giống như Quỷ đỏ sau giai đoạn sa sút phong độ giờ đang thăng hoa trở lại”.

Họa vô đơn chí
Chuyện đời tư của Scholes trong vòng hơn 1 năm trở lại đây quả là nhuốm màu u tối. Hồi đầu năm ngoái, quý tử Arron của Scholes phải ra tòa vì bị cáo buộc hành hung người khác. Hồi ấy ít ra Scholes vẫn còn được an ủi là Claire vẫn còn sát cánh bên anh, hai vợ chồng cùng nhau đến tòa để tìm cách gỡ tội cho Aaron.

Cưới cùng năm với Beckham
Scholes cưới Claire vào tháng 2/1999. Tức là vợ chồng Scholes cưới cùng năm với vợ chồng David – Victoria Beckham (vợ chồng Becks – Posh cưới vào tháng 7/1999). Scholes và Beckham cùng trưởng thành từ thế hệ 92’, từng cùng chiến đấu cho M.U, cùng chiến đấu cho ĐT Anh. Tiếc rằng 2 đám cưới cùng năm của Scholes và Beckham lại không dẫn tới hồi kết có hậu như nhau. Trong khi vợ chồng Becks – Posh vẫn khăng khít, vợ chồng Scholes – Claire lại đang mỗi người một nơi.

XEM THÊM

Ronaldo chưa bao giờ hết mê mẩn 3 vòng của bồ dù chạm mặt hàng ngày

Derrin Crawford: Fan nữ yêu Liverpool bị bắt giữ vì sở hữu 'hàng cấm'

10 thiên thần làng golf quyến rũ nhất thế giới hiện nay

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x