Florentino Perez và 20 năm thay đổi lịch sử Real Madrid

Lý Nam
13:53 ngày 23-06-2020
Tròn 20 năm trước, Florentino Perez lần đầu đắc cử chủ tịch Real Madrid. Chặng đường đến với vị trí quyền lực của ông chủ “Nhà trắng” đã diễn ra như thế nào?
Florentino Perez và 20 năm thay đổi lịch sử Real Madrid

Con đường đến chiếc ghế quyền lực nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không trải hoa hồng với doanh nhân Perez. Thay vào đó, phải tới lần ứng cử thứ hai ông mới thành công, sau lần đầu thất bại vì một số nguyên nhân khôi hài, bao gồm cả… mất điện. Ở lần tranh cử thứ hai, ông đã đánh bại Lorenzo Sanz – nhân vật mà về sau ông vẫn giữ mối quan hệ thân tình.

Thất bại ở lần tranh cử đầu tiên giúp cho Perez biết nhiều hơn về quá trình bầu cử, và ở lần thứ hai, ông đã tiến hành vận động suốt nhiều tháng để tìm kiếm sự ủng hộ từ CĐV, điều mấu chốt đưa ông đến với chiếc ghế chủ tịch Real Madrid.

Tháng 6/2000, không lâu sau khi công bố kế hoạch tranh cử, Perez tuyên bố sẽ giúp Real ký hợp đồng với Luis Figo. Đây được xem là đòn đánh quyết định giúp ông hạ bệ Sanz, vị cựu chủ tịch từng giúp CLB giành 2 chức vô địch Champions League trong vòng 3 năm ở nhiệm kỳ trước.

Bộ sậu của Perez trong nỗ lực tranh cử chức chủ tịch Real

Chuẩn bị suốt nhiều tháng
Nhiều tháng trước khi Perez đắc cử, người của ông đi khắp ngõ ngách, tìm mọi phương cách để vận động CĐV bỏ phiếu, trước khi trải qua các cuộc thăm dò, bầu cử. Vào cuối mùa giải, đội bóng do Vicente del Bosque dẫn dắt đã chinh phục Champions League lần thứ hai trong ba năm, nhưng chừng ấy vẫn không đủ để cản trở bước tiến của Perez.

Cam kết về di sản CLB
Florentino Perez biết rằng tình hình tài chính ở Real không hề thuận lợi. Dù vậy, ông vẫn quyết tâm mang Luis Figo về Bernabeu, giáng một đòn mạnh vào nhuệ khí của Barcelona (để thay thế đã đem về Petit, Overmars, Alfonso và Gerard) và mạo hiểm với kinh tế CLB.

'Bom tấn' Figo là chìa khoá giúp Perez giành chức chủ tịch

Khi Perez thông báo rằng Figo sẽ chơi cho Real Madrid, rất ít người tin ông. Cho đến bây giờ vị chủ tịch quyền lực này đã đưa ra một trật tự. “Nếu Figo không đến Madrid, tôi sẽ trả tiền cho tất cả mọi CĐV”. Rốt cuộc, sau quá trình liên hệ thường xuyên của Florentino, chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, ông đã giới thiệu ngôi sao mới của mình.

Di Stefano và Zidane
Florentino Perez biết rằng để đưa CLB trở lại thời kỳ huy hoàng cần phải đầu tư rất nhiều. Zinedine Zidane, một cầu thủ bóng đá được tin rằng “sinh ra để chơi cho Real Madrid”, được ông xem là mục tiêu số một ở mùa bóng đầu tiên, nhưng CLB chủ quản Juventus không chấp nhận nhả người. Cho đến khi Perez thực hiện cú áp-phe vĩ đại trên chiếc khăn ăn ở buổi tiệc của UEFA ở Monaco bên cạnh Alfredo Di Stefano – huyền thoại đã được ông phục chức chủ tịch danh dự.

Một dự án thành phố thể thao

Là một chủ thầu xây dựng, Perez không khó thực hiện lời hứa về một thành phố thể thao cho Real

Cũng trong cuộc bầu cử, Florentino Perez cam kết xây dựng một Thành phố Thể thao mới đầy hứa hẹn. Ông khẳng định sẽ trình làng một cơ sở rộng 120 ha trên mảnh đất mà nhiều người nói rằng ông sẽ không bao giờ có được. Nhưng tất cả đã nằm trong tính toán của Florentino, và ông đã giữ lời.

“Dự án Thành phố thể thao rộng 120 ha, bao gồm khu vực dành cho đội một, cho học viện bóng đá, nơi ở dành cho cầu thủ, nhà thi đấu 8.000 khán giả cho đội bóng rổ và khu vực chung sống của các thành viên”, ông hứa hẹn.

XEM THÊM

Real mất Casemiro ở trận tới vì án treo giò

Song mã Real vs Barca: Thôi đừng thuyết âm mưu!

Vinicius, trưởng thành và tỏa sáng tại Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x