Florentino Perez & Sergio Ramos: Quá khứ chia cắt 2 nhân vật quyền lực tại Real

Quang Minh
17:17 ngày 17-11-2020
Florentino Perez, chủ tịch của Real trong 17 năm và Sergio Ramos - đội trưởng vĩ đại suốt gần một thập kỷ qua được cho là quá hiểu nhau, nhưng có những sự kiện trong quá khứ đã ngăn cách họ, khiến tương lai của Ramos tại sân Bernabeu đang bị nghi ngờ.

Cho đến thời điểm hiện tại, không thể hình dung được nếu một ngày Real Madrid thiếu cả hai, mọi chuyện sẽ như thế nào. Perez đã có 17 năm trên cương vị Chủ tịch Real, trong khi Sergio Ramos cũng đang ở năm thứ 15 tại sân Bernabeu. Mối quan hệ giữa hai người từng được Ramos ví như "tình cảm cha con".

Hồi tháng 5/2019, Ramos từng tuyên bố: "Sau những ồn ào và tin đồn thất thiệt vừa qua, tôi nghĩ mình nên làm rõ mọi chuyện thông qua một buổi họp báo như thế này. Tôi muốn làm sáng tỏ tương lai của mình sau những suy đoán vô nghĩa, tôi là một Madridista và tôi muốn giải nghệ tại Real Madrid".

"Nếu tôi mà là Chủ tịch, tôi sẽ gia hạn hợp đồng cho cái tên Sergio Ramos này đến suốt cuộc đời. Tôi từng nói rất nhiều lần với Chủ tịch rằng tôi không bao giờ muốn rời Real Madrid. Thậm chí, tôi có thể thi đấu không công và không nhận bất kỳ hợp đồng nào. Chúng tôi chưa từng thảo luận về vấn đề kinh tế ngay cả hiện tại và quá khứ. Giữa tôi và Real Madrid tình cảm là trên hết", Ramos nói vào thời điểm anh được đồn đoán chuyển tới Trung Quốc thi đấu.

"Thông tin tôi nhận được lời đề nghị từ Trung Quốc là chính xác, tôi có trình lên cho Chủ tịch xem nhưng không có nghĩa tôi muốn ra đi. Chúng tôi bàn bạc về nó nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Mối quan hệ giữa tôi và Florentino Perez là tình cảm cha con", Ramos từng nhấn mạnh.

Ramos gọi mối quan hệ với Chủ tịch Perez là cha con

Ramos không phải là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo Castila, khi anh chuyển tới sân Bernabeu từ Sevilla năm 2005. Tuy nhiên, 15 năm khoác lên mình màu áo trắng là những năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp của không chỉ cá nhân Ramos mà còn cả chiều dài CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh có tất cả mọi thứ, thâu tóm đủ loại danh hiệu lớn nhỏ và trở thành linh hồn của đội bóng. Ramos không đơn thuần là một trung vệ xuất sắc, mà còn là một cầu thủ tận tụy, có khả năng lãnh đạo tuyệt vời và một đội trưởng vĩ đại.

Thế nhưng, đến thời điểm này tương lai của Ramos đang hết sức bấp bênh. Giao kèo của anh với đội chủ sân Bernabeu còn thời hạn đến tháng 6/2021, tức là chỉ còn hơn 1 tháng nữa là cầu thủ này sẽ được tự do đàm phán với bất cứ đội bóng nào. Trước viễn cảnh có thể mất Ramos, BLĐ đội bóng vẫn tỏ thái độ cứng rắn về việc chỉ gia hạn hợp đồng năm một, thay vì ký 2 năm như mong muốn của thủ quân người Tây Ban Nha.

Truyền thông Tây Ban Nha đang đồn đoán về cuộc chia tay giữa Ramos và Real sau 15 năm mặn nồng. Tờ Marca thậm chí tiết lộ, trong lần nói chuyện mới nhất với Chủ tịch Florentino Perez, Ramos đã tức giận nói rằng: "Hãy trả tiền cho tôi, tôi sẽ đi".

Mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực bậc nhất sân Bernabeu luôn đưa NHM từ thái cực này sang thái cực khác. Perez từng hết sức cưng chiều Ramos, nhưng cũng có những thời điểm ông trùm ngành xây dựng có mối quan hệ như hắt nước đổ đi với Ramos.

Lật lại quá khứ, hồi năm 2015, Rene Ramos (anh trai kiêm người đại diện của Ramos) đã tận dụng sự quan tâm của Man United để ép BLĐ Real mà cụ thể là Chủ tịch Perez phải trao cho cầu thủ này hợp đồng cùng những đãi ngộ lớn. Rốt cuộc, Perez chấp nhận cấp cho Ramos mức lương 14 triệu euro/mùa cùng tấm băng đội trưởng thay thế Iker Casillas, người khi đó bị đẩy sang Porto.

Chủ tịch Perez từng phải ngậm bồ hòn khi gia hạn với Ramos năm 2015

Đến thời điểm Real nhận thất bại trước Ajax tại Champions League mùa 2018/19, Chủ tịch Perez xuống tận phòng thay đồ để nổi đóa với toàn đội. Không chỉ chê cầu thủ Real Madrid chơi bóng hời hợt, thiếu quyết tâm, Perez còn gọi trận thua trước Ajax là thất bại "đáng xấu hổ". Ramos khi đó thân là đội trưởng đã đứng ra bảo vệ và bật lại "người cha" của mình.

Cho rằng Ramos dám cả gan chống lại mình, Perez đã nổi điên. Ông thậm chí còn dọa tống cổ hậu vệ mang áo số 4 khỏi Bernabeu ngay lập tức. Về phần mình, Ramos cũng chẳng vừa khi thản nhiên đáp trả: "Thế ông cứ việc trả tiền đền bù hợp đồng, tôi sẽ đi ngay!".

Rất may, mọi chuyện sau đó được giải quyết ổn thỏa và Ramos tiếp tục là thủ lĩnh, góp công lớn giúp Real vô địch La Liga mùa 2019/20.

Vài tháng đã trôi qua từ thời điểm Real đăng quang La Liga, lúc này họ vẫn đang trên đường bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, tương lai của Ramos lại hết sức mơ hồ, khi giữa anh và BLĐ đội bóng không còn tìm được tiếng nói chung. Quá khứ đã và đang chia cắt 2 nhân vật quyền lực nhất sân Bernabeu, khiến cánh cửa ra đi ngày càng rộng mở với Ramos.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ronaldo sang Serie A, La Liga và Messi khô hạn bàn thắng Ronaldo sang Serie A, La Liga và Messi khô hạn bàn thắng

    La Liga từng là giải đấu hấp dẫn trong mắt CĐV với số lượng bàn thắng rất cao. Nhưng bây giờ, La Liga đang trở thành giải đấu buồn tẻ nhất châu Âu với số lượng bàn thắng ngày một ít ỏi.

  • Suarez dương tính với Covid-19, lỡ đại chiến gặp lại Barca Suarez dương tính với Covid-19, lỡ đại chiến gặp lại Barca

    LĐBĐ Uruguay đã thông báo tin cực buồn với Atletico Madrid rằng tiền đạo chủ lực Luis Suarez đã dương tính với Covid-19 và chắc chắn sẽ bỏ lỡ đại chiến với Barcelona vào cuối tuần này.

  • Coutinho có thể trở lại trước Atletico Coutinho có thể trở lại trước Atletico

    Dù vừa đánh bại Betis với tỷ số 5-2 ở vòng đấu gần nhất, tình thế của Barca ở La Liga vẫn chưa được cải thiện khi họ đứng thứ 8 với 9 điểm ít hơn ngôi đầu của Sociedad.

  • Messi có hay ăn vạ không? Messi có hay ăn vạ không?

    Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong một giai đoạn dài, điều này không ai có thể phủ nhận. Nhưng ngoài chuyên môn thuần túy, liệu có chiêu trò nào đưa La Pulga đến đỉnh cao danh vọng? Hay cụ thể hơn, Messi có biết ăn vạ hay không?

  • Vì sao Messi buồn và muốn rời Barca? Vì sao Messi buồn và muốn rời Barca?

    Siêu sao Lionel Messi từng cảm thấy phiền lòng và muốn rời Barca vì bộ mặt bạc nhược của đội bóng tại Champions League. Thêm vào đó là sự cô độc khi hầu hết các chiến hữu lâu năm đã ra đi.

  • Messi chờ đút túi 33 triệu euro từ Barca Messi chờ đút túi 33 triệu euro từ Barca

    Lionel Messi đang chờ đội chủ quản Barcelona trả 33 triệu euro tiền phí trung thành, bất chấp đã nằng nặc đòi ra đi vào hè 2020.

  • Cuối tháng 1 tới, Barca sẽ có chủ tịch mới Cuối tháng 1 tới, Barca sẽ có chủ tịch mới

    Cuộc bầu cử chủ tịch Barca nhiệm kỳ tới đang nóng dần lên. Theo công bố mới nhất, ngày bầu cử được ấn định vào 24/1/2021. Trước mắt, đã có 6 nhân vật tuyên bố tham gia tranh cử.

  • Real Madrid yêu cầu các cầu thủ giảm lương một lần nữa Real Madrid yêu cầu các cầu thủ giảm lương một lần nữa

    Theo ESPN, các cầu thủ của Real Madrid sẽ được yêu cầu giảm lương thêm một lần nữa bởi đội bóng phải đối phó với những tổn thất liên tục do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

  • Carlos Soler, 'sát thủ máu lạnh' trên chấm 11m Carlos Soler, 'sát thủ máu lạnh' trên chấm 11m

    Từ cậu bé nhặt bóng ở trận gặp Chelsea năm 2011, Carlos Soler đã ghi bàn vào lưới chính The Blues sau đó 8 năm. Tiền vệ còn rất trẻ của Valencia giờ còn được gọi với biệt danh “Sát thủ máu lạnh trên chấm 11m”, khi ghi tới 4 bàn penalty nghẹt thở liên tiếp ở 2 trận gần đây của Valencia.

  • Barca thất bại trong việc đàm phán giảm lương Barca thất bại trong việc đàm phán giảm lương

    Sự tự tin của BLĐ tạm quyền Barcelona về việc thuyết phục các cầu thủ đồng ý giảm lương đã thất bại hoàn toàn, chí ít là trong giai đoạn này, và để lại nguy cơ về một cuộc khủng hoảng tài chính.

  • Messi ra 5 điều kiện để gia hạn hợp đồng với Barca Messi ra 5 điều kiện để gia hạn hợp đồng với Barca

    Lionel Messi muốn Barcelona đáp ứng 5 yêu cầu của anh để tiếp tục cống hiến cho CLB, thay vì ra đi theo dạng tự do vào hè 2021.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x