Barcelona: 10 công việc phải làm của chủ tịch Laporta
Một vài trụ cột của Barca hiện chỉ còn vài tháng hợp đồng. Trong đó, đáng chú ý nhất dĩ nhiên là Lionel Messi. Sự trở lại của Laporta đang khiến các cule thắp lên hy vọng Leo sẽ tiếp tục gắn bó với Barca, vì họ hiểu quá rõ tầm quan trọng của cầu thủ người Argentina. Còn lại, việc Ousmane Dembele, Pedri và Ansu Fati chỉ còn hợp đồng đến năm 2022 không quá đáng lo, khi bộ ba này đều có điều khoản tự động gia hạn thêm 2 năm nữa.
Trước khi nói đến việc đưa về sân Camp Nou một tên tuổi lớn nào đó, Barca cần phải giải quyết khoản nợ khổng lồ đã lên đến 1,2 tỷ euro. Đội bóng xứ Catalunya bắt đầu đàm phán với các ngân hàng để biến các khoản nợ ngắn hạn thành các khoản nợ dài hạn, nhằm có thêm thời gian trả nợ. Trước đó, chủ tịch Ủy ban điều hành lâm thời Carles Tusquets của Barca từng tiết lộ CLB sẽ phải trả 250 triệu euro cho các ngân hàng trước ngày 30/06.
Mùa giải trước, Barca sở hữu quỹ lương cao nhất Tây Ban Nha với 671 triệu euro. Nhưng giờ, họ sẽ phải tôn trọng mức trần lương mới mà La Liga đưa ra là 347 triệu euro, nếu không muốn vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA. Barca thực tế cũng bắt đầu tìm cách giảm quỹ lương, khi đẩy đi một loạt cầu thủ lĩnh lương cao là Luis Suarez, Ivan Rakitic và Arturo Vidal. Ngoài ra, các thành viên đội 1 cũng đồng ý giảm lương ở mùa giải này.
Khi chưa đắc cử chủ tịch Barca, Laporta từng chỉ trích European Super League hồi tháng 12/2020, khi cho rằng dự án này chống lại những giá trị cốt lõi của bóng đá. Đến tháng 1/2021, quan điểm của ông đã không còn cứng rắn như thế nữa. Và mới nhất, Barca trở thành một trong 12 thành viên sáng lập của giải đấu này. Nhưng trong bối cảnh khá nhiều đội bóng bắt đầu rút lui vì áp lực quá lớn, người Catalunya cần cân nhắc xem họ có nên tiếp tục tham dự hay không.
Việc Barca có thể mua ai, chi bao nhiêu và trả lương như thế nào phụ thuộc vào việc họ bán được ai. Đó là công việc không dễ trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại. Đội chủ sân Camp Nou đang có danh sách khá dài những cầu thủ cần thanh lý, từ Neto, Junior Firpo, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic cho đến Martin Braithwaite. Tuy nhiên, món “tiêu sản” lớn nhất phải là Antoine Griezmann, bản hợp đồng đắt giá nhưng chưa có được vị trí vững chắc trong đội hình.
Khoản nợ khổng lồ hiện tại sẽ buộc ban lãnh đạo của Laporta phải tìm cách kiếm tiền. Bán cầu thủ là biện pháp chủ yếu, nhưng không phải nguồn thu duy nhất. Theo kênh ESPN, Laporta đã nhận được đề nghị mua lại 49% cổ phần của Barca Corporate, công ty quản lý quyền khai thác thương mại và nhượng quyền học viện đào tạo của CLB trên toàn thế giới. Ngoài ra, họ cũng nhận được đề nghị cho Barca Innovation Hub, công ty con có giá trị ước tính 250 triệu USD.
Khó khăn về tài chính buộc Barca phải tính toán nhiều hơn trên thị trường chuyển nhượng. Đó cũng là một trong những lý do khiến họ tập trung vào các mục tiêu sắp hết hợp đồng như Eric Garcia (Man City), Georginio Wijnaldum (Liverpool) và Memphis Depay (Lyon). Ngoài bộ ba này, đội bóng Catalunya còn quan tâm đến cả Erling Haaland (Dortmund), nhưng nếu không đủ tiền mua chân sút người Na Uy, họ có thể chuyển hướng sang những tiền đạo trẻ khác như Alexander Isak (Sociedad) hoặc Yusuf Demir (Rapid Vienna).
Khi cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu từ chức hồi tháng 10/2020, ghế HLV của Ronald Koeman cũng đang lung lay dữ dội. Suốt quá trình chạy đua cho cuộc bầu cử, các ứng cử viên cũng nhắc đến những cái tên như Xavi Hernandez, Mikel Arteta hay Julian Nagelsmann. Nhưng tình thế giờ đã khác, sau khi Barca giành Cúp Nhà Vua và trở lại cuộc đua vô địch La Liga. Laporta từng ủng hộ Koeman trong diễn văn nhậm chức chủ tịch, nhưng chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào mùa tới.
Dự án trị giá 850 triệu euro mang tên Espai Barca, bao gồm cả việc trùng tu sân Camp Nou, đã bị đình lại vì dịch bệnh. Và giờ, Laporta phải quyết định giữa việc xây sân vận động mới hay tái thiết Camp Nou. Theo nguồn tin từ CLB, ngài chủ tịch đã chọn phương án thứ hai. Laporta thậm chí đã tính đến chuyện sử dụng sân Olympic ở Montjuic, sân vận động cách đó 5 km nhưng chỉ có sức chứa 55.000 chỗ, trong 2 năm chờ đợi việc trùng tu Camp Nou.
Sau gần 2 tháng nhậm chức, bộ máy điều hành của Laporta vẫn chưa hoàn thiện. Dù nắm cương vị Giám đốc bóng đá, Mateu Alemany thực chất đảm nhiệm công việc của một CEO. Thư ký kỹ thuật Ramon Planes thì chịu trách nhiệm tuyển trạch và chiêu mộ cầu thủ. Sắp tới, Jose Ramon Alexanko sẽ thay thế Patrick Kluivert làm Giám đốc học viện đào tạo. Nhưng hiện tại, Barca vẫn khuyết vị trí GĐTT trước đó vốn được “để dành” cho Jordi Cruyff, người đang làm HLV của Shenzhen FC (Trung Quốc).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn