Thực tế, cả 4 CLB này đều đã áp dụng chính sách cắt giảm ngân sách, đặc biệt là quỹ lương sau khi phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dù đã giảm lương cầu thủ, nhân viên và gần như là không tiến hành mua sắm rầm rộ như những mùa giải trước, song cả 4 CLB trên vẫn vượt mức lương trần cho phép.
Theo đó, nếu chỉ cách đây vài tháng, Real Madrid là CLB có giới hạn lương cao nhất ở La Liga, với 468 triệu euro, so với 382 của Barcelona và 252 của Atlético. Song chỉ vài tháng sau, dựa trên bản cập nhật mới nhất thì cả 3 CLB này đều đã vượt mức lương trần cho phép, trong đó có cả Betis cũng vi phạm quy định này.
Nguyên nhân khiến phần đông các CLB tại La Liga, đặc biệt là Real, Barca, Atletico và Betis bị buộc giảm quỹ lương là vì ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch đang có chiều hướng gia tăng. Ngân sách cũ được xây dựng trên cơ sở khán giả có thể trở lại sân ở nửa sau mùa giải 2020/21 - điều đã không xảy ra khi mùa bóng đã đi qua nửa chặng đường. Bên cạnh đó, việc không có được nguồn thu từ quảng cáo cũng đẩy các CLB vào tình thế khó khăn khi buộc phải lấy ngân quỹ ra để trả lương, khiến cho kế hoạch cân đối tài chính của họ bị phá sản.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn