Đua nhau thuê xe
Danh sách cầu thủ thuê xe kèm theo danh sách xe mà họ thuê vừa được cung cấp khá dài trên tờ The Sun. Theo tìm hiểu của The Sun, hợp đồng thuê xe của cầu thủ thường có thời hạn chung là 36 tháng. Mỗi khách hàng quần đùi áo số thường sẽ trả trước một khoản tương đương mức phí thuê xe trong 6 tháng.
Pierre-Emerick Aubameyang là một trong những khách thuê xe tiêu biểu đầu tiên. Chiếc Audi R8 của chân sút Arsenal này nếu mua mới thì sẽ tốn 160.000 bảng. Nhưng khi đi thuê, Aubameyang chỉ phải trả trước một khoản 11.118 bảng. Tức là mỗi tháng Aubameyang tốn 1.853 bảng tiền thuê “con” Audi này.
Lionel Messi cũng có bộ sưu tập xe hơi đồ sộ. Anh bổ sung vào bộ sưu tập ấy chiếc Lexus RX450h mới thuê. Mức trả trước cho 6 tháng đầu thuê chiếc Lexus trị giá 58.484 bảng này là 3.552 bảng. Tức là mỗi tháng Messi tốn chỉ 592 bảng để thuê chiếc Lexus mà anh thấy kết ấy.
Phí thuê xe Lexus của Messi khá tương đồng với phí thuê xe Jaguar của Hary Kane. Chân sút dội bom của Tottenham tốn 3.245 bảng cho mức phí ban đầu để thuê lại “con” Jaguar F-Pace trị giá 44.431 bảng. Tương ứng phí thuê xe hàng tháng của Kane là 540,99 bảng.
Ở khoản thuê xe này, thủ quân Jordan Henderson của Liverpool lại có vẻ chịu chơi hơn cả. Henderson thuê lại chiếc Mercedes AMG GT trị giá 124.346 bảng với mức thanh toán ban đầu 13.452 bảng. Có nghĩa mỗi tháng phí thuê “Mẹc” của Henderson vào mức 2.257 bảng.
Danh sách ngôi sao sân cỏ thuê xe mà The Sun tiết lộ có thêm những cái tên như Kevin-Prince Boateng (thuê xe Fiat Abarth 595), Gareth Bale (thuê xe Audi Q7), Jesse Lingard (thuê xe Range Rover Sport SVR),…
Những lý do
Số công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe nói chung cũng như số công ty cho thuê xe có khách hàng là cầu thủ ngày càng nhiều. Để lý giải về xu hướng các cầu thủ ngày càng chuộng thuê xe thay vì chỉ nhăm nhăm tậu xe như trước đây, phóng viên của The Sun đã tìm tới Darren Selig – Giác đốc điều hành của công ty chuyên cung cấp dịch vụ tài chính mua, thuê xe sang JBR Capital. Selig đúc rút: “Ngày nay các cầu thủ bóng đá chuyển sang sử dụng dịch vụ thuê xe nhiều hơn vì giờ họ xem việc sử dụng xe hơi chỉ như một dịch vụ thanh toán hàng tháng cũng giống như điện nước, viễn thông thay vì coi xe hơi là một hình thức sở hữu tài sản như trước đây.
Đúng là cầu thủ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng giờ họ ưu tiên đem tiền mình kiếm được đi đầu tư. Sao cho tiền có thể đẻ ra tiền. Chứ họ chẳng dại đem tiền đi chi tiêu hoang phí nữa”.
Tất nhiên không phải toàn bộ số xe của mỗi cầu thủ đều là xe thuê. Cầu thủ bây giờ thường có từ 2 xế hộp trở lại trong garage nhà mình. Thường thì họ vẫn chi tiền mua đứt một vài chiếc xe ban đầu trong bộ sưu tập xe của mình. Đó là những chiếc xe mà họ cực kết, những chiếc xe từ lâu rồi họ đã xác định sẵn tinh thần “Bao giờ kiếm được nhiều tiền mình sẽ mua bằng được con xe này cho thỏa ước ao”. Còn những chiếc xe về sau, họ đi thuê cho tiết kiệm. Đã có nhiều trường hợp cầu thủ rơi vào tình trạng phá sản sau khi treo giày vì không biết quản lý tài chính của mình, ăn chơi tiêu pha bừa phứa. Đó chính là những vết xe đổ để các cầu thủ bây giờ trông vào mà tránh.
Một lý do nữa rất hấp dẫn để các cầu thủ chuộng thuê xe hơn. Khi đi thuê xe, họ sẽ dễ thỏa mãn được tính cả thèm chóng chán của mình. Những ông sao quần đùi áo số máu chơi xe và cũng hay muốn thay xe như thay áo. Việc đổi xe liên tục sẽ bất tiện hơn nếu như cầu thủ mua hết xe này tới xe khác. Nhưng với việc đi thuê xe, chuyện thay xe sẽ đơn giản hơn nhiều. Hợp đồng thuê xe đều có điều khoản đổi xe giữa chừng (tất nhiên phía thuê xe phải thanh toán khoản phí đổi xe).
Điều khoản ấy cho phép các cầu thủ nếu thích thì tiếp tục chạy xe đang thuê tới hết hợp đồng còn nếu chán thì có thể đổi sang thuê xe khác bất cứ lúc nào. Selig cho biết: “Có những cầu thủ cả thèm chóng chán đến mức chỉ vừa nhận xe này được 5 phút đã muốn đổi sang xe khác rồi”.
Ưu tiên của Bale
Khi đi thuê xe, Gareth Bale luôn yêu cầu một chiếc xe thật rộng. Để anh còn thoải mái mang theo… đồ chơi golf. Bale mê đánh golf thế nào thì không ai còn lạ gì nữa.
Tiết kiệm như Mings
Mọi người cứ đinh ninh rằng N’Golo Kante là ngôi sao chơi xe tiết kiệm nhất. Nhưng thực ra trung vệ Tyrone Mings còn tiết kiệm hơn cả Kante. Mings thuê chiếc Vauxhall Corsa với mức thuê 155 bảng/tháng. Mức ấy vẫn còn thấp hơn đáng kể so với mức thuê xe Mini Cooper 256 bảng/tháng của Kante.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn