Barca ấn định ngày bầu cử chủ tịch: Chiêu trò của Bartomeu

Tiểu Lý
14:24 ngày 12-09-2020
Josep Bartomeu vừa tuyên bố rằng, cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới của Barca sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 3 năm sau. Như vậy, từ giờ cho đến thời điểm đó, chiếc ghế quyền lực số 1 ở Nou Camp sẽ không đổi chủ, do chính vị này không có ý định từ chức theo mong muốn của CĐV Barca.
Barca ấn định ngày bầu cử chủ tịch: Chiêu trò của Bartomeu

Cách đây không lâu, sau khi siêu sao Lionel Messi gửi fax tới Barca bày tỏ nguyện vọng được tự do rời Nou Camp trong mùa Hè năm nay do bất mãn với lãnh đạo CLB, chủ tịch Josep Bartomeu đã lập tức đăng đàn phát biểu rằng: “Nếu sự ra đi của tôi có thể giúp giữ chân Lionel Messi, tôi sẵn sàng đệ đơn xin từ chức!”.

Messi đã từ bỏ ý định rời Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năn nay. Cách đây ít ngày, anh đã trực tiếp livestreame tuyên bố sẽ tiếp tục thi đấu cho đội bóng xứ Catalunya ở mùa giải tới. Nhưng Bartomeu không vì thế mà đưa ra quyết định từ chức. Hóa ra những lời phát biểu trước đó chỉ là làm màu, ông vẫn tham quyền cố vị.

Hôm qua, Bartomeu công bố rằng, cuộc bầu cử chủ tịch Barca nhiệm kỳ mới sẽ được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/3 năm sau. Tuyên bố đó cũng có thể xem là câu trả lời của ngài chủ tịch với những người yêu mến đội bóng xứ Catalunya: Bartomeu chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định từ chức cho đến khi hết nhiệm kỳ hiện tại.

Đó có thể xem là một nước cờ hết sức khôn ngoan của Bartomeu. Ai cũng biết, người đàn ông 57 tuổi này đang mất uy tín nghiêm trọng ở Nou Camp. Rất nhiều thành viên trong ban lãnh đạo Barca đang kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Bartomeu để đánh bật ông khỏi chiếc ghế chủ tịch CLB trước nhiệm kỳ.

Josep Bartomeu là vị chủ tịch đầy mưu mẹo của đội chủ sân Nou Camp

Từ khi lên nắm quyền chủ tịch Barca thay thế Sandro Rosell năm 2014, Bartomeu dính khá nhiều “phốt”. Ông từng bị cáo buộc tội tham nhũng. Ông bị bóc mẽ chuyện “đâm sau lưng” cấp dưới, khi bí mật tuồn tin nội bộ của đội bóng xứ Catalunya ra ngoài cho truyền thông. Hay gần đây nhất là việc Bartomeu bất ngờ ép một loạt thành viên trong ban lãnh đạo phải từ chức do “không cùng chí hướng”.

Đặc biệt, Bartomeu quá yếu kém trong việc hoạch định chiến lược phát triển đội bóng cũng như trong những quyết định mua sắm. Barca vừa trải qua một mùa giải trắng tay với đội hình rất rã đám, bất chấp trong vài năm trở lại đây, họ đã chi rất mạnh tay vào thị trường chuyển nhượng để đưa về Nou Camp một loạt ngôi sao như Ousmane Dembele (145 triệu euro), Philippe Coutinho (160 triệu euro), Antoine Griezmann (120 triệu euro)…

Do sự yếu kém của Bartomeu, Barca tụt giảm doanh thu nghiêm trọng trong mùa giải vừa rồi. Cụ thể, đội bóng xứ Catalunya giảm 30% doanh thu so với 1 năm trước đó, tương đương với việc thất thu khoảng 315 triệu euro. Tất nhiên, không thể phủ nhận một thực tế rằng, tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng cũng là một trong những lý do khiến doanh thu của Barca không được như kỳ vọng.

Nhưng dù với bất kỳ lý do gì, việc chủ tịch Bartomeu tiếp tục tại vị là điều không mong muốn đối với nhiều người yêu mến Barca. Kể từ sau khi đội bóng xứ Catalunya bị Bayern Munich loại nhục nhã ở tứ kết Champions League 2019/20 với tỉ số 2-8, đã xuất hiện rất nhiều cuộc biểu tình trước cổng SVĐ Nou Camp đòi ông Bartomeu phải lập tức đệ đơn xin từ chức.

Chiếc ghế chủ tịch Barca thay thế Bartomeu hiện đang được rất nhiều người nhòm ngó. Trong những người đã tuyên bố ra tranh cử nhiệm kỳ tới nổi bật có ông Jordi Farre, Agusti Benedito và Victor Font - người từng tuyên bố sẽ lập tức sai thải đương kim HLV Ronald Koeman để bổ nhiệm cựu tiền vệ Xavi thay thế nếu ông đắc cử.

Larpota muốn trở lại chiếc ghế chủ tịch Barca
Joan Laporta vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử chức chủ tịch Barca nhiệm kỳ tới. Tuyên bố trên đài SER Catalunya, luật sư nổi tiếng này cho biết, ông đã lên sẵn kế hoạch cho cuộc chạy đua quyền lực vào tháng 3 năm sau. Laporta từng giữ chức chủ tịch Barca từ năm 2003 đến 2010. Ông nổi tiếng với quyết định đưa Pep Guardiola lên làm HLV trưởng qua đó tạo tiền đề cho một giai đoạn hoàng kim của Barca.

8600 - Là số chữ ký mà những người phản đối Bartomeu đã thu thập được trong nỗ lực đòi bỏ phiếu bất tín nhiệm đương kim chủ tịch Barca tính đến hết ngày hôm qua. Để hạ bệ được Bartomeu, họ phải gom được ít nhất 16.500 chữ ký trước thời hạn ngày 17/9 tới.

XEM THÊM

Luka Modric tròn 35 tuổi: Chặng đường cuối của chàng Lukita

Khám phá kỷ luật thép của 'Trung sĩ' Koeman tại Barca

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x