Cuộc chiến xây dựng thương hiệu: Ronaldo vẫn hơn Messi

Trần Minh Trần Minh
08:57 ngày 29-12-2014
Cristiano Ronaldo, sau 4 năm trời đứng sau Lionel Messi trên podium Quả bóng vàng, chịu lép về số danh hiệu cá nhân lẫn tập thể, đang từng bước lấy lại những gì thuộc về mình. Nhưng đấy là về mặt thể thao, còn về hình ảnh, CR7 vẫn luôn trội hơn kỳ phùng địch thủ của mình từ trước đến nay.
Cuộc chiến xây dựng thương hiệu: Ronaldo vẫn hơn Messi
RONALDO “PHỦ SÓNG” TỐT HƠN
Một bản tổng kết ở 15 thị trường màu mỡ nhất của bóng đá chỉ ra: Ronaldo đang có mức độ phủ sóng tốt hơn là siêu sao người Argentina. Những chênh lệch là không nhiều, nhưng cũng đủ để chứng tỏ Ronaldo là cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh hiện nay.

Bản tổng kết ấy do Repucom, một công ty đầu ngành về nghiên cứu thị trường thể thao, chịu trách nhiệm thực hiện. Repucom tiến hành lọc ra 8 tiêu chí để đo mức độ phổ biến của 7.000 nhân vật thể thao sau khi rà soát, phỏng vấn, lấy ý kiến của trên 1,6 triệu người. Đây là một công trình rất công phu.


Và dựa trên số liệu thu thập được, Repucom cho biết 92% số người được phỏng vấn khẳng định họ biết Ronaldo. Con số này với Messi chỉ là 87%. Trong tất cả những thị trường lớn của thế giới, có 2 nơi Messi nổi tiếng hơn Ronaldo là Trung Quốc và... Argentina. Còn tất cả những nơi khác CR7 đều trội hơn.

Ronaldo nổi tiếng cả bởi tài năng lẫn thái độ có phần ngạo mạn của anh. Trong khi ấy, La Pulga xây dựng một hình ảnh “lành” hơn. Chẳng hạn như trong 87% số người biết Messi, có đến 72% người thích anh. Trong khi đó trong 92% số người biết CR7, chỉ có 68% là fan của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Trong tất cả các lĩnh vực, CR7 đều trội hơn. Chẳng hạn thu nhập thường niên từ quảng cáo của anh trong năm này là 22,5 triệu USD, so với 21,25 triệu USD của Messi. Một thống kê thú vị khác: tỷ lệ đàn ông biết Messi và tỷ lệ phụ nữ biết Ronaldo là như nhau: 91%. Ngược lại, trong khi 94% đàn ông biết Ronaldo thì chỉ có 84% biết Messi mà thôi. Tất cả những thống kê vừa nêu đều cho thấy mức độ phổ biến của CR7 trội hơn hẳn Messi.

CUỘC CHIẾN TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Trên các mạng xã hội, CR7 cũng có lượng fan đông đảo hơn. Trang Facebook của Ronaldo có 102 triệu like (người thích) trong khi Messi chỉ có 75 triệu. Nếu “quy ra thóc”, một status (dòng trạng thái, tâm sự) của Ronaldo kiếm về cho anh 143.750 USD trong khi Messi chỉ kiếm được 62.500 USD.

Pablo Bellido, một trong những nhà điều hành của Repucom, cho biết: “Bên ngoài sân cỏ, cả Messi và Ronaldo đều là 2 nhân vật hàng đầu, có mức độ nhận biết cao trên toàn thế giới. Những con số chúng tôi công bố rất có ích cho các nhãn hàng vì họ sẽ biết mức độ phổ cập của sản phẩm mình trên thế giới”.


Tổng kết lại: có 68% số người được phỏng vấn bày tỏ sự yêu thích dành cho Ronaldo, 80% xem anh là tấm gương và 86% tin anh là một gương mặt quảng cáo ăn khách. Những con số này với Messi lần lượt là 74%, 84% và 80%.

Đây tất nhiên là tin vui với những nhãn hàng mà Ronaldo đang là đại diện như Nike, Armani, Clear, Coca Cola, Pro Evotlution Soccer...

Ronaldo còn có thể ấn tượng hơn


15 thị trường mà Repucom tiến hành rà soát gồm: Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Italia, Nhật Bản, Mexico, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ. Tức là không có... Bồ Đào Nha, nếu không những con số về Ronaldo sẽ còn ấn tượng hơn. Mỹ là thị trường mà cả 2 ngôi sao này đều chưa phủ sóng thật tốt. Chỉ có 30% người Mỹ biết Messi, 40% biết Ronaldo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Neymar & năm 2014 thành công Neymar & năm 2014 thành công

    Dù chưa bừng sáng được như kỳ vọng, nhưng Neymar vẫn có thể lạc quan khép lại năm 2014 để hướng tới năm 2015. Bởi dù sao, anh cũng đã có một nửa đầu mùa giải 2014/15 khá thành công, ít nhất cũng sáng sủa hơn nhiều so với mùa trước khi anh mới gia nhập Nou Camp.

  • Lối chơi của các ứng viên vô địch: Barca chuộng “bóng sống”, Atletico thích “bóng chết” Lối chơi của các ứng viên vô địch: Barca chuộng “bóng sống”, Atletico thích “bóng chết”

    Đang có khác biệt rõ rệt về phong cách chơi của 3 ông lớn Tây Ban Nha mùa này. Trong đó, so với Real và Atletico, Barcelona nổi bật hơn hẳn ở những pha ghi bàn phối hợp, thay vì ưu tiên phản công hay dàn xếp đá phạt như Real hay Atletico.

  • Neymar đang "lên đỉnh" cùng Barca Neymar đang "lên đỉnh" cùng Barca

    Tiền đạo người Brazil đã ghi 14 bàn ở mùa giải này, gần bằng tổng số bàn của anh ở cả mùa giải trước (15 bàn).

  • Atletico Madrid: Thanh lý trước khi chiêu mộ Atletico Madrid: Thanh lý trước khi chiêu mộ

    Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, Atletico Madrid sẽ tập trung cho kế hoạch thanh lý, thay vì tuyển quân. Bởi lực lượng của họ đang dư thừa nên những cái tên như Mario Suarez, Raul Jimenez, Cristian Rodriguez và Joao Miranda nhiều khả năng sẽ phải ra đi.

  • Ronaldo quyết thâu tóm mọi danh hiệu cùng Real Madrid Ronaldo quyết thâu tóm mọi danh hiệu cùng Real Madrid

    Cristiano Ronaldo tuyên bố anh và Real Madrid sẽ nhắm tới mục tiêu giành tất cả các danh hiệu trong năm 2015.

  • Lionel Messi: Mục tiêu là... "Grand Slam" Lionel Messi: Mục tiêu là... "Grand Slam"

    Lionel Messi vừa trở thành chân sút vĩ đại nhất La Liga với 257 bàn thắng. Anh vẫn còn rất nhiều kỷ lục cần chinh phục và trong đó, quan trọng nhất có lẽ là trở thành chân sút vĩ đại nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Người ta nói, đó là “mục tiêu Grand Slam” của Messi.

  • Chuyển nhượng La Liga: Mùa Đông băng giá ở xứ đấu bò Chuyển nhượng La Liga: Mùa Đông băng giá ở xứ đấu bò

    Trong khi Real và Barca án binh bất động, các đội nhỏ ở La Liga cũng chẳng tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng. Khung cảnh gần như “đóng băng” ấy khiến vụ Fernando Torres trở lại Atletico từ Milan rất có thể sẽ là bản hợp đồng đình đám nhất mùa Đông năm nay ở La Liga.

  • Torres: Ra đi hiên ngang, trở về lặng lẽ Torres: Ra đi hiên ngang, trở về lặng lẽ

    Ngày Fernando Torres ra đi, Atletico là một đống đổ nát. Nhưng nay, khi anh quay về, đội bóng ngày xưa của Torres đã mang vị thế của một ông lớn còn bản thân anh lại sa sút quá nhiều. Người ta tự hỏi ở ông lớn Atletico, liệu Torres có thể hồi sinh?

  • Hôm nay, Getafe bổ nhiệm Quique Flores Hôm nay, Getafe bổ nhiệm Quique Flores

    Ngay sau sự ra đi của HLV Cosmin Contra (đồng ý dẫn dắt CLB Guangzhou của Trung Quốc), Getafe đã sớm có được nhân vật thích hợp để ngồi vào chiếc ghế mà ông bỏ lại.

  • Real thống trị ĐHTB nửa đầu La Liga 2014/15 Real thống trị ĐHTB nửa đầu La Liga 2014/15

    Tờ Marca mới đây đã tổ chức một cuộc thăm dò nhằm tìm ra đội hình gồm 11 gương mặt xuất sắc nhất La Liga 2014/15 trước kỳ nghỉ Đông. Kết quả, có đến 9 cầu thủ của Real Madrid lọt vào đội hình tiêu biểu.

  • Ronaldo sẽ nghỉ hưu ở Real Ronaldo sẽ nghỉ hưu ở Real

    Đại diện của tiền đạo Cristiano Ronaldo, “siêu cò” Jorge Mendes tin rằng, thân chủ ông sẽ không thay đổi CLB trong phần còn lại của sự nghiệp. Nói cách khác, CR7 sẽ tiếp tục chơi cho Real Madrid từ giờ cho đến lúc nghỉ hưu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x