Watmore & chuyện những cầu thủ… học cao

HẠNH NGUYỄN
09:41 ngày 12-12-2015
Tiền đạo 21 tuổi của Sunderland, Duncan Watmore đang gây xôn xao dư luận tại Anh, với kỳ tích trở thành… cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Premier League tốt nghiệp đại học cùng tấm bằng loại giỏi. Giới cầu thủ liệu có cần bằng cấp như vậy? Và ngoài Watmore, liệu có thêm ai chân đá bóng mà đầu vẫn mộng đèn sách?
Watmore & chuyện những cầu thủ… học cao

CỬ NHÂN WATMORE

Trước trận Sunderland tiếp đón Watford đêm nay, Duncan Watmore xin HLV Sam Allardyce cho nghỉ tập 1 ngày để về trường đại học Newcastle nhận bằng tốt nghiệp. Chuyện này còn ấn tượng hơn cả việc Watmore đã thi đấu rất chững chạc và ghi được 2 bàn tại Premier League từ đầu mùa.

Việc Watmore lo giúp Sunderland trụ hạng mà vẫn lấy được bằng cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã là bất ngờ thú vị. Càng ngạc nhiên khi tuyển thủ U21 Anh này tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Chỉ khoảng 10% số sinh viên tại Anh lấy được bằng “first class” này. Và trong lịch sử Premier League, trước Watmore mới chỉ có duy nhất 1 cầu thủ có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là David Wetherall. Cựu hậu vệ của Leeds lấy bằng cử nhân hóa học tại đại học Sheffield năm 1992.

Giờ thì mọi người đã hiểu tại sao ở giải U20 quốc tế được tổ chức tại Toulon (Pháp) hồi Hè năm nay, cứ nghỉ tập là Watmore lại cặm cụi một mình. Chân sút được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu này khi đó đang miệt mài ôn thi.

Watmore miệt mài ôn bài bên lề giải U20 hồi Hè năm nay

HLV Allardyce hãnh diện phát biểu về cậu học trò giỏi giang: “Khi Duncan xin nghỉ tập để đi lấy bằng tốt nghiệp đại học, tôi chẳng có lý do gì phải từ chối cả.

Đâu như El Hadji Diouf ngày xưa, 2 lần xin nghỉ tập với cùng một lý do:… bà nội mất. Nếu Diouf không phải tập, tôi chắc một điều rằng bà anh ta sẽ không bao giờ “phải chết” cả”.

NHỮNG “ÔNG CỬ” ĐÁ BÓNG

Sẽ đỡ ngạc nhiên hơn về Watmore, nếu biết rằng anh là con nhà nòi về đường học hành. Bố anh, ông Ian Watmore từng giữ ghế GĐĐH của LĐBĐ Anh còn mẹ anh, bà Georgina làm trong ngày giáo dục.

Và cũng sẽ bớt sốc hơn về Watmore, nếu biết rằng chuyện giới cầu thủ học hành đến nơi đến chốn thực ra không phải quá hiếm. Cố danh thủ Brazil, Socrates từng lấy được 2 bằng cử nhân ngành Y học và Triết học. Ông quả không hổ danh trùng tên với triết gia nổi tiếng người Hy Lạp, Socrates.

Cựu thủ thành của West Ham và Newcastle là Shaka Hislop từng… nhận được học bổng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Chuyên gia chạy cánh một thời trong đội hình Blackburn, Stuart Ripley hiện đang hành nghề luật sư.

Trong số những ngôi sao hiện còn thi đấu, thủ thành Simon Mignolet đã có bằng cử nhân ngành Luật và Chính trị học. Ngôi sao Yuto Nagamoto của Inter đã tốt nghiệp ngành Kinh tế tại đại học Doshisha (Nhật Bản). Tiền vệ Juan Mata của M.U là cử nhân Tài chính và Khoa học thể thao. Tiền đạo hộ pháp Romelu Lukaku của Everton cũng đã lấy bằng cử nhân Du lịch và Quan hệ cộng đồng.


CẦU THỦ CÓ CẦN HỌC CAO?

Không ít fan đang tranh luận: “Liệu cầu thủ có cần phải ăn học đến nơi đến chốn?”. Mignolet học hành cao siêu mà vẫn hay mắc lỗi ngớ ngẩn trong khung thành Liverpool. Mathieu Flamini không thấy nói đến bằng nọ bằng kia mà đầu tư mở công ty nghe đồn có thể thu về… 20 tỷ bảng. 

“Tôi đi học đơn giản vì tôi hiếu học. Tôi học cho tôi chứ đâu phải để cho oai. Quan trọng là dù bận học nhưng ra sân tôi vẫn ghi bàn”, Watmore chia sẻ.

Bà mẹ Georgina của Watmore thì bảo: “Cầu thủ có học hành cũng được mà không học hành cũng chẳng sao. Nhưng có học vẫn hơn”. Bà bảo việc học hành tử tế có thể không giúp cầu thủ chơi bóng thông minh lên, nhưng sẽ giúp họ chơi bóng văn minh hơn, có thể không giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng sẽ giúp họ quản lý tiền kiếm được tốt hơn.

Đội hình “học thức” nhất Premier League


Nhân sự kiện Watmore tốt nghiệp đại học loại giỏi, tờ Daily Mirror đã chọn ra đội hình 11 ngôi sao “học thức” nhất đã hoặc đang chơi ở Premier League. Đội hình này được chọn ra dựa vào bằng cấp và chỉ số IQ của các cầu thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x