Barca đứt mạch thắng: Sự bình thường cần có

Kinh Thi Kinh Thi
08:48 ngày 06-10-2020
Sau bao sự kiện ngoài “đáng ghét” - cả trong lẫn ngoài chuyên môn - tính từ trận thua thảm hại 2-8 ở Champions League, nếu như Barcelona cần một điều ước ngay trong lúc này, đấy sẽ không phải một chiến thắng huy hoàng trước Sevilla để duy trì mạch thắng tuyệt đối ở La Liga.
Barca đứt mạch thắng: Sự bình thường cần có

Thắng mãi, thì cũng phải đến một lúc nào đó bị mất điểm. Quan trọng hơn chuyện thắng thua, Barcelona của Ronald Koeman đang rất cần một hình ảnh... thật bình thường.

Đấy cần là một đội bóng đúng nghĩa - điều nghe có vẻ đơn giản, nhưng không dễ có nơi cái “công cụ đặc biệt” của rất nhiều thành phần ở xứ Catalunya. Trong khía cạnh này, Koeman kể cũng nên mừng, khi đội đầu tiên làm ông mất điểm tại La Liga chính là đội mạnh Sevilla. Real Madrid của Zinedine Zidane ư? Cũng tùy quan điểm, nhưng Sevilla “mang tính bóng đá” cao hơn, và rất có thể đấy mới là đội mạnh nhất hiện nay.    Sức mạnh của Sevilla không chỉ là chuyện họ đã vô địch Europa League và đối đầu ngang ngửa với Bayern Munich trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Sevilla thể hiện cái hay của một đội bóng có tổ chức. Thắng một đối thủ như thế - trên sân cỏ, và bằng con đường bóng đá thuần túy - là chuyện không bao giờ dễ. Trước một đối thủ như thế, yêu cầu duy trì mạch thắng tuyệt đối cho thầy trò Koeman là rất khiên cưỡng, thậm chí xa rời thực tế. Koeman nên xem kết quả 1-1, cho dù ngay tại sân nhà, là “được 1 điểm”, thay vì “mất 2 điểm”.

Với một Lionel Messi nhạt nhòa từ phong độ cho đến tinh thần; một Antoine Griemann chưa bao giờ thật sự tự tin từ khi khoác áo Barcelona; một Ousmane Dembele vắng bóng cả trong màn khởi động; hoặc một Ansu Fati trước sau vẫn chỉ là cậu bé 17 tuổi... rõ ràng là Barcelona không hề nhỉnh hơn một Sevilla cứng cựa toàn diện. Hòa là kết quả bình thường, nói lên rằng đấy là một trận đấu bình thường.

Tất nhiên, Barcelona bình thường chứ không tầm thường. Cũng có điểm sáng nơi đội bóng của Koeman. Và, hấp dẫn thay, đấy chính là ngôi sao vừa trở lại Nou Camp trong tư cách ĐKVĐ Champions League. Cũng còn tùy quan điểm riêng, nhưng nếu Philippe Coutinho tỏa sáng trong đội hình Barcelona thì may ra đấy mới là nét tích cực, có thể mở ra những vấn đề mới mẻ và đáng xem. Koeman rất cần một ngôi sao như thế. Griezmann cũng tốt, nếu vai diễn ngôi sao trong đội không thuộc về Coutinho. Nhưng đấy không thể là Fati, đơn giản vì nó không... thực. Fati cứ phải thuộc về tương lai. Đáng nói nhất, đấy không thể là Messi.

Làm sao Messi - mãi mãi không thể chững chạc - có thể tỏa sáng, ngay sau những gì anh vừa gây ra? Anh chắc chắn không tỏa sáng mãi. Chẳng ai dám nói Messi không còn giá trị sử dụng. Nhưng nếu ngôi sao số 1 tại Barcelona vẫn cứ phải là Messi, thì quá bất thường, xét về chuyên môn thuần túy. Koeman đâu thể cũng biến mình thành nô lệ của Messi ở Barcelona, như những người tiền nhiệm Ernesto Valverde, Quique Setien! Như thế là một đội bóng... bệnh hoạn, kể cả khi họ chiến thắng. Thà hòa, với những đường nét thật sự bình thường, mang tính bóng đá!

XEM THÊM

Tống Setien nghinh Koeman, Barca từ mèo hóa hổ

Kết quả Barca 1-1 Sevilla: Koeman đứt mạch trận thắng

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • MU vắng Casemiro có khi lại hay! MU vắng Casemiro có khi lại hay!

    MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.

  • HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải

    HLV Troussier đã trở về Pháp, không thể góp mặt trong đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền tại quê nhà Đông Anh vào chiều ngày 28/3.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 30/3:  Biến Burnley thành ‘rổ đựng trứng’ 22h00 ngày 30/3: Chelsea vs Burnley

    Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Burnley trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hoá vs CAHN, 18h00 ngày 31/3: Xứ Thanh có đòi được nợ? 18h00 ngày 31/3: Thanh Hoá vs CAHN

    Nhận định bóng đá Thanh Hoá vs CAHN diễn ra lúc 18h00 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x