Benitez khẳng định không có bất ổn trong phòng thay đồ của Real

Minh Kiệt
06:45 ngày 16-10-2015
Trong buổi trả lời phỏng vấn gần nhất trên đài phát thanh Onda Cero, HLV Rafael Benitez một lần nữa khẳng định không hề có chuyện lục đục trong phòng thay đồ của Real Madrid như báo chí đưa tin thời gian qua. Dù vậy, người ta vẫn cho rằng đấy là động thái trấn an dư luận của chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Benitez khẳng định không có bất ổn trong phòng thay đồ của Real

CHUYỆN CỦA RONALDO & BALE

Muốn tồn tại được ở Real Madrid, các HLV dứt khoát phải khiến ngôi sao Cristiano Ronaldo hạnh phúc. Nhưng có vẻ như Ronaldo lại không cảm thấy hạnh phúc dưới thời Benitez khi anh bị ép đá trung phong trái với sở trường. Còn vai trò linh hồn trong lối chơi của Real lại được trao cho Gareth Bale.

Mọi chuyện còn đi xa hơn khi người đại diện Jonathan Barnett của Bale tung ra một phát ngôn có ý châm biếm Ronaldo: “Giữa Bale và Ronaldo không có vấn đề gì, nhưng Bale không muốn trở thành người bán quần lót giỏi nhất”. Tờ Marca cho biết ngay sau phát ngôn này, Benitez đã phải gọi điện cho Bale để hỏi xem liệu giữa anh và Ronaldo có vấn đề gì hay không?


Câu trả lời của Bale là phát ngôn của Barnett hoàn toàn xuất phát từ ý kiến cá nhân. Nếu cần thiết, chính Bale sẽ gặp Ronaldo trong buổi tập gần nhất để nói rõ. Vì thế đứng trước câu hỏi về mâu thuẫn giữa hai ngôi sao lớn nhất của Real, Benitez đã trả lời: “HLV chỉ phải kiểm soát cầu thủ, chứ không thể kiểm soát cả người đại diện của họ. Giữa Ronaldo và Bale hoàn toàn không có vấn đề gì”.

Từ đây, cuộc phỏng vấn cũng mở rộng ra vấn đề nội bộ của Real. Vì có tin là Karim Benzema không hài lòng khi bị thay ra giữa chừng trận gặp Atletico, James Rodriguez không vui vì phải dự bị còn Sergio Ramos cũng khó chịu vì cách chơi thiếu quyết liệt của đội nhà. Nói cách khác, nội bộ Real như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. 

Về vấn đề này, Benitez nói: “Tôi ngạc nhiên vì có quá nhiều câu chuyện được dựng lên. Sự thật là phòng thay đồ của Real có bầu không khí thoải mái, tích cực. Tôi không hề có vấn đề gì với bất kỳ cầu thủ nào trong đội. Hôm qua tôi vừa có một cuộc nói chuyện rất dài và cởi mở với Ronaldo. Tôi có thói quen khi vào sân tập thì chào từng người một và hỏi han họ. Tôi vẫn giữ thói quen ấy và chả thấy ai có vấn đề gì cả”.

"ĐỪNG NÓI TÔI KHÔNG THÍCH BÓNG ĐÁ TẤN CÔNG"

Một trong những lời chỉ trích mà Benitez phải đón nhận nhiều nhất là lối chơi của Real quá thiên về phòng thủ. Benitez tự thanh minh: “Mùa giải 2007/08, Liverpool của tôi kết thúc với kỷ lục mà đến giờ chưa ai phá được. Đội bóng đã làm nên trận thắng lớn nhất tại Champions League, khi đánh bại Besiktas 8-0. HLV của Liverpool khi ấy là tôi đấy. Còn khi tôi chuyển qua dẫn dắt Chelsea, các tiền đạo của đội bóng này ghi nhiều bàn hơn bất kỳ CLB nào tại Premier League trong khoảng thời gian đó. Vì thế đừng nói là tôi không thích tấn công. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, Real đang có cùng điểm số. Chúng tôi chỉ kém hiệu quả một chút trong dứt điểm”. 

Một trong những người được xem là phản ứng mạnh mẽ nhất với lối chơi mà Benitez đang áp dụng cho Real chính là Sergio Ramos. Nhưng Benitez khẳng định giữa ông và thủ quân của Real tuyệt nhiên không có vấn đề gì. Ông nói: “Hồi mùa Hè vừa qua, tôi chiến đấu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai để giữ Ramos lại. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có gì mâu thuẫn. Sergio là đội trưởng, là tấm gương về tinh thần nỗ lực của cả đội”.


Real trở lại loạt trận cuối tuần này với rất nhiều chấn thương của các cầu thủ, thậm chí tờ Marca nêu lên con số là... phân nửa đội hình. Benitez mỉm cười nói: “Làm gì nhiều đến thế, hôm nay tôi đếm có... 9 người thôi. Chấn thương khác với kiệt sức. Các CĐV cứ bình tĩnh, chúng tôi đang làm tốt nhất những gì có thể để ngăn tình trạng các trụ cột cứ thay phiên nhau chấn thương. Nhưng đây là tình hình chung, chúng ta có quá nhiều tuyển thủ quốc gia mà”.

Benitez cũng bày tỏ sự thích thú dành cho Keylor Navas và Casemiro. Về thủ môn số một của mình, ông nói: “Tôi không ngạc nhiên về trình độ của Keylor, nhưng cậu ấy có nhiều pha cứu thua ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng. Real mới để lọt lưới 2 bàn và công lớn là của cậu ấy. Còn về Casemiro, cậu ấy không phải là Ronaldo - người duy nhất không thể động đến. Nhưng sự tiến bộ của Casemiro sẽ được ghi nhận xứng đáng”.

Khi được hỏi câu cuối cùng là Real liệu có giành được danh hiệu nào mùa bóng này hay không, Benitez trả lời: “Tôi cá với vợ tôi là thế nào Real cũng sẽ vô địch một hoặc vài danh hiệu, hãy chờ xem sao!”.

Benitez & 3 chữ “có”
Khi phóng viên của đài phát thanh Onda Cero hỏi liệu Ronaldo có phải là cầu thủ hay nhất mà ông từng huấn luyện hay không, Benitez đã nói chữ “có” đến 3 lần. “Đấy là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng huấn luyện. Nếu bạn muốn xác nhận đấy có phải là sự thật hay không thì tôi sẽ nói có, có và có”.

Benitez từng muốn mua Bale khi còn ở Anh
HLV Rafa Benitez thừa nhận khi còn dẫn dắt Liverpool, ông từng muốn chiêu mộ Gareth Bale, khi ấy hãy còn là hậu vệ trái của Southampton. Ngày 3/2/2006, Benitez đến xem trận Bolton - Southampton và bị thuyết phục bởi tài năng của cầu thủ người Xứ Wales. “Khi ấy tôi đã thử hỏi mua, nhưng bất thành”, Benitez nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ronaldo nhận lương cao nhất La Liga Ronaldo nhận lương cao nhất La Liga

    Theo nghiên cứu mới đây của Học viện quốc tế Fundacion Marcet ở Barcelona, Tây Ban Nha, không phải Messi mà C.Ronaldo mới chính là cầu thủ lĩnh lương cao nhất Tây Ban Nha. Trên thực tế, số tiền mà Real và Barca phải chi ra cho bộ đôi này cũng không hơn kém nhau quá nhiều. Tuy nhiên, điều tạo ra sự khác biệt chính là mức thuế ở Madrid và Catalan.

  • Đã thiếu hụt nhân sự, Benitez còn phải đối mặt với Tourmalet Đã thiếu hụt nhân sự, Benitez còn phải đối mặt với Tourmalet

    Vừa không có sự phục vụ của 3 cái tên chủ chốt trong đội 1 là Luka Modric, James Rodriguez và Karim Benzema, HLV Rafa Benitez còn phải đối mặt với lịch thi đấu rất khắc nghiệt trong giai đoạn tới.

  • Rafinha có thể giúp Barca sử dụng Turan sớm hơn dự kiến Rafinha có thể giúp Barca sử dụng Turan sớm hơn dự kiến

    BLĐ Barcelona vừa tuyên bố, họ sẽ nhờ tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đứng ra dàn xếp để có thể sử dụng tiền vệ Arda Turan sớm hơn so với quy định.

  • HLV Enrique bị tố không đoái hoài đến cầu thủ Barca B HLV Enrique bị tố không đoái hoài đến cầu thủ Barca B

    Barcelona đang bay cao dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, tuy nhiên đội B của họ lại lâm vào cảnh lận đận và không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ HLV đội một.

  • Barca bắt đầu “săn” tiền vệ Barca bắt đầu “săn” tiền vệ

    Ilkay Guendogan (Dortmund), Youri Tielemans (Anderlecht), Riechedly Bazoer (Ajax), Ander Herrera (M.U), Paul Pogba (Juventus), Marco Verratti (PSG) và Lars Bender (Leverkusen) hiện là những tiền vệ nằm trong tầm ngắm của Barca trong kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ khi họ được trở lại mua sắm vào tháng 1 năm sau.

  • Bão chấn thương ở Real: Cơ hội cho các "diễn viên đóng thế" Bão chấn thương ở Real: Cơ hội cho các "diễn viên đóng thế"

    Real Madrid đang khủng hoảng nhân sự vì chấn thương. Vì vậy, HLV Rafael Benitez chắc chắn sẽ phải tận dụng tối đa nguồn lực từ băng ghế dự bị với những cái tên như Jese, Kovacic, Cheryshev, Vazquez… trong thời gian tới.

  • Ronaldo nhận Chiếc giày vàng châu Âu thứ 4 vào ngày mai (13/10) Ronaldo nhận Chiếc giày vàng châu Âu thứ 4 vào ngày mai (13/10)

    Ngày mai (13/10), Cristiano Ronaldo sẽ nhận giải thưởng cá nhân cao quý “Chiếc giày vàng châu Âu” cho mùa giải 2014/15 ở khách sạn Palace, thủ đô Madrid.

  • Real “chấn thương” cùng Benzema Real “chấn thương” cùng Benzema

    Karim Benzema sẽ phải nghỉ thi đấu hơn 2 tuần vì dính chấn thương gân khoeo khi trở về thi đấu cho ĐT Pháp. Chấn thương của chân sút 27 tuổi được dự báo sẽ khiến Real Madrid cũng “chấn thương” nặng không kém trong thời gian tới…

  • Benitez đang biến Bernabeu thành bình địa Benitez đang biến Bernabeu thành bình địa

    Không chỉ khiến lối chơi của Real Madrid trở nên rất tiêu cực và nhàm chán, HLV Rafael Benitez còn được cho rằng đang gặp rắc rối trong quan hệ với hàng loạt cầu thủ, khiến phòng thay đồ tại Bernabeu rất căng thẳng…

  • Barca sẽ tăng cường hỏa lực trong mùa Đông Barca sẽ tăng cường hỏa lực trong mùa Đông

    Nhằm mục đích giúp các ngôi Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez giảm bớt gánh nặng ghi bàn, lãnh đạo Barca vừa lên kế hoạch sẽ chiêu mộ thêm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2016 tới. Thế nhưng, để được Barca chọn, các ứng viên phải đáp ứng những đòi hỏi tương đối cao.

  • Barca muốn có Marco Reus trong mùa Hè 2016 Barca muốn có Marco Reus trong mùa Hè 2016

    Barca đang chuẩn bị kế hoạch dùng 22 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Marco Reus của Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sang năm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x