Graham Hunter (Chuyên gia ESPN): 'Zidane có nhiều lợi thế hơn Setien'

Hồ Đắc
08:44 ngày 13-02-2020
Cây bút Graham Hunter, chuyên về mảng bóng đá Tây Ban Nha của ESPN, vừa phân tích về cơ hội thành công của Real và Barca trong 15 vòng cuối của La Liga 2019/20. Ông khẳng định rằng, Zidane có nhiều lợi thế để dẫn dắt đội nhà đến ngôi quán quân hơn người đồng nghiệp Setien.
Graham Hunter (Chuyên gia ESPN): 'Zidane có nhiều lợi thế hơn Setien'

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Trừ khi bạn tin rằng, Getafe có thể gây sốc bằng cách đường hoàng chen chân vào cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga mùa này dù họ đang kém đội đầu bảng Real 10 điểm. Còn không, cuộc chiến giành ngôi quán quân trong 15 vòng đấu còn lại chỉ là cuộc đua song mã của màn so kè đã trở nên rất quen thuộc giữa hai ông lớn Real Madrid và Barcelona.

Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến màn so tài giữa hai chiến lược gia Zinedine Zidane của Real và Quique Setien của Barca. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi sẽ tập trung phân tích xem trong cuộc chạy đua nước rút của mùa giải năm nay, giữa họ, ai đang là người có lợi thế hơn.

Barca đang dần cải thiện dưới sự dẫn dắt của HLV Setien. Dưới thời của ông Ernesto Valverde, Barca thường không biết bảo vệ thành quả khi dẫn bàn, như ở trận đấu với Atletico tại siêu Cúp Tây Ban Nha và với Espanyol ở La Liga. Nhưng từ khi Setien tiếp quản, vấn đề này đã được khắc phục. Barca gần đây không hẳn xuất sắc, nhưng họ đã biết bảo vệ lợi thế dẫn bàn cho đến hết trận trong các trận gặp Granada, Levante hay mới nhất là trước chủ nhà Betis.

Dần từng bước, các học trò của Setien trở nên lợi hại hơn. Họ nhanh hơn, mạnh hơn, thi đấu gắn kết hơn, dù vẫn ở một khoảng cách khá xa so với thời kỳ hoàng kim cả trong cách kiểm soát thế trận, chơi pressing, chuyền bóng và ghi bàn.

Tôi nhận thấy Frenkie de Jong bắt đầu có những bước đột phá. Ansu Fati bắt đầu chứng tỏ được tài năng. Clement Lenglet bắt đầu biết ghi bàn và tỏ ra xứng đáng được đá chính hơn Samuel Umtiti. Sergio Busquets, sau sự khởi đầu chậm chạp, cũng bắt đầu cải thiện. Arturo Vidal và Lionel Messi bùng nổ hơn trong vai trò kiến tạo - điều rất có lợi cho các chân sút ở phía trên.

Nhưng Setien so với Zidane còn thua xa. Hình ảnh của Setien đang được cải thiện chưa hẳn bởi ông ấy giỏi hay bởi triết lý bóng đá tấn công của ông ta ưu việt, mà có thể chỉ là do ông ấy bất ngờ được dẫn dắt một đội bóng với quá nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình. 

Tôi muốn chỉ ra cho các bạn thấy một Zidane hoàn toàn khác biệt so với Setien. Ông ấy trở lại tiếp quản Real mùa trước, trong bối cảnh đội bóng đang khủng hoảng và vừa liên tục thay hai “tướng”. Ông ấy tiếp quản một đội hình với những cầu thủ đang có tinh thần rã đám, lại kiệt quệ về thể lực.

Tôi không có ý đánh giá thấp Setien, nhưng trong mắt tôi, Zidane vượt trội, thậm chí có thể nói ông ấy là một thiên tài về chiến thuật. Thật lòng, tôi thấy ở Zidane những phẩm chất của Sir Alex Ferguson thời kỳ hoàng kim tại Old Trafford.

Sự tài tình của Ferguson nằm ở cách ông ấy hiểu rõ và biết khai thác tối đa những gì sẵn có. Ông ấy biết ai mạnh ở điểm nào, ai xứng đáng là thủ lĩnh, ai cần phải được khích lệ để tốt hơn cũng như ai cần phải nghỉ ngơi để lấy lại phong độ, ông ấy cũng biết khi nào cần phải tống cổ một ai đó khỏi sân mà điển hình là vụ đẩy Jaap Stamp và Roy Keane khỏi Old Trafford. Nhưng trên tất cả, Ferguson được tụng ca bởi biết cách gieo niềm tin vào học trò.

Zidane có thể không có cá tính mạnh như Ferguson, nhưng ông ấy cũng là một HLV giỏi nhìn người, giỏi phân tích, đánh giá tình hình, giỏi xoay vòng cầu thủ và tất nhiên giỏi khích lệ tinh thần cầu thủ. tôi không chỉ đánh giá Zidane cao hơn Setien mà còn cho rằng ông ấy xuất sắc hơn hầu hết các HLV hàng đầu thế giới hiện giờ.

Tất nhiên, nói vậy cũng chưa hẳn công bằng với Setien. Vì mọi chuyện với ông ấy tại Barca mới chỉ là sự khởi đầu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin chắc rằng, Zidane đang nắm nhiều lợi thế hơn để thành công so với đồng nghiệp bên phía Barca ở 15 vòng đấu còn lại tại La Liga mùa này.

14 & 28 Ở La Liga mùa này, Real đang chơi phòng ngự hiệu quả gấp đôi so với Barca. Đội bóng của HLV Zidane mới thủng lưới có 14 bàn sau 23 vòng đấu, trong khi Barca đã thủng lưới tới 28 bàn.

XEM THÊM

Barca và liều thuốc hóa giải high-pressure của Setien

Betis 2-3 Barca: Messi lập hat-trick kiến tạo, Barca ngược dòng trong trận cầu có 2 thẻ đỏ

Sao Bilbao thừa nhận 'quá mệt vì nhìn Barca và Real vô địch mỗi năm'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x