Barca bị Alaves cầm hòa 1-1 trên sân nhà: Vấn đề của Barca không nằm ở người chèo lái

Tiểu Lý
09:28 ngày 01-11-2021
HLV Ronald Koeman đã phải rời Camp Nou và Sergi Barjuan tạm thời tiếp quản đội bóng. Nhưng vấn đề của Barca rõ ràng không nằm ở người chèo lái. Với tướng mới, Barca vẫn thi đấu nhạt nhòa và bị Alaves cầm hòa 1-1 vào rạng sáng qua.
Barca bị Alaves cầm hòa 1-1 trên sân nhà: Vấn đề của Barca không nằm ở người chèo lái

Trước khi Ronald Koeman bị lãnh đạo Barca sa thải, tiền vệ kỳ cựu Sergio Busquets từng thẳng thắn thừa nhận rằng, vấn đề của đội bóng xứ Catalunya không nằm ở người chèo lái. Theo Busquets, bất kỳ ai ngồi vào băng ghế chỉ đạo ở Camp Nou thời điểm này đều khó lòng thành công. 

Đội trưởng của Barca ví von rằng, đội nhà đang giống như một bệnh nhân bị ốm nặng, với nhiều biến động về nhân sự trong thời kỳ chuyển giao thế hệ. Nếu đội bóng xứ Catalunya vào tay một bác sĩ giỏi thì sẽ dần tiêu tan bệnh tật, còn nếu rơi vào tay "lang băm" thì xác định tiêu đời.

Những ai xem Barca đối đầu Alaves đều thấm những gì Busquets chia sẻ. Koeman đã phải ra đi sau khởi đầu bết bát ở mùa giải này. Nhưng Barca dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Sergi Barjuan cũng chẳng khá hơn.

Ở trận đấu với Alaves, Barca vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2 sau siêu phẩm từ bên ngoài vòng cấm của Memphis Depay, khi cú cứa lòng của anh đưa bóng đi vào góc cao khung thành khiến thủ môn Antonio Sivera không thể cản phá. Nhưng nỗ lực của hàng công đã bị hàng thủ Barca đổ xuống sông xuống biển, họ dễ dàng để Alaves gỡ hòa chỉ vài phút sau đó với pha lập công của tiền đạo Luis Rioja. 

Dưới thời HLV Koeman, Barca có xu hướng đá giãn biên nhiều hơn. Chiến lược gia người Hà Lan luôn tìm cách khai thác triệt để các hậu vệ cánh như Jordi Alba hay Sergino Dest… Tuy nhiên, ở trận đấu rạng sáng qua, Barca đã có nhiều thay đổi. HLV tạm quyền Barjuan ngay trong trận đầu ngồi "ghế nóng" đã lập tức đưa Barca trở lại với lối đá quen thuộc trước đây.

Các cầu thủ Barca có màn trình diễn đáng thất vọng

Barca giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn Alaves với 79% thời gian thi đấu. Trong suốt trận, các học trò của ông Barjuan rất tích cực chơi bóng ngắn và tập trung đánh vỗ mặt đối phương bằng những đường ban bật nhanh, chọc khe. Thống kê cho thấy, đội chủ nhà đã thực hiện 851 đường chuyền, trong đó có 785 đường chuyền ngắn. Trong khi Alaves chỉ có tổng cộng 222 đường chuyền.

Nghĩa là Barca dưới sự dẫn dắt của HLV Barjuan có rất nhiều đổi khác so với thời kỳ Koeman còn nắm quyền. Nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là bình mới, rượu cũ. Đội bóng xứ Catalunya vẫn ra sân với những con người đó, với tinh thần thi đấu rệu rã và với những hạn chế từng nhiều lần được đưa ra mổ xẻ trước đây.

Trước Alaves, Barca vẫn cho thấy sự kém hiệu quả trong tấn công. Các chân sút của họ không phải không có cơ hội xé lưới đội khách, nhưng hoặc là họ quá vô duyên trong những pha xử lý cuối cùng, hoặc là họ thất bại trước tài cản phá của thủ thành Sivera. Trong khi ở hàng thủ, các hậu vệ của Barca tiếp tục thi đấu như ngủ gật và dễ dàng bị hàng công không quá sắc sảo của Alaves khuất phục.

Theo nhiều nguồn tin, Barca đã tìm được thuyền trưởng mới. Đó là cựu tiền vệ Xavi. Vị HLV 41 tuổi này sẽ tiếp quản băng ghế chỉ đạo ở Camp Nou từ tay Barjuan trong vài ngày tới, sau khi ông giải quyết xong những vướng mắc với đội bóng đang dẫn dắt là Al Sadd của Qatar. Xavi là người mang "Gene La Masia" và được kỳ vọng sẽ giúp Barca hồi sinh.

Tuy nhiên, như Busquets từng nói, việc ai huấn luyện Barca lúc này không phải là điều quan trọng nhất. Vấn đề nằm ở chỗ, đội bóng đang chuyển giao thế hệ. Họ cần thời gian để tìm tiếng nói chung. Thứ mà một HLV ở Camp Nou hiện giờ cần phải thể hiện là làm sao kết nối được những cầu thủ đang có, xốc dậy tinh thần thi đấu để Barca trở lại là đội bóng tràn đầy khát vọng chinh phục.

Xavi chưa phải là phương án “chốt” 

Theo tiết lộ của phó chủ tịch Barca, Rafael Yuste trước thềm trận gặp Alaves, thì Xavi là lựa chọn số 1 thay thế HLV Ronald Koeman. Tuy nhiên, Xavi không phải là phương án duy nhất. “Chúng tôi chẳng đưa ra chuẩn mực nào cho người kế nhiệm Koeman, chúng tôi cũng chưa chính thức chốt ai sẽ thay thế ông ấy”, ông Yuste nhấn mạnh.

Chỉ có 37.278 CĐV vào sân xem trận Barca gặp  Alaves, con số thấp nhất kể từ khi ban tổ chức cho phép mở cửa trở lại SVĐ. Ở trận El Clasico hôm 24/10, có tới 86.422 CĐV có mặt tại Camp Nou.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x